Tuan Anh Vo
Intern Writer
Theo hãng truyền thông Nhật Bản Nikkei Asia đưa tin ngày 28/6, các quan chức Mỹ đang lên kế hoạch cho chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Trump. Cuối năm nay, Trump có thể dẫn đầu một phái đoàn gồm hàng chục giám đốc điều hành (CEO) đến thăm Trung Quốc.
Vào thời điểm đó, hơn 30 nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đã tháp tùng Trump trong chuyến thăm Saudi Arabia, đạt được các thỏa thuận trị giá hơn 2 nghìn tỷ đô la. Phái đoàn bao gồm CEO Tesla Musk, CEO Blackstone Stephen Schwarzman, CEO BlackRock Larry Fink, CEO OpenAI Sam Altman , CEO Nvidia Huang Renxun , CEO Palantir Alex Karp và CEO Amazon Andy Jassy.
Người phát ngôn Bộ Thương mại trả lời vào ngày 27 rằng dưới sự chỉ đạo của sự đồng thuận đạt được giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Hoa Kỳ, các đoàn kinh tế và thương mại của hai bên đã tổ chức các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại tại London từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 6 và đã đạt được sự đồng thuận về nguyên tắc về khuôn khổ thực hiện sự đồng thuận quan trọng mà hai nhà lãnh đạo đạt được vào ngày 5 tháng 6 và củng cố kết quả của các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại Geneva. Sau các cuộc đàm phán tại London, các đoàn của Trung Quốc và Hoa Kỳ đã duy trì liên lạc chặt chẽ.
Người phát ngôn cho biết gần đây, với sự chấp thuận, hai bên đã xác nhận thêm các chi tiết của khuôn khổ. Trung Quốc sẽ xem xét và phê duyệt các đơn xin đủ điều kiện xuất khẩu các mặt hàng được kiểm soát theo luật định. Hoa Kỳ sẽ hủy bỏ tương ứng một loạt các biện pháp hạn chế đã áp dụng đối với Trung Quốc. Hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ hợp tác với Trung Quốc để phát huy hơn nữa vai trò của cơ chế tham vấn kinh tế và thương mại Trung-Mỹ theo sự đồng thuận và yêu cầu quan trọng mà hai nguyên thủ quốc gia đã đạt được vào ngày 5 tháng 6, liên tục tăng cường sự đồng thuận, giảm hiểu lầm, tăng cường hợp tác và cùng nhau thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững của quan hệ kinh tế và thương mại Trung-Mỹ.
Tối ngày 5 tháng 6, nguyên thủ quốc gia Trung Quốc và Hoa Kỳ đã có cuộc điện đàm thu hút sự chú ý rộng rãi của cộng đồng quốc tế.
Sau cuộc gọi, Trump đã đăng trên mạng xã hội rằng cuộc gọi kéo dài khoảng một tiếng rưỡi và mang lại kết quả rất tích cực cho cả hai nước. Ông cũng đề cập rằng Trung Quốc đã trân trọng mời ông và đệ nhất phu nhân đến thăm Trung Quốc, "và tôi đã đáp lại lời mời".
Wu Xinbo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ tại Đại học Fudan, nói với Observer.com rằng cuộc gọi này là "giao tiếp chiến lược ở giai đoạn quan trọng" trong quan hệ Trung-Mỹ. Nhìn chung, cuộc gọi này "tích cực và mang tính xây dựng" và đóng vai trò trong việc thiết lập phương hướng và mục tiêu phát triển quan hệ Trung-Mỹ trong giai đoạn tới. "Phương hướng là hai bên cần tăng cường đối thoại, giao tiếp, phối hợp và hợp tác, và mục tiêu là các chuyến thăm lẫn nhau của nguyên thủ quốc gia Trung Quốc và Hoa Kỳ."
Ngô Tân Ba cho biết: "Trump đã bày tỏ mong muốn đến thăm Trung Quốc vào đầu năm nay (ngày 17 tháng 1). Lần này Trung Quốc đã chính thức gửi lời mời. Để đạt được mục tiêu như vậy, cả hai bên phải tiến về phía nhau và tạo điều kiện cho một cuộc gặp gỡ".
Vào tháng 1 năm nay, khi được hỏi liệu Trung Quốc có mời Trump đến thăm Trung Quốc hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới của Hoa Kỳ, dưới sự chỉ đạo chiến lược của hai nguyên thủ quốc gia, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi, để duy trì liên lạc, tăng cường hợp tác, quản lý đúng đắn các khác biệt và thúc đẩy tiến triển lớn hơn trong quan hệ Trung-Hoa Kỳ từ một điểm khởi đầu mới.

Vào tháng 5 năm nay, Musk, Huang Renxun và hàng chục giám đốc điều hành khác đã tháp tùng Trump đến thăm Saudi Arabia
Theo kế hoạch, chuyến thăm này dự kiến sẽ tương tự như chuyến đi của Trump tới Trung Đông vào tháng 5.
Vào thời điểm đó, hơn 30 nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đã tháp tùng Trump trong chuyến thăm Saudi Arabia, đạt được các thỏa thuận trị giá hơn 2 nghìn tỷ đô la. Phái đoàn bao gồm CEO Tesla Musk, CEO Blackstone Stephen Schwarzman, CEO BlackRock Larry Fink, CEO OpenAI Sam Altman , CEO Nvidia Huang Renxun , CEO Palantir Alex Karp và CEO Amazon Andy Jassy.
Người phát ngôn Bộ Thương mại trả lời vào ngày 27 rằng dưới sự chỉ đạo của sự đồng thuận đạt được giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Hoa Kỳ, các đoàn kinh tế và thương mại của hai bên đã tổ chức các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại tại London từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 6 và đã đạt được sự đồng thuận về nguyên tắc về khuôn khổ thực hiện sự đồng thuận quan trọng mà hai nhà lãnh đạo đạt được vào ngày 5 tháng 6 và củng cố kết quả của các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại Geneva. Sau các cuộc đàm phán tại London, các đoàn của Trung Quốc và Hoa Kỳ đã duy trì liên lạc chặt chẽ.
Người phát ngôn cho biết gần đây, với sự chấp thuận, hai bên đã xác nhận thêm các chi tiết của khuôn khổ. Trung Quốc sẽ xem xét và phê duyệt các đơn xin đủ điều kiện xuất khẩu các mặt hàng được kiểm soát theo luật định. Hoa Kỳ sẽ hủy bỏ tương ứng một loạt các biện pháp hạn chế đã áp dụng đối với Trung Quốc. Hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ hợp tác với Trung Quốc để phát huy hơn nữa vai trò của cơ chế tham vấn kinh tế và thương mại Trung-Mỹ theo sự đồng thuận và yêu cầu quan trọng mà hai nguyên thủ quốc gia đã đạt được vào ngày 5 tháng 6, liên tục tăng cường sự đồng thuận, giảm hiểu lầm, tăng cường hợp tác và cùng nhau thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững của quan hệ kinh tế và thương mại Trung-Mỹ.

Tối ngày 5 tháng 6, nguyên thủ quốc gia Trung Quốc và Hoa Kỳ đã có cuộc điện đàm thu hút sự chú ý rộng rãi của cộng đồng quốc tế.
Sau cuộc gọi, Trump đã đăng trên mạng xã hội rằng cuộc gọi kéo dài khoảng một tiếng rưỡi và mang lại kết quả rất tích cực cho cả hai nước. Ông cũng đề cập rằng Trung Quốc đã trân trọng mời ông và đệ nhất phu nhân đến thăm Trung Quốc, "và tôi đã đáp lại lời mời".
Wu Xinbo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ tại Đại học Fudan, nói với Observer.com rằng cuộc gọi này là "giao tiếp chiến lược ở giai đoạn quan trọng" trong quan hệ Trung-Mỹ. Nhìn chung, cuộc gọi này "tích cực và mang tính xây dựng" và đóng vai trò trong việc thiết lập phương hướng và mục tiêu phát triển quan hệ Trung-Mỹ trong giai đoạn tới. "Phương hướng là hai bên cần tăng cường đối thoại, giao tiếp, phối hợp và hợp tác, và mục tiêu là các chuyến thăm lẫn nhau của nguyên thủ quốc gia Trung Quốc và Hoa Kỳ."
Ngô Tân Ba cho biết: "Trump đã bày tỏ mong muốn đến thăm Trung Quốc vào đầu năm nay (ngày 17 tháng 1). Lần này Trung Quốc đã chính thức gửi lời mời. Để đạt được mục tiêu như vậy, cả hai bên phải tiến về phía nhau và tạo điều kiện cho một cuộc gặp gỡ".
Vào tháng 1 năm nay, khi được hỏi liệu Trung Quốc có mời Trump đến thăm Trung Quốc hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới của Hoa Kỳ, dưới sự chỉ đạo chiến lược của hai nguyên thủ quốc gia, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi, để duy trì liên lạc, tăng cường hợp tác, quản lý đúng đắn các khác biệt và thúc đẩy tiến triển lớn hơn trong quan hệ Trung-Hoa Kỳ từ một điểm khởi đầu mới.