Thanh Phong
Editor
Lần đầu tiên Foxconn thu được lợi nhuận từ mảng máy chủ AI nhiều hơn từ các sản phẩm liên quan đến Apple trong quý 2, một cột mốc quan trọng đối với nhà lắp ráp iPhone khi họ đang nỗ lực đa dạng hóa cơ sở lợi nhuận.
Foxconn, nhà cung cấp lớn nhất cho cả Nvidia và Apple, cho biết hôm 14/8 rằng họ kỳ vọng mảng điện toán đám mây sẽ tiếp tục tăng trưởng trong khi hạ triển vọng cả năm cho mảng điện tử tiêu dùng.
"Tăng trưởng doanh thu từ máy chủ AI đã vượt 60% trong quý 2 năm nay, cho thấy đà phát triển của ngành", Giám đốc điều hành luân phiên Kathy Yang của Foxconn phát biểu tại một hội nghị nhà đầu tư.
Doanh thu từ máy chủ AI của Foxconn dự kiến sẽ tăng trưởng hơn 170% hàng năm trong quý 3 và tăng gấp ba lần so với quý trước, bà Yang cho biết. "Trong cả năm, mảng máy chủ AI sẽ vượt mốc 1 nghìn tỷ Đài tệ", tương đương khoảng 33 tỷ USD, bà nói thêm.
Cột mốc này đạt được trong bối cảnh Foxconn đang ráo riết tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới để bù đắp cho sự suy thoái của ngành công nghiệp điện thoại thông minh.
"Mục tiêu đóng góp hơn 50% doanh thu từ điện toán đám mây đã dễ dàng đạt được trong quý 2 năm nay, nhờ nhu cầu thực sự mạnh mẽ", người phát ngôn của Foxconn, James Wu, cho biết. "Tổng lượng máy chủ AI được xuất xưởng trong phần còn lại của năm nay sẽ tăng trưởng theo quý."
Foxconn báo cáo lợi nhuận ròng tăng 27% hàng năm, đạt 44,36 tỷ Đài tệ trong quý 2, với biên lợi nhuận hoạt động cải thiện 0,28 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, đạt 3,16%. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp giảm 0,9 điểm phần trăm, xuống còn 6,33%.
Trong bảy tháng đầu năm, doanh thu của Foxconn tăng 17,62%, đạt 4,05 nghìn tỷ Đài tệ, chủ yếu nhờ doanh số máy chủ AI, đặc biệt là giá đỡ máy chủ GB200 của Nvidia, trong khi mảng kinh doanh điện tử tiêu dùng vẫn trì trệ do ảnh hưởng của chính sách thuế quan chưa chắc chắn của Mỹ.
Ông Yang cho biết Foxconn đã bắt đầu chuẩn bị cho việc ra mắt các sản phẩm điện tử tiêu dùng mới nhất của khách hàng trong quý này, nhưng do sự bất ổn về thuế quan và tỷ giá hối đoái, công ty vẫn thận trọng về triển vọng cho phần còn lại của năm nay.
"Thách thức thực sự không nằm ở thuế quan, mà là sự biến động không chắc chắn của chính sách, vốn là một phép thử thực sự đối với sự linh hoạt của một công ty", ông Yang nói. "Lĩnh vực sản xuất không thể thay đổi ngay lập tức. Cần phải lên kế hoạch trước."
Công ty đã hạ triển vọng cho mảng điện tử tiêu dùng trong cả năm từ "ổn định" xuống "suy giảm".
Vị CEO luân phiên, người đã đảm nhiệm vai trò này vào cuối tháng 3, cho biết Foxconn đã xây dựng 230 cơ sở trên toàn thế giới và thành lập các đội ngũ chuyên gia về hậu cần, xuất nhập khẩu tại 25 quốc gia để giúp khách hàng ứng phó với môi trường địa chính trị phức tạp. Theo công ty, chi tiêu vốn trong nửa đầu năm đạt 79,8 tỷ Đài tệ, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, nhằm mở rộng năng lực máy chủ AI và quy mô sản xuất toàn cầu.
Bản thân Foxconn cũng đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi Nvidia và Apple đều phải đối mặt với áp lực kép rất lớn từ Washington và Bắc Kinh. Foxconn Industrial Internet (FII), công ty con được niêm yết tại Thâm Quyến của Foxconn, một đơn vị chủ chốt sản xuất máy chủ, đã chứng kiến giá cổ phiếu tăng gần 69% từ 25,9 nhân dân tệ vào giữa tháng 7 lên mức cao kỷ lục 43,68 nhân dân tệ sau khi Washington cho phép Nvidia tiếp tục bán chip AI H20 cho thị trường Trung Quốc.
Đồng thời, chuỗi cung ứng của Apple đang đặt cược rằng iPhone sản xuất tại Ấn Độ sẽ được miễn thuế trừng phạt mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ áp đặt lên hàng hóa Ấn Độ, Nikkei Asia đưa tin đầu tiên.
Tại Mỹ, Foxconn đang xây dựng năng lực máy chủ AI mới tại Houston, Texas, cho Nvidia và Apple và đang nhanh chóng trở thành trụ cột chính trong hệ sinh thái chuỗi cung ứng máy chủ AI mới nổi của Mỹ. Nikkei Asia cũng đưa tin những động thái như vậy phù hợp với lời kêu gọi của Trump về việc đưa hoạt động sản xuất công nghệ về nước.
Foxconn gần đây cũng đã bán đất và bất động sản của mình tại Lordstown, Ohio, như một phần trong chiến lược chuyển hướng từ sản xuất xe điện sang sản xuất máy chủ AI.

Foxconn, nhà cung cấp lớn nhất cho cả Nvidia và Apple, cho biết hôm 14/8 rằng họ kỳ vọng mảng điện toán đám mây sẽ tiếp tục tăng trưởng trong khi hạ triển vọng cả năm cho mảng điện tử tiêu dùng.
"Tăng trưởng doanh thu từ máy chủ AI đã vượt 60% trong quý 2 năm nay, cho thấy đà phát triển của ngành", Giám đốc điều hành luân phiên Kathy Yang của Foxconn phát biểu tại một hội nghị nhà đầu tư.
Doanh thu từ máy chủ AI của Foxconn dự kiến sẽ tăng trưởng hơn 170% hàng năm trong quý 3 và tăng gấp ba lần so với quý trước, bà Yang cho biết. "Trong cả năm, mảng máy chủ AI sẽ vượt mốc 1 nghìn tỷ Đài tệ", tương đương khoảng 33 tỷ USD, bà nói thêm.
Cột mốc này đạt được trong bối cảnh Foxconn đang ráo riết tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới để bù đắp cho sự suy thoái của ngành công nghiệp điện thoại thông minh.
"Mục tiêu đóng góp hơn 50% doanh thu từ điện toán đám mây đã dễ dàng đạt được trong quý 2 năm nay, nhờ nhu cầu thực sự mạnh mẽ", người phát ngôn của Foxconn, James Wu, cho biết. "Tổng lượng máy chủ AI được xuất xưởng trong phần còn lại của năm nay sẽ tăng trưởng theo quý."
Foxconn báo cáo lợi nhuận ròng tăng 27% hàng năm, đạt 44,36 tỷ Đài tệ trong quý 2, với biên lợi nhuận hoạt động cải thiện 0,28 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, đạt 3,16%. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp giảm 0,9 điểm phần trăm, xuống còn 6,33%.
Trong bảy tháng đầu năm, doanh thu của Foxconn tăng 17,62%, đạt 4,05 nghìn tỷ Đài tệ, chủ yếu nhờ doanh số máy chủ AI, đặc biệt là giá đỡ máy chủ GB200 của Nvidia, trong khi mảng kinh doanh điện tử tiêu dùng vẫn trì trệ do ảnh hưởng của chính sách thuế quan chưa chắc chắn của Mỹ.
Ông Yang cho biết Foxconn đã bắt đầu chuẩn bị cho việc ra mắt các sản phẩm điện tử tiêu dùng mới nhất của khách hàng trong quý này, nhưng do sự bất ổn về thuế quan và tỷ giá hối đoái, công ty vẫn thận trọng về triển vọng cho phần còn lại của năm nay.
"Thách thức thực sự không nằm ở thuế quan, mà là sự biến động không chắc chắn của chính sách, vốn là một phép thử thực sự đối với sự linh hoạt của một công ty", ông Yang nói. "Lĩnh vực sản xuất không thể thay đổi ngay lập tức. Cần phải lên kế hoạch trước."
Công ty đã hạ triển vọng cho mảng điện tử tiêu dùng trong cả năm từ "ổn định" xuống "suy giảm".
Vị CEO luân phiên, người đã đảm nhiệm vai trò này vào cuối tháng 3, cho biết Foxconn đã xây dựng 230 cơ sở trên toàn thế giới và thành lập các đội ngũ chuyên gia về hậu cần, xuất nhập khẩu tại 25 quốc gia để giúp khách hàng ứng phó với môi trường địa chính trị phức tạp. Theo công ty, chi tiêu vốn trong nửa đầu năm đạt 79,8 tỷ Đài tệ, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, nhằm mở rộng năng lực máy chủ AI và quy mô sản xuất toàn cầu.
Bản thân Foxconn cũng đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi Nvidia và Apple đều phải đối mặt với áp lực kép rất lớn từ Washington và Bắc Kinh. Foxconn Industrial Internet (FII), công ty con được niêm yết tại Thâm Quyến của Foxconn, một đơn vị chủ chốt sản xuất máy chủ, đã chứng kiến giá cổ phiếu tăng gần 69% từ 25,9 nhân dân tệ vào giữa tháng 7 lên mức cao kỷ lục 43,68 nhân dân tệ sau khi Washington cho phép Nvidia tiếp tục bán chip AI H20 cho thị trường Trung Quốc.
Đồng thời, chuỗi cung ứng của Apple đang đặt cược rằng iPhone sản xuất tại Ấn Độ sẽ được miễn thuế trừng phạt mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ áp đặt lên hàng hóa Ấn Độ, Nikkei Asia đưa tin đầu tiên.
Tại Mỹ, Foxconn đang xây dựng năng lực máy chủ AI mới tại Houston, Texas, cho Nvidia và Apple và đang nhanh chóng trở thành trụ cột chính trong hệ sinh thái chuỗi cung ứng máy chủ AI mới nổi của Mỹ. Nikkei Asia cũng đưa tin những động thái như vậy phù hợp với lời kêu gọi của Trump về việc đưa hoạt động sản xuất công nghệ về nước.
Foxconn gần đây cũng đã bán đất và bất động sản của mình tại Lordstown, Ohio, như một phần trong chiến lược chuyển hướng từ sản xuất xe điện sang sản xuất máy chủ AI.