Hàng xóm Việt Nam đang ráo riết điều tra vụ kĩ sư Trung Quốc sang tận đây để huấn luyện AI rồi về nước, lách luật Mỹ "dễ như ăn kẹo"

Homelander The Seven
Homelander The Seven
Phản hồi: 0

Homelander The Seven

I will laser every f****** one of you!
Theo Reuters, MITI đang xác minh báo cáo từ Wall Street Journal (ngày 12/6/2025) rằng 1 công ty Trung Quốc sử dụng 300 server với 2.400 GPU Nvidia tại 1 trung tâm dữ liệu ở Malaysia để huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Cụ thể, 4 kỹ sư Trung Quốc đã bay từ Bắc Kinh đến Kuala Lumpur vào tháng 3/2025, mang theo ổ cứng chứa 80 terabyte dữ liệu (bảng tính, hình ảnh, video) để huấn luyện AI. MITI đang kiểm tra liệu hành động này có vi phạm luật Malaysia hay không nhưng phạm vi điều tra chưa bao gồm luật xuất khẩu của Mỹ.

Hành động này không vi phạm Đạo luật Thương mại Chiến lược 2010 (STA 2010) của Malaysia, vì server dùng chip Nvidia không được xếp vào hàng hóa kiểm soát. Tuy nhiên, nó có thể vi phạm luật xuất khẩu Mỹ vốn cấm bán chip AI tiên tiến như H100, H200, B200 cho Trung Quốc và các thực thể Trung Quốc từ năm 2022. Theo Tom’s Hardware, Malaysia không chịu lệnh cấm Mỹ nên các công ty có thể nhập GPU hợp pháp, nhưng việc cho công ty Trung Quốc thuê server lại là một cách lách luật gián tiếp.

Vụ việc bắt nguồn từ sự gia tăng đột biến nhập khẩu hệ thống máy tính từ Đài Loan sang Malaysia từ tháng 11/2023, ngay sau khi Mỹ cấm bán chip H800 cho Trung Quốc. Theo Tom’s Hardware, giá trị nhập khẩu tăng từ 3,4 triệu USD (tháng 3/2023) lên 1,874 tỷ USD (tháng 3/2025), tăng 55.117% so với hai năm trước. Malaysia vốn có ít startup AI nội địa, nên các nhà quan sát nghi ngờ GPU Nvidia được tuồn sang Trung Quốc hoặc cho công ty Trung Quốc thuê. Trường hợp này xác nhận nghi ngờ thứ hai.

1750408653188.png


Malaysia đang nổi lên như một trung tâm dữ liệu khu vực với gần 5 gigawatt công suất được công bố, thu hút đầu tư từ Microsoft, Google, AWS. Microsoft cam kết đầu tư 10,5 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI và đám mây, trong khi Google mua đất tại Port Dickson cho trung tâm dữ liệu trị giá 240 triệu USD. Tuy nhiên, vụ việc này đặt Malaysia vào tình thế “cân bằng địa chính trị” giữa Mỹ và Trung Quốc – đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia hơn một thập kỷ qua.

MITI khẳng định: “Malaysia sẽ hợp tác với các nước để giám sát thương mại hàng nhạy cảm, nhưng trung tâm dữ liệu được tự do quyết định thương mại trong khuôn khổ luật pháp”. Bộ này cũng cam kết hành động mạnh nếu phát hiện vi phạm luật Malaysia hoặc quốc tế, theo Malay Mail. Tuy nhiên, Bộ trưởng MITI Tengku Zafrul Abdul Aziz nhấn mạnh với CNBC rằng chưa có bằng chứng trung tâm dữ liệu Malaysia dùng chip sai mục đích, Malaysia không muốn bị lợi dụng làm điểm trung chuyển buôn lậu.

1750408684238.png


Vụ việc này làm nổi bật kẽ hở trong kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, như CEO Nvidia đã cảnh báo. Huang cho rằng lệnh cấm chỉ thúc đẩy Trung Quốc phát triển chip nội địa, vụ việc tại Malaysia là bằng chứng các công ty Trung Quốc vẫn tiếp cận được GPU Nvidia. Cố vấn AI David Sacks của Trump gọi đây là dấu hiệu “ngành công nghiệp chip Trung Quốc đã hiện diện ở Đông Nam Á”.

Chính quyền Trump đang siết chặt kiểm soát, yêu cầu Malaysia “giám sát mọi lô hàng” để ngăn GPU lọt vào Trung Quốc. Mark Minevich, nhà phân tích AI, cảnh báo nếu DeepSeek sử dụng chip bị cấm, Mỹ có thể áp hình phạt nặng lên các nước trung gian. Trung Quốc đã phản ứng, phát ngôn viên Guo Jiakun khẳng định các công ty Trung Quốc tuân thủ luật địa phương và phản đối Mỹ “ép buộc các nước hạn chế hợp tác với Trung Quốc”.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2hhbmcteG9tLXZpZXQtbmFtLWRhbmctcmFvLXJpZXQtZGlldS10cmEtdnUta2ktc3UtdHJ1bmctcXVvYy1zYW5nLXRhbi1kYXktZGUtaHVhbi1sdXllbi1haS1yb2ktdmUtbnVvYy1sYWNoLWx1YXQtbXktZGUtbmh1LWFuLWtlby42MzM3NS8=
Top