ASML mở rộng hoạt động tại Nhật Bản, lại mong cho ngành bán dẫn Việt Nam

Mạnh Quân
Mạnh Quân
Phản hồi: 0
Theo Nikkei Asia, ông Shojiro Fujiwara, người đứng đầu ASML tại Nhật Bản, cho biết hãng thiết bị bán dẫn Hà Lan có kế hoạch tăng số nhân sự tại nước này từ khoảng 500 người hiện nay lên 700 người vào năm 2030. Quy mô nhân sự không quá lớn nếu so với những nhà máy sử dụng hàng nghìn lao động, nhưng ASML không phải một doanh nghiệp sản xuất thông thường. Đây là công ty giữ vị trí gần như không thể thay thế trong chuỗi sản xuất chip tiên tiến toàn cầu, đặc biệt với các hệ thống quang khắc EUV phục vụ chế tạo những thế hệ bán dẫn hiện đại nhất.

Việc ASML tăng hiện diện tại Nhật Bản diễn ra song song với làn sóng đầu tư mạnh vào năng lực sản xuất bán dẫn của nước này. Rapidus đang phát triển năng lực sản xuất chip tiến trình 2 nm tại Chitose, TSMC thông qua JASM tiếp tục đầu tư tại Kumamoto, Micron mở rộng hoạt động sản xuất DRAM tại Hiroshima, trong khi Kioxia và Sony cũng đẩy mạnh đầu tư vào bộ nhớ và cảm biến hình ảnh.
1788747394941.png
ASML vì thế phải tiến gần hơn tới khách hàng. Văn phòng của hãng tại Chitose, được xây dựng để hỗ trợ các đối tác như Rapidus, đã tăng từ khoảng 25 lên 50 nhân viên. Công ty đồng thời xem xét mở rộng hoạt động tại Kumamoto, nơi đang hình thành một cụm công nghiệp bán dẫn quan trọng của Nhật Bản.

Kết quả kinh doanh phản ánh khá rõ xu hướng này. Doanh thu của ASML tại Nhật Bản trong năm 2025 được cho là đạt khoảng 1,2 tỷ euro, tăng khoảng 40% so với năm trước. Theo ông Fujiwara, Nhật Bản không chỉ đơn thuần là thị trường tiêu thụ thiết bị mà còn đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động đổi mới công nghệ và chuỗi cung ứng của ASML.

Đọc tin ASML tiếp tục mở rộng hoạt động tại Nhật Bản, tăng nhân sự và hiện diện để phục vụ hệ sinh thái bán dẫn đang phát triển mạnh ở nước này, lại thấy mong Việt Nam một ngày cũng kéo được những “đại bàng” tầm cỡ như ASML, TSMC về đầu tư.

Việt Nam đã xác định bán dẫn là một ngành công nghiệp chiến lược, mũi nhọn và đang đầu tư khá mạnh cho đào tạo nhân lực. Tất nhiên, để ASML xây nhà máy sản xuất máy quang khắc tại Việt Nam là câu chuyện rất xa, nhưng nếu thu hút được họ mở trung tâm kỹ thuật, R&D, đào tạo, bảo trì thiết bị hoặc tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái bán dẫn trong nước thì đã là một bước tiến cực lớn.

Có được những cái tên như ASML, TSMC hiện diện thực chất tại Việt Nam thì ngành bán dẫn của chúng ta mới thực sự “lên một level” khác.
 
Back
Top