Hoa Kỳ siết chặt "vòng kim cô": hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ chip AI của Trung Quốc

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Theo báo cáo của Bloomberg vào ngày 11/6/2024, các nguồn tin nội bộ cho biết chính quyền Biden đang xem xét hạn chế hơn nữa quyền truy cập của Trung Quốc vào công nghệ chip dành cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo báo cáo, những người quen thuộc với vấn đề nói trên cho biết các biện pháp đang được chính quyền Biden thảo luận sẽ hạn chế việc Trung Quốc sử dụng công nghệ kiến trúc chip tiên tiến cổng xung quanh (GAA). Công nghệ này có thể mang lại cho chất bán dẫn những khả năng lớn hơn. Hiện nay, công nghệ này đang được các nhà sản xuất chip giới thiệu ra thị trường. Các công ty như Nvidia, Intel, Advanced Micro Devices (AMD) và các đối tác sản xuất TSMC và Samsung Electronics đều hy vọng sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt chất bán dẫn sử dụng thiết kế GAA vào năm tới.

Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết vẫn chưa rõ khi nào các quan chức sẽ đưa ra quyết định cuối cùng và họ vẫn đang xác định phạm vi cụ thể của các quy định tiềm năng. Người này cũng tiết lộ rằng Mỹ nhằm mục đích gây khó khăn cho Trung Quốc trong việc lắp ráp các hệ thống máy tính phức tạp cần thiết để xây dựng và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo bằng cách hạn chế công nghệ và chặn các công nghệ vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu trước khi chúng có thể được thương mại hóa. Tuy nhiên, các biện pháp này sẽ không cấm hoàn toàn việc xuất khẩu chip GAA mà sẽ tập trung vào công nghệ cần thiết để sản xuất những con chip này.
1718173700291.png
Theo báo cáo, người phát ngôn của Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ, cơ quan chịu trách nhiệm kiểm soát xuất khẩu, đã từ chối bình luận. Đại diện Hội đồng An ninh Quốc gia cũng không trả lời yêu cầu bình luận.

Bloomberg đề cập rằng Mỹ đã áp đặt nhiều hạn chế đối với việc xuất khẩu thiết bị sản xuất chip và bán dẫn tiên tiến sang Trung Quốc. AFP đưa tin, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo năm ngoái đã kêu gọi các nhà lập pháp Hoa Kỳ, các nhân vật ở Thung lũng Silicon và các đồng minh của Hoa Kỳ ngăn chặn việc Trung Quốc tiếp cận các chất bán dẫn và công nghệ tiên tiến quan trọng đối với an ninh quốc gia.

Để đối phó với việc Hoa Kỳ tiếp tục đàn áp vô lý đối với Trung Quốc trong lĩnh vực chip và chất bán dẫn, ngày 10/5 năm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lin Jian cho biết thực tế đã chứng minh rằng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Trung-Mỹ là cùng có lợi và đôi bên cùng có lợi, cả hai nước và người dân đều được hưởng lợi. Chính trị hóa, tạo công cụ và tư tưởng hóa các vấn đề kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, đồng thời buộc "tách rời và phá vỡ liên kết" sẽ tác động đến trao đổi thương mại và đầu tư thông thường cũng như sự ổn định của chuỗi sản xuất và cung ứng giữa hai nước và thế giới, đồng thời không vì lợi ích của bất kỳ bên nào, kể cả Hoa Kỳ. Hoa Kỳ nên thực hiện các cam kết “không tìm cách tách khỏi Trung Quốc” và “không cản trở sự phát triển của Trung Quốc”, chấm dứt các hoạt động bảo hộ, chấm dứt ngăn chặn và hạn chế khoa học và công nghệ của Trung Quốc, đồng thời chấm dứt phá vỡ trật tự kinh tế và thương mại quốc tế. Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. #CuộcchiếnMỹTrung
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top