Hé lộ dàn ngoại binh nhập tịch chất lượng "khủng" sẵn sàng nối gót Nguyễn Xuân Son

T
Thanh Nam
Phản hồi: 0

Thanh Nam

Editor
Thành viên BQT
Sau màn ra mắt ấn tượng và đầy hứa hẹn của Nguyễn Xuân Son trong màu áo đội tuyển quốc gia, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang hướng sự chú ý vào một số cầu thủ ngoại binh chất lượng, kỳ vọng họ sẽ nối gót Xuân Son, nhập tịch và cống hiến cho đội tuyển. Liệu ai sẽ là những cái tên tiếp theo ghi danh vào lịch sử bóng đá Việt?
1735300050188.png

Hendrio Araujo, tiền vệ 30 tuổi người Brazil hiện đang khoác áo CLB Bình Định, nổi lên như một ứng cử viên sáng giá. Gia nhập V.League từ cuối năm 2020, Araujo phải chờ đến tháng 12/2025 mới đủ điều kiện nhập tịch. Điểm cộng của anh là sự nỗ lực hòa nhập với văn hóa Việt Nam, thể hiện qua việc tích cực học tiếng Việt, thậm chí còn thành thạo hơn cả Xuân Son. Tuy nhiên, nếu muốn khoác áo đội tuyển, Araujo sẽ phải chuyển câu lạc bộ do quy định của V.League về số lượng cầu thủ nhập tịch. Dù vị trí của anh đang có Quang Hải tỏa sáng, nhưng sự bổ sung một cầu thủ tài năng như Araujo chắc chắn sẽ tạo ra nhiều đột biến cho đội tuyển.
Một cái tên đáng chú ý khác là Gustavo Santos, trung vệ 29 tuổi của CLB Thanh Hóa. Đã đủ điều kiện nhập tịch, Santos cũng bày tỏ mong muốn được cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m95, anh là "bức tường thành" vững chắc trong các pha không chiến và tranh chấp tay đôi. Tuy không phải mẫu trung vệ toàn diện, nhưng sức mạnh của Santos sẽ là sự bổ sung quý giá cho hàng phòng ngự đội tuyển. Việc đã quen với cuộc sống tại Việt Nam, thành thạo tiếng Việt và gia đình ổn định tại Thanh Hóa cũng là những lợi thế của cầu thủ này.
Janclesio, trung vệ 32 tuổi của CLB Bình Dương, đã có 7 mùa giải chinh chiến tại V.League. Tuy nhiên, khả năng nhập tịch của anh khá thấp do CLB Bình Dương đã có Trần Trung Hiếu (Kizito). Hơn nữa, ở tuổi 32, phong độ của Janclesio đã có dấu hiệu sa sút, khó đáp ứng được yêu cầu của đội tuyển quốc gia. Đây là một điều đáng tiếc bởi anh từng là một cầu thủ rất nổi bật.
Cuối cùng, Gordon Rimario, tiền đạo 31 tuổi người Jamaica, cũng là một trường hợp đáng cân nhắc. Với 7 năm thi đấu tại V.League, anh đã ghi được 61 bàn thắng và 26 kiến tạo, chứng tỏ khả năng săn bàn đáng gờm. Tuy nhiên, chấn thương đứt dây chằng đầu gối khiến anh phải nghỉ thi đấu cả mùa giải năm nay, đặt ra dấu hỏi lớn về việc liệu anh có thể duy trì phong độ đỉnh cao hay không. Thêm vào đó, tính cách “nóng nảy” của Rimario cũng là một yếu tố cần được xem xét.
Tóm lại, sau Xuân Son, bóng đá Việt Nam có nhiều lựa chọn ngoại binh tiềm năng để nhập tịch và củng cố sức mạnh đội tuyển. Mỗi cầu thủ đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. Việc lựa chọn ai sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm phong độ, khả năng thích nghi và chiến lược phát triển của đội tuyển.
#NguyễnXuânson
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top