Doanh thu của gã khổng lồ bán dẫn Mỹ ở Trung Quốc tăng gấp đôi dù bị cấm vận

Bỉ Ngạn Hoa

Moderator
Theo hãng tin Nikkei, nhà sản xuất chip của Mỹ Nvidia vừa công bố kết quả kinh doanh quý tài chính thứ 2 (từ tháng 4 đến tháng 7) với thành công mang tính đột phá trong bối cảnh các công ty công nghệ trên toàn thế giới đều háo hức với chip Blackwell thế hệ mới để đẩy nhanh hơn nữa quá trình phát triển và triển khai trí tuệ nhân tạo.

1724892618715.png

Trong khi đó, doanh số bán hàng tại Trung Quốc của Nvidia cũng tăng trong giai đoạn này mặc dù Mỹ có lệnh hạn chế xuất khẩu đối với chip AI tiên tiến.

"Nhu cầu về Hopper vẫn mạnh và kỳ vọng dành cho Blackwell là rất lớn", Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Nvidia, cho biết trong bản báo cáo công bố kết quả kinh doanh quý 2.

Nvidia đã thống trị thị trường chip AI với bộ xử lý thế hệ Hopper, đặc biệt là H100. Vào tháng 3, Nvidia đã công bố nền tảng Blackwell thế hệ tiếp theo của mình, hứa hẹn hiệu suất thậm chí còn tốt hơn cho khối lượng công việc AI so với Hopper.

"Các mẫu Blackwell đang được chuyển đến các đối tác và khách hàng của chúng tôi", Jensen Huang cho biết.

Trong ba tháng quý hai kết thúc vào tháng 7, Nvidia đã báo cáo doanh thu kỷ lục là 30 tỷ USD, tăng 122% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua dự báo của công ty. Thu nhập ròng tăng 168% lên 16,6 tỷ USD.

Động lực doanh thu chính của công ty, các sản phẩm trung tâm dữ liệu, đạt mức kỷ lục 26,3 tỷ USD, tăng 154% so với năm trước.

Nvidia đang dự báo mức tăng trưởng tiếp theo trong quý hiện tại khi nhiều công ty chi mạnh tay vào việc phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo, đòi hỏi sự hỗ trợ của chip của công ty.

Trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10, Nvidia dự báo doanh thu sẽ đạt 32,5 tỷ USD, cộng hoặc trừ 2%.

Trong khi đó, hội đồng quản trị Nvidia đã phê duyệt 50 tỷ USD cho phép mua lại cổ phiếu, Nvidia cho biết trong bản công bố thu nhập.

Doanh số bán hàng tại Trung Quốc, vốn luôn chiếm khoảng 20% đến 25% doanh thu của trung tâm dữ liệu trước khi Washington áp dụng các hạn chế xuất khẩu chip, đã tăng trong quý thứ 2.

Nvidia đã bắt đầu cung cấp H20, một phiên bản đã sửa đổi của chip AI được thiết kế riêng cho Trung Quốc và tuân thủ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ cho khách hàng Trung Quốc trong năm nay.

Trong ba tháng kết thúc vào ngày 28/7, doanh thu tại Trung Quốc của Nvidia đạt 3,7 tỷ USD, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 47,2% so với quý trước.

Mặc dù Trung Quốc là "nguồn đóng góp đáng kể" vào doanh thu trung tâm dữ liệu trong quý thứ hai vừa qua "nhưng vẫn thấp hơn mức trước khi áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu", CFO Colette Kress của Nvidia cho biết trong buổi chia sẻ về kết quả kinh doanh.

"Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng thị trường Trung Quốc sẽ rất cạnh tranh trong tương lai", bà nói thêm.

>> Nhân viên Nvidia giờ nhan nhản triệu phú đô la mà không có thời gian hưởng thụ

>> Giống Apple, Nvidia sở hữu một “vũ khí” khiến không Big Tech nào hạ bệ được

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top