Hollywood đang đi vào "ngõ cụt sáng tạo" trong khi anime Nhật tiếp tục vươn mình

Homelander The Seven
Homelander The Seven
Phản hồi: 0

Homelander The Seven

I will laser every f****** one of you!
1 ngành công nghiệp ngập trong những bản sequel, prequel và remake. Mùa hè vốn là mùa ăn nên làm ra của Hollywood thường đã ít các tác phẩm gốc, nhưng năm nay lại đặc biệt cực đoan. Ba bom tấn lớn nhất mà Hollywood tung ra trong mùa hè này là gì?
  • Một phiên bản Superman mới, lần diễn giải thứ 3 trong vòng 20 năm.
  • Bộ phim Fantastic Four thứ 4.
  • Nỗ lực thứ 6 để tái hiện lại phép màu của Jurassic Park năm 1993.
Trong năm 2025, bộ phim Mỹ duy nhất vượt mốc 1 tỷ USD là Lilo & Stitch, 1 bản làm lại live-action nhắm vào sự hoài niệm của thế hệ Z và Millennials. Vào năm 2024, không 1 tác phẩm gốc nào lọt vào top 15 doanh thu phòng vé của Mỹ. Đây chính là bằng chứng cho thấy Hollywood phương Tây đang đi vào một ngõ cụt, bám víu vào những ký ức của tuổi trẻ mà không thể tạo ra những ý tưởng mới.

Trái ngược hoàn toàn là Nhật Bản, thị trường điện ảnh lớn thứ ba thế giới. Dù có cố đi xem Superman nhưng ở đây rất khó tìm được 1 suất chiếu. Hầu hết các phòng chiếu đều đã bị "chiếm đóng" bởi Thanh Gươm Diệt Quỷ mới nhất. Bộ phim hoạt hình này đã kiếm được 17,7 tỷ Yên chỉ sau 17 ngày, tốc độ bán vé đang trên đà viết lại kỷ lục phòng vé của Nhật.


Tất nhiên, Trận Chiến Vô Hạn Thành cũng là một phần tiếp theo. Nhưng toàn bộ series này là 1 chất liệu mới chưa đầy 10 năm tuổi. Nguyên tác manga bắt đầu được đăng vào năm 2016 và kết thúc chỉ sau 4 năm. Trong khi đó, Superman đã được sản xuất hàng loạt câu chuyện trong suốt 86 năm qua.

Thay vì cứ "xào đi xào lại" một số lượng siêu anh hùng hạn chế, ngành công nghiệp giải trí Nhật Bản lại liên tục tạo ra những ý tưởng mới. Mỗi năm, có khoảng 300 bộ anime mới được sản xuất, phần lớn trong số đó đều dựa trên manga hoặc light novel. Đây chính là phương tiện cho phép họ thử nghiệm thành công với chi phí thấp.

Sự đa dạng về đề tài cũng là 1 điểm mạnh khác. Từ manga bóng chuyền Haikyuu!! cho đến câu chuyện về thời Chiến Quốc của Trung Quốc như Kingdom, rất nhiều phim thuộc thể loại khác nhau đã lọt vào top doanh thu. Và đây không phải 1 hiện tượng chỉ có ở Nhật Bản. Bộ phim kiếm được nhiều tiền nhất trên thế giới năm nay là Na Tra 2 của Trung Quốc. Dù cũng là phần tiếp theo, nhưng phần trước mới chỉ ra mắt vào năm 2019. Cả 2 phần phim này cũng chưa đầy 10 năm tuổi như Thanh Gươm Diệt Quỷ.


10 năm nữa, Hollywood có thể vẫn phải dựa dẫm vào những phần mới của Superman, Spider-Man hay Batman. Nhưng điện ảnh Nhật Bản và Trung Quốc thì không như vậy.

Tất nhiên, việc làm lại cũng có những điểm thú vị. Nhưng khán giả, đặc biệt ở bên ngoài nước Mỹ, đang dần cảm thấy mệt mỏi với việc xem đi xem lại cùng 1 câu chuyện. Dù vậy, Hollywood vẫn không thay đổi. Vài năm tới, chúng ta sẽ có Supergirl, 2 phần Avengers mới, phim live-action Spider-Man thứ chín kể từ năm 2002.

Nguyên nhân khiến Hollywood không thể tiến về phía trước có lẽ nằm ở chính mô hình kinh doanh của họ. Việc các hãng phim sáp nhập ngày càng nhanh đã làm cho xu hướng này trở nên mạnh mẽ hơn. Marvel và DC sản sinh ra phần lớn siêu anh hùng, đều nằm dưới trướng của những hãng phim khổng lồ như Disney và Warner Bros.. Vì lẽ đó, họ không ngần ngại "vắt sữa" các siêu anh hùng hòng thu lợi nhuận tối đa. Trung bình, năm nào chúng ta cũng sẽ có ít nhất 1-2 phim siêu anh hùng ra rạp.

1754297366025.png


Và vì top doanh thu cũng toàn phim hậu truyện, tiền truyện, làm lại, hiện trạng này đang cổ vũ cho phương thức quản lý né tránh rủi ro, ưa thích những lợi nhuận có thể dự đoán được. Những nhà quản lý hãng phim e ngại rót vốn cho phim kịch bản gốc, trừ khi đảm bảo chắc chắn phim đó có thể thắng lớn.

Trớ trêu thay, hệ thống ủy ban sản xuất được áp dụng phổ biến trong ngành phim Nhật Bản dù bất lợi cho ê-kíp khi phần lớn lợi nhuận rơi vào tay các chủ đầu tư đứng sau, lại có vẻ có lợi cho sự sáng tạo. Cơ chế chia sẻ rủi ro và lợi nhuận giữa nhiều công ty này cho phép họ dám thử thách những tác phẩm mới. Lấy ví dụ, ngay với bộ phim Thanh Gươm Diệt Quỷ đang tung hoành ngoài phòng vé Nhật Bản. Dù ufotable là đơn vị thực hiện chính nhưng nhà đầu tư kiếm được nhiều lợi nhuận nhất lại là Sony, ngoài ra còn có Shueisha nữa.

Bởi vì ufotable chỉ là xưởng anime, sự tham gia của họ trong chuỗi khá hạn chế. Trong khi Shueisha là đơn vị cầm bản quyền nguyên tác manga thì Aniplex là bên bỏ ra nhiều vốn nhất, xử lý nhiều công đoạn trong dự án nhất để đưa phim ra rạp. Ngoài Aniplex, các công ty con khác của Sony như Crunchyroll và Sony Pictures cũng phụ trách việc phát hành ở bên ngoài Nhật Bản. Trong khi phần doanh thu âm nhạc sẽ rơi vào tay Sony Music, lại là 1 công ty khác thuộc tập đoàn này. Như vậy, không phải ufotable mà chính Sony là người hưởng lợi nhất khi anime thành công.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2hvbGx5d29vZC1kYW5nLWRpLXZhby1uZ28tY3V0LXNhbmctdGFvLXRyb25nLWtoaS1hbmltZS1uaGF0LXRpZXAtdHVjLXZ1b24tbWluaC42NjU4NS8=
Top