Hàng trăm vệ tinh Starlink của Musk rơi khỏi quỹ đạo. Chuyện gì đã xảy ra?

NhatDuy
NhatDuy
Phản hồi: 0

NhatDuy

Intern Writer
Báo Nga Komsomolskaya Pravda (Nga), hàng loạt vệ tinh Starlink do Tập đoàn SpaceX của Elon Musk phóng đã rơi xuống Trái Đất. Nhóm nghiên cứu do nhà vật lý Danny Oliveira tại Trung tâm Vũ trụ Goddard (NASA) dẫn đầu đã thực hiện nghiên cứu về hiện tượng "mưa vệ tinh" và phát hiện mối liên hệ rõ ràng giữa hiện tượng này và hoạt động của mặt trời.
1749548436139.png

Các nhà khoa học cho biết sự gia tăng hoạt động mặt trời có ảnh hưởng mạnh đến việc vệ tinh Starlink xâm nhập vào khí quyển. Đây là thời điểm thích hợp để nghiên cứu lực cản quỹ đạo vì số lượng vệ tinh ở quỹ đạo thấp đang cao kỷ lục trong lịch sử.

SpaceX bắt đầu phóng Starlink từ năm 2019. Ban đầu, số vệ tinh rơi không đáng kể: chỉ 2 vào năm 2020. Tuy nhiên, đến năm 2021, số lượng tăng vọt lên 78, tiếp tục duy trì ở mức cao với 99 vệ tinh vào 2022 và 88 vào 2023. Năm ngoái, con số tăng đột biến lên 316, nâng tổng số vệ tinh mất tích lên 583. Trung bình cứ 15 vệ tinh thì có 1 chiếc rơi.

Chu kỳ hoạt động mặt trời kéo dài khoảng 11 năm. Khi hoạt động đạt đỉnh, nhiều vết đen xuất hiện, kèm theo bão từ và gió mặt trời. Plasma từ mặt trời làm nóng tầng khí quyển Trái Đất, khiến nó giãn nở và tạo ra lực cản lớn hơn đối với vệ tinh, đẩy chúng khỏi quỹ đạo.

SpaceX tăng tốc phát triển, vượt qua NASA về doanh thu​

Ngày 3/6, Elon Musk công bố doanh thu năm nay của SpaceX ước đạt 15,5 tỷ USD, tăng gấp ba lần so với mức 4,6 tỷ USD của năm 2022. Ông kỳ vọng doanh thu từ các chuyến bay vũ trụ sẽ vượt ngân sách 1,1 tỷ USD của NASA trong năm tới. Trong khi đó, ngân sách NASA cho năm tài chính 2026 chỉ còn 18,8 tỷ USD do bị cắt giảm.

Tại một sự kiện gần đây, Musk chia sẻ kế hoạch sản xuất 1.000 tàu vũ trụ liên sao mỗi năm, trung bình 3 chiếc mỗi ngày. Ông cho biết “hạm đội” này sẽ được triển khai từ các vịnh lớn của SpaceX - có thể trở thành một trong những công trình lớn nhất thế giới.

Tính đến năm 2024, SpaceX đã thực hiện 134 lần phóng tên lửa, bao gồm 132 lần với Falcon 9 và 2 lần với Falcon Heavy - lập kỷ lục về số lần phóng nhiều nhất. Mục tiêu năm nay là 170 lần, tức trung bình mỗi 2 ngày sẽ có một lần phóng.

Ngày 27/5, SpaceX tiếp tục phóng 24 vệ tinh Starlink vào quỹ đạo cực từ Căn cứ Vandenberg (California), sử dụng tên lửa Falcon 9 tái sử dụng. Đây là chuyến bay lần thứ 13 của tên lửa này. Các vệ tinh mới sẽ mở rộng vùng phủ sóng đến các khu vực vĩ độ cao như Alaska, bắc Canada và vùng cực - những nơi trước đây chưa được Starlink hỗ trợ. (sohu)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2hhbmctdHJhbS12ZS10aW5oLXN0YXJsaW5rLWN1YS1tdXNrLXJvaS1raG9pLXF1eS1kYW8tY2h1eWVuLWdpLWRhLXhheS1yYS42Mjc2OC8=
Top