Hình dạng New Shepard có thể khiến bạn phì cười nhưng lại là một tính toán rất khoa học

Hệ thống tên lửa New Shepard của hãng vũ trụ tư nhân Blue Origin vừa đưa ông chủ của nó, tỉ phú Jeff Bezos, lên rìa quỹ đạo trong khoảng 10 phút, có hình dạng không giống như các hệ thống tên lửa phóng tàu vũ trụ truyền thống.
VNReview.vn
Bạn có thể hình dung nó như một cây nấm, nhưng cũng có nhiều người đã phì cười khi tưởng tưởng nó giống như… Theo Telegraph, New Shepard bao gồm một khoang phi hành đoàn giống như mũ cây nấm, loe ra trên một trục dài, được gọi là bộ tăng cường, hay tên lửa. Phần đỉnh xem ra tròn hơn so với với nhiều tên lửa khác, nhưng nó không phải là duy nhất. Ông Jonathan McDowell, một nhà thiên văn học tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard-Smithsonian cho biết: “Có một lịch sử lâu đời về cái mà chúng tôi gọi là tên lửa đầu búa”, trên đó đường kính của viên nang rộng hơn phần tăng cường. "Có thể bạn không biết, thiết kế này thực sự tối ưu tối với khí động học”.
VNReview.vn
Còn bà Laura Forczyk, chủ sở hữu của Astralytical, một công ty phân tích không gian, cho biết, giống như mũi của máy bay phản lực chở khách và quân sự, các viên nang có đủ hình dạng khác nhau, nội thất của New Shepard được thiết kế để “tối đa hóa không gian bên trong” để chứa được 6 hành khách. Nó cũng cần một “đáy lớn, phẳng” để tái gia nhập Trái đất ổn định, ông McDowell nói. Nhà vật lý thiên văn Scott Manley cho biết: “Blue Origin đã trải qua rất nhiều lần lặp đi lặp lại thử nghiệm thiết kế để có được hình dạng hoàn hảo nhất để có thể vận chuyển được khối lượng lớn nhất, cửa sổ lớn nhất và quan trọng nhất là [một thiết kế] sẽ không giết chết bất kỳ ai trên tàu”, nhà vật lý thiên văn Scott Manley nói. "Và đây là hình dạng mà họ đã nghĩ ra, hình dạng mái vòm này."
VNReview.vn
Đối với tên lửa đẩy, các kỹ sư làm việc để giảm thiểu khối lượng của nó, làm cho nó càng nhỏ càng tốt. Forczyk nói: “Việc cân bằng một hình trụ dài và thon sẽ dễ dàng hơn là cân bằng một hình trụ dày hơn, to hơn”. Business Insider cho hay các kỹ sư Blue Origin đã thử nghiệm hơn 100 cấu hình đối với hình dáng khoang tàu trước khi chọn thiết kế xòe rộng ở đáy và thuôn nhọn ở đầu. Do khoang tàu là phần đầu tiên lao qua không trung khi tàu New Shepard cất cánh, hình dạng tròn sẽ giúp giảm lực cản - yếu tố làm giảm tốc độ vật thể trong không khí. Hình dáng tên lửa tác động tới lực cản mà nó gặp phải. Theo NASA, phần lớn bề mặt tròn có lực cản thấp hơn bề mặt phẳng. Tương tự, bề mặt hẹp chịu ít lực cản hơn bề mặt rộng. Khoang tàu cần duy trì độ cân bằng trong lúc hạ cánh. Bộ phận này tách khỏi tên lửa đẩy New Shepard trong khí quyển và rơi khoảng 4 phút trước khi bung dù, đưa Bezos và ba hành khách khác tiếp đất an toàn. Đó là lý do tại sao các kỹ sư cần chế tạo đáy khoang tàu xòe rộng. Phần đáy càng lớn, phương tiện càng tiếp đất tốt hơn bởi vì khoang tàu có đáy hẹp sẽ kém cân bằng hơn trong quá trình hồi quyển.
VNReview.vn
Khoang hành khách trở về Trái đất Một câu hỏi được đặt ra là có bất kỳ thông điệp thẩm mỹ tinh tế nào liên quan không? Ông Forczyk cho biết: “Tôi không biết liệu mình có tạo ra thiết kế theo cách này hay không, nhưng tôi chắc chắn rằng thiết kế của nó dựa trên tính toán vật lý học đầu tiên và trên hết”. Tuy nhiên, “họ không thể không nhận ra”, ông McDowell nói. “Bạn có thể tưởng tượng có một cuộc họp mà ai đó đã đặt câu hỏi,“Ông có thực sự muốn bay trông như thế này không?” Nhưng tôi đoán một kỹ sư đã đứng dậy và nói,“ Đây là những gì toán học nói. Đây là cấu hình tối ưu. Vì vậy, đây là những gì chúng tôi sẽ bay".
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top