Doanh nghiệp toàn cầu thiệt hại ít nhất 34 tỷ USD vì ông Trump

The Storm Riders
The Storm Riders
Phản hồi: 1
Chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạo ra gánh nặng tài chính đáng kể cho các công ty lớn trên toàn cầu, với tổng chi phí vượt quá 34 tỷ USD (khoảng 4,9 nghìn tỷ yên), theo tính toán độc lập của Reuters dựa trên dữ liệu công bố từ các doanh nghiệp. Gánh nặng này có thể còn tăng cao hơn do sự bất định trong chính sách thuế quan khiến nhiều công ty trì hoãn các quyết định kinh doanh quan trọng.

Tại Mỹ, châu Á và châu Âu, các công ty lớn như Apple, Ford Motor, Porsche và Sony đã phải rút lại hoặc điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận do không thể dự đoán chính xác chi phí từ chính sách thuế quan không nhất quán của Trump. Reuters đã phân tích báo cáo tài chính, tài liệu nộp cho cơ quan chức năng và thông cáo báo chí để đưa ra con số trên, dựa trên 32 công ty trong chỉ số S&P 500, 3 công ty thuộc STOXX Europe 600 và 21 công ty thuộc Nikkei 225. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo rằng con số thực tế có thể tăng gấp 2-3 lần, giáo sư Jeffrey Sonnenfeld tại Trường Quản trị Yale nhấn mạnh tác động tiêu cực sẽ lan rộng do chi tiêu của người tiêu dùng và doanh nghiệp giảm, cùng nguy cơ lạm phát tăng cao.

Nhiều doanh nghiệp không thể đưa ra dự báo rõ ràng về chi phí cuối cùng. Ít nhất 42 công ty đã hạ dự báo lợi nhuận, và 16 công ty khác rút lại hoặc ngừng công bố dự báo. Ví dụ, Walmart, nhà bán lẻ lớn nhất Mỹ, đã ngừng công bố dự báo lợi nhuận quý và tăng giá sản phẩm, gây phản ứng giận dữ từ Trump. Volvo Cars, một trong những hãng xe châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề, đã rút dự báo lợi nhuận trong 2 năm tới. United Airlines đưa ra hai kịch bản lợi nhuận khác nhau, thừa nhận không thể dự đoán môi trường kinh tế vĩ mô năm nay.

1748747152014.png


Lợi nhuận trung bình quý của các công ty S&P 500 từ tháng 4 đến tháng 12 được dự báo chỉ tăng 5,1%, giảm so với 11,7% cùng kỳ năm trước. Các ngành như ô tô, hàng không và hàng tiêu dùng nhập khẩu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngành ô tô đối mặt với chi phí lắp ráp tăng cao do thuế áp lên linh kiện như nhôm và điện tử, cùng với thuế quan từ nhiều quốc gia. Việc chuyển cơ sở sản xuất về Mỹ cũng làm tăng chi phí lao động. Kimberly-Clark, công ty sản xuất giấy vệ sinh Kleenex, đã hạ dự báo lợi nhuận cả năm, ước tính chi phí liên quan đến chuỗi cung ứng tăng thêm 300 triệu USD do thuế quan, và sau đó công bố kế hoạch đầu tư 2 tỷ USD trong 5 năm để mở rộng sản xuất tại Mỹ.

Một số công ty đã chuyển hướng đầu tư về Mỹ để giảm tác động từ thuế quan, như Apple và hãng dược phẩm Eli Lilly. Trong khi đó, Diageo, công ty sở hữu thương hiệu whisky Johnnie Walker, cho biết thuế suất 10% áp lên hàng xuất từ Anh và EU sang Mỹ khiến lợi nhuận hàng năm giảm 150 triệu USD, buộc họ phải cắt giảm 500 triệu USD chi phí và bán tài sản quy mô lớn đến năm 2028.

Chính sách thuế quan của Trump không chỉ gây áp lực tài chính mà còn làm gia tăng bất ổn kinh tế toàn cầu. Sự thiếu nhất quán trong chính sách khiến doanh nghiệp khó lập kế hoạch dài hạn, dẫn đến giảm đầu tư và tiêu dùng, như Sonnenfeld đã cảnh báo. Hơn nữa, việc tăng giá sản phẩm để bù đắp chi phí có thể làm giảm sức mua của người tiêu dùng, đẩy lạm phát lên cao và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Các ngành phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu, như ô tô và hàng tiêu dùng, đặc biệt dễ bị tổn thương, và việc chuyển sản xuất về Mỹ không phải là giải pháp khả thi cho tất cả do chi phí lao động cao.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2RvYW5oLW5naGllcC10b2FuLWNhdS10aGlldC1oYWktaXQtbmhhdC0zNC10eS11c2Qtdmktb25nLXRydW1wLjYyMjM5Lw==
Top