Hoàng Khang
Writer
Nadiem Makarim, một trong những doanh nhân công nghệ nổi tiếng nhất Đông Nam Á, người đồng sáng lập siêu ứng dụng Gojek và là cựu Bộ trưởng Giáo dục Indonesia, vừa bị các nhà điều tra nêu tên là nghi phạm và bị bắt tạm giam trong một vụ án tham nhũng lớn. Vụ việc, liên quan đến việc mua sắm máy tính xách tay không đúng quy định, đang gây chấn động cả giới công nghệ và chính trường Indonesia.
Đồng sáng lập ứng dụng gọi xe Gojek, đồng thời là cựu Bộ trưởng Giáo dục Indonesia – ông Nadiem Makarim
Theo Văn phòng Tổng chưởng lý Indonesia, ông Makarim bị cáo buộc có liên quan đến việc mua sắm các máy tính xách tay Chromebook của Google trong giai đoạn ông còn giữ chức Bộ trưởng Giáo dục (2019 - 2024).
Các nhà điều tra cho rằng, vào năm 2021, ông Makarim đã ban hành một nghị định quy định các thông số kỹ thuật mua sắm mà chỉ phù hợp với dòng máy Chromebook, qua đó vi phạm luật chống tham nhũng khi lạm dụng quyền hạn để trục lợi cho một công ty. Họ cũng cho biết, trước khi ban hành nghị định, ông Makarim đã có sáu cuộc gặp với các đại diện của Google Indonesia.
Vụ việc được ước tính đã gây thiệt hại cho nhà nước Indonesia khoảng 1,98 nghìn tỷ rupiah (tương đương hơn 3200 tỷ đồng).
Sau khi bị nêu tên là nghi phạm, ông Makarim đã bị bắt tạm giam trong 20 ngày để phục vụ công tác điều tra. "Tôi không làm gì cả. Chúa sẽ bảo vệ tôi, sự thật sẽ sáng tỏ," ông nói với truyền thông địa phương trước khi được đưa đến cơ sở tạm giam.
Về phía mình, Google Indonesia đã từ chối bình luận, nhưng cho biết các cơ quan chính phủ thường giao dịch với các đối tác phân phối chứ không trực tiếp với họ. Công ty công nghệ GoTo (được sáp nhập từ Gojek và Tokopedia) cũng đã ra thông cáo, khẳng định hoạt động của công ty không liên quan đến nhiệm vụ của ông Makarim khi ông còn là bộ trưởng.
Vụ bắt giữ này là một cú sốc lớn. Nadiem Makarim từ lâu đã được xem là một biểu tượng cho sự thành công của thế hệ khởi nghiệp công nghệ tại Indonesia. Sau khi xây dựng Gojek trở thành một trong những "siêu ứng dụng" hàng đầu khu vực, ông đã rời công ty vào năm 2019 để trở thành Bộ trưởng Giáo dục, một trong những bộ trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử đất nước.
Sự sụp đổ của một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn như vậy là một diễn biến quan trọng trong nỗ lực chống tham nhũng của Indonesia và là một lời nhắc nhở về những rủi ro pháp lý phức tạp trong các thương vụ mua sắm công của chính phủ.

Đồng sáng lập ứng dụng gọi xe Gojek, đồng thời là cựu Bộ trưởng Giáo dục Indonesia – ông Nadiem Makarim
Cáo buộc lạm dụng quyền hạn trong thương vụ Chromebook
Theo Văn phòng Tổng chưởng lý Indonesia, ông Makarim bị cáo buộc có liên quan đến việc mua sắm các máy tính xách tay Chromebook của Google trong giai đoạn ông còn giữ chức Bộ trưởng Giáo dục (2019 - 2024).
Các nhà điều tra cho rằng, vào năm 2021, ông Makarim đã ban hành một nghị định quy định các thông số kỹ thuật mua sắm mà chỉ phù hợp với dòng máy Chromebook, qua đó vi phạm luật chống tham nhũng khi lạm dụng quyền hạn để trục lợi cho một công ty. Họ cũng cho biết, trước khi ban hành nghị định, ông Makarim đã có sáu cuộc gặp với các đại diện của Google Indonesia.
Vụ việc được ước tính đã gây thiệt hại cho nhà nước Indonesia khoảng 1,98 nghìn tỷ rupiah (tương đương hơn 3200 tỷ đồng).
"Sự thật sẽ sáng tỏ"
Sau khi bị nêu tên là nghi phạm, ông Makarim đã bị bắt tạm giam trong 20 ngày để phục vụ công tác điều tra. "Tôi không làm gì cả. Chúa sẽ bảo vệ tôi, sự thật sẽ sáng tỏ," ông nói với truyền thông địa phương trước khi được đưa đến cơ sở tạm giam.
Về phía mình, Google Indonesia đã từ chối bình luận, nhưng cho biết các cơ quan chính phủ thường giao dịch với các đối tác phân phối chứ không trực tiếp với họ. Công ty công nghệ GoTo (được sáp nhập từ Gojek và Tokopedia) cũng đã ra thông cáo, khẳng định hoạt động của công ty không liên quan đến nhiệm vụ của ông Makarim khi ông còn là bộ trưởng.
Từ biểu tượng công nghệ đến nghi phạm tham nhũng
Vụ bắt giữ này là một cú sốc lớn. Nadiem Makarim từ lâu đã được xem là một biểu tượng cho sự thành công của thế hệ khởi nghiệp công nghệ tại Indonesia. Sau khi xây dựng Gojek trở thành một trong những "siêu ứng dụng" hàng đầu khu vực, ông đã rời công ty vào năm 2019 để trở thành Bộ trưởng Giáo dục, một trong những bộ trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử đất nước.
Sự sụp đổ của một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn như vậy là một diễn biến quan trọng trong nỗ lực chống tham nhũng của Indonesia và là một lời nhắc nhở về những rủi ro pháp lý phức tạp trong các thương vụ mua sắm công của chính phủ.