Mẫn Nhi
Admin xinh gái
Nhằm duy trì vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), Hàn Quốc đang điều phối một chiến dịch đầu tư khổng lồ trị giá ít nhất 1.350 nghìn tỷ won (khoảng 880 tỷ USD). Trọng tâm của siêu dự án này là sự tham gia của hai "gã khổng lồ" Samsung Electronics và SK Hynix nhằm tái định hình bản đồ bán dẫn và hạ tầng dữ liệu toàn cầu.
Khoản ngân sách khổng lồ này, tương đương khoảng 5% GDP năm 2024 của Hàn Quốc, sẽ được phân bổ vào các nhà máy sản xuất chip tiên tiến và trung tâm dữ liệu AI thế hệ mới. Đây được xem là bước đi chiến lược mang tính sinh tử của Seoul trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang nóng lên từng ngày.
Một nhà máy sản xuất mới đang được xây dựng tại khuôn viên của Samsung Electronics ở Pyeongtaek. Ảnh: Tina Hsu/Bloomberg
"Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mà các trang lịch sử thay đổi chỉ trong chớp mắt. Tốc độ là con đường duy nhất để sinh tồn", Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định, đồng thời cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa để nhanh chóng xây dựng một hệ sinh thái AI toàn diện.
Theo kế hoạch, Samsung Group và SK Group sẽ đầu tư tổng cộng 800 nghìn tỷ won để xây dựng mỗi bên hai nhà máy sản xuất chip mới tại khu vực phía tây nam nước này. Mục tiêu là nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu chip nhớ đang bùng nổ trên toàn cầu.
Song song với đó, một khoản đầu tư trị giá 550 nghìn tỷ won từ các doanh nghiệp trong nước, dẫn đầu là gã khổng lồ internet Naver Corp, sẽ được đổ vào để xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu AI với tổng công suất lên tới 8,4 gigawatt vào năm 2029.
Một chip nhớ HBM3E 12 lớp của SK Hynix. Ảnh: SeongJoon Cho/Bloomberg
Sự khẩn trương của Hàn Quốc xuất phát từ thực tế thị trường chip nhớ đang rơi vào tình trạng khan hiếm nghiêm trọng. Việc các hãng công nghệ lớn, bao gồm cả Apple, phải tăng giá bán sản phẩm do thiếu hụt nguồn cung chip nhớ là minh chứng rõ nhất cho sức nóng của thị trường. Chủ tịch SK Group Chey Tae-won từng cảnh báo rằng tình trạng căng thẳng nguồn cung chưa từng có này có thể sẽ còn kéo dài trong vài năm tới.
Để giải quyết bài toán này, Samsung đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy (fab) tại khu vực đô thị Seoul. Chủ tịch Samsung Electronics Jay Y. Lee tuyên bố: "Đây là một cuộc đua với thời gian".
Theo chiến lược của Samsung, khu vực Gwangju ở phía tây nam sẽ được quy hoạch thành một trung tâm sản xuất chip nhớ mới. Trong khi đó, Cheonan và Onyang sẽ đóng vai trò là các hạt nhân chuyên về đóng gói chip nhớ băng thông cao (HBM) - linh kiện cốt lõi cho các bộ tăng tốc AI. Chưa dừng lại ở đó, Samsung còn có kế hoạch triển khai robot hình người (humanoid robot) vào quy trình vận hành tại các nhà máy của hãng ở Gumi, tỉnh Bắc Gyeongsang.
Chiến lược phân bổ đầu tư này cũng phù hợp với mục tiêu của Tổng thống Lee Jae Myung trong việc hướng các dòng vốn công nghệ ra ngoài thủ đô Seoul, nhằm giảm bớt sự tập trung quá mức vào vùng đô thị trung tâm và thúc đẩy phát triển kinh tế cân bằng giữa các địa phương.
Hiện tại, các chính phủ trên khắp thế giới đang đổ những nguồn lực chưa từng có vào ngành công nghiệp bán dẫn trong nước vì lý do an ninh quốc gia. Mỹ đã cam kết chi hàng chục tỷ USD thông qua Đạo luật CHIPS và Khoa học. Trung Quốc liên tục bơm vốn nhà nước để xây dựng hệ sinh thái chip tự chủ trong bối cảnh chịu nhiều lệnh trừng phạt công nghệ. Trong khi đó, Nhật Bản cũng tăng cường trợ cấp mạnh mẽ để hồi sinh ngành bán dẫn nội địa, thu hút các ông lớn như TSMC xây dựng nhà máy.
Trong bối cảnh đó, bước đi quyết liệt của chính phủ Hàn Quốc nhận được phản hồi rất tích cực từ giới phân tích tài chính. Citigroup nhận định rằng làn sóng đầu tư khổng lồ này sẽ tạo ra cú hích cực lớn cho toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn của Hàn Quốc, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất thiết bị sản xuất chip, nhờ vào triển vọng nhu cầu AI vững chắc và các kế hoạch mở rộng nhà máy được đẩy nhanh.
Khoản ngân sách khổng lồ này, tương đương khoảng 5% GDP năm 2024 của Hàn Quốc, sẽ được phân bổ vào các nhà máy sản xuất chip tiên tiến và trung tâm dữ liệu AI thế hệ mới. Đây được xem là bước đi chiến lược mang tính sinh tử của Seoul trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang nóng lên từng ngày.
Một nhà máy sản xuất mới đang được xây dựng tại khuôn viên của Samsung Electronics ở Pyeongtaek. Ảnh: Tina Hsu/Bloomberg
Siêu dự án 880 tỷ USD và lời kêu gọi của Tổng thống
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh quốc gia này phải hành động nhanh hơn các đối thủ toàn cầu để giành thế thượng phong trong lĩnh vực chip bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI và AI vật lý. Tại một cuộc họp gần đây, ông đã không ngần ngại gọi các nhà lãnh đạo của Samsung và SK Hynix là những "anh hùng dân tộc"."Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mà các trang lịch sử thay đổi chỉ trong chớp mắt. Tốc độ là con đường duy nhất để sinh tồn", Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định, đồng thời cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa để nhanh chóng xây dựng một hệ sinh thái AI toàn diện.
Theo kế hoạch, Samsung Group và SK Group sẽ đầu tư tổng cộng 800 nghìn tỷ won để xây dựng mỗi bên hai nhà máy sản xuất chip mới tại khu vực phía tây nam nước này. Mục tiêu là nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu chip nhớ đang bùng nổ trên toàn cầu.
Song song với đó, một khoản đầu tư trị giá 550 nghìn tỷ won từ các doanh nghiệp trong nước, dẫn đầu là gã khổng lồ internet Naver Corp, sẽ được đổ vào để xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu AI với tổng công suất lên tới 8,4 gigawatt vào năm 2029.
Samsung và SK Hynix chạy đua với thời gian
Một chip nhớ HBM3E 12 lớp của SK Hynix. Ảnh: SeongJoon Cho/Bloomberg
Sự khẩn trương của Hàn Quốc xuất phát từ thực tế thị trường chip nhớ đang rơi vào tình trạng khan hiếm nghiêm trọng. Việc các hãng công nghệ lớn, bao gồm cả Apple, phải tăng giá bán sản phẩm do thiếu hụt nguồn cung chip nhớ là minh chứng rõ nhất cho sức nóng của thị trường. Chủ tịch SK Group Chey Tae-won từng cảnh báo rằng tình trạng căng thẳng nguồn cung chưa từng có này có thể sẽ còn kéo dài trong vài năm tới.
Để giải quyết bài toán này, Samsung đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy (fab) tại khu vực đô thị Seoul. Chủ tịch Samsung Electronics Jay Y. Lee tuyên bố: "Đây là một cuộc đua với thời gian".
Theo chiến lược của Samsung, khu vực Gwangju ở phía tây nam sẽ được quy hoạch thành một trung tâm sản xuất chip nhớ mới. Trong khi đó, Cheonan và Onyang sẽ đóng vai trò là các hạt nhân chuyên về đóng gói chip nhớ băng thông cao (HBM) - linh kiện cốt lõi cho các bộ tăng tốc AI. Chưa dừng lại ở đó, Samsung còn có kế hoạch triển khai robot hình người (humanoid robot) vào quy trình vận hành tại các nhà máy của hãng ở Gumi, tỉnh Bắc Gyeongsang.
Chiến lược phân bổ đầu tư này cũng phù hợp với mục tiêu của Tổng thống Lee Jae Myung trong việc hướng các dòng vốn công nghệ ra ngoài thủ đô Seoul, nhằm giảm bớt sự tập trung quá mức vào vùng đô thị trung tâm và thúc đẩy phát triển kinh tế cân bằng giữa các địa phương.
Đối trọng với các siêu cường công nghệ
Quy mô đầu tư của Hàn Quốc được đánh giá là cực kỳ tham vọng. Riêng trong năm 2026, Samsung đã công bố kế hoạch chi hơn 70 tỷ USD cho nghiên cứu và mở rộng năng lực sản xuất. Nếu được duy trì ổn định trong dài hạn, tổng ngân sách của liên minh công nghệ Hàn Quốc sẽ tiệm cận với mức chi tiêu khổng lồ của các siêu tập đoàn đám mây (hyperscaler) như Microsoft, hay thậm chí là kế hoạch đầu tư 5 năm trị giá 295 tỷ USD của Trung Quốc.Hiện tại, các chính phủ trên khắp thế giới đang đổ những nguồn lực chưa từng có vào ngành công nghiệp bán dẫn trong nước vì lý do an ninh quốc gia. Mỹ đã cam kết chi hàng chục tỷ USD thông qua Đạo luật CHIPS và Khoa học. Trung Quốc liên tục bơm vốn nhà nước để xây dựng hệ sinh thái chip tự chủ trong bối cảnh chịu nhiều lệnh trừng phạt công nghệ. Trong khi đó, Nhật Bản cũng tăng cường trợ cấp mạnh mẽ để hồi sinh ngành bán dẫn nội địa, thu hút các ông lớn như TSMC xây dựng nhà máy.
Trong bối cảnh đó, bước đi quyết liệt của chính phủ Hàn Quốc nhận được phản hồi rất tích cực từ giới phân tích tài chính. Citigroup nhận định rằng làn sóng đầu tư khổng lồ này sẽ tạo ra cú hích cực lớn cho toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn của Hàn Quốc, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất thiết bị sản xuất chip, nhờ vào triển vọng nhu cầu AI vững chắc và các kế hoạch mở rộng nhà máy được đẩy nhanh.