iPhone chưa ra mắt, ốp lưng đã bán: Vì sao các hãng phụ kiện phải “đi trước một bước”?

Thoại Viết Hoàng
Thoại Viết Hoàng
Phản hồi: 0
iPhone thế hệ mới của Apple còn khoảng một tháng nữa mới ra mắt, nhưng trên các sàn thương mại điện tử, những chiếc ốp lưng được quảng cáo dành cho iPhone mới, thậm chí cả iPhone màn hình gập, đã xuất hiện. Một số sản phẩm còn trực tiếp sử dụng các tên gọi như “iPhone Fold” hay “iPhone Ultra”, dù Apple chưa chính thức xác nhận những mẫu máy này.

Theo Daily Economic News, phóng viên đã tìm thấy nhiều sản phẩm được phân loại theo mẫu mã, chất liệu và kiểu dáng. Khi được hỏi về nguồn thông tin, các nhà bán hàng không tiết lộ chi tiết. Một số khẳng định sản phẩm “chắc chắn tương thích”, số khác cho biết nếu thiết kế cuối cùng thay đổi, họ sẽ hỗ trợ đổi sản phẩm. Có nhà bán hàng nói nhà máy đang dựa trên dữ liệu thu thập được để làm khuôn.

Việc phụ kiện xuất hiện trước điện thoại mới thực ra không phải chuyện bất thường. Một người trong ngành phụ kiện Apple cho biết các nhà sản xuất bên thứ ba thường bắt đầu chuẩn bị sản phẩm khoảng ba tháng trước khi iPhone mới ra mắt. Họ dựa vào nhiều nguồn thông tin, từ chuỗi cung ứng, dữ liệu thiết kế cho đến những hình ảnh và thông tin rò rỉ trên mạng.
1787039690277.png
Lý do rất đơn giản: ai có phụ kiện sớm sẽ có lợi thế trong những ngày đầu iPhone mới mở bán. Người mua điện thoại thường đồng thời mua ốp lưng, kính bảo vệ màn hình và các phụ kiện khác. Nếu đợi đến khi iPhone chính thức xuất hiện rồi mới bắt đầu thiết kế, làm khuôn và sản xuất, doanh nghiệp có thể bỏ lỡ giai đoạn nhu cầu cao nhất.

Tuy nhiên đi trước cũng đồng nghĩa với chấp nhận rủi ro. Nếu kích thước thân máy, vị trí camera, nút bấm hoặc bất kỳ chi tiết nào của phiên bản thương mại thay đổi, nhà sản xuất phụ kiện có thể phải làm lại khuôn và chịu chi phí tồn kho. Rủi ro càng lớn với iPhone màn hình gập, nếu sản phẩm này thực sự được Apple ra mắt. So với iPhone thông thường, một thiết bị màn hình gập có thêm nhiều yếu tố cần tính toán như bản lề, độ dày, cấu trúc đóng mở và kích thước màn hình. Chỉ một thay đổi nhỏ trong thiết kế cũng có thể khiến chiếc ốp đã sản xuất trước đó trở nên không còn phù hợp.

Nhưng các nhà sản xuất vẫn chấp nhận đánh cược vì tốc độ là lợi thế quan trọng trong thị trường phụ kiện. Hơn nữa, hệ sinh thái sản xuất khổng lồ của Apple khiến thông tin về sản phẩm mới có thể được tiếp cận qua nhiều mắt xích trong chuỗi cung ứng. Các bản dựng, hình ảnh rò rỉ, mô hình và thông tin từ nhà cung cấp đều có thể trở thành dữ liệu để các hãng phụ kiện bắt đầu sản xuất.

Năm nay lượng thông tin rò rỉ còn được cho là nhiều hơn sau sự cố an ninh mạng liên quan đến Tata Electronics, một nhà cung cấp của Apple tại Ấn Độ. Vụ việc được cho là khiến lượng lớn tài liệu mật bị phát tán, trong đó có những thông tin kỹ thuật liên quan đến sản phẩm và linh kiện. Chính quyền Ấn Độ sau đó đã mở cuộc điều tra.

Việc ốp lưng xuất hiện trước iPhone vì thế không nhất thiết có nghĩa Apple đã chính thức cung cấp thiết kế cho các nhà sản xuất phụ kiện. Nhiều khả năng đây là kết quả của việc các doanh nghiệp chủ động thu thập thông tin từ nhiều nguồn và chấp nhận một mức rủi ro nhất định để giành lợi thế về thời điểm.

Xu hướng này có thể còn rõ rệt hơn nếu Apple thay đổi lịch trình ra mắt iPhone. Một số nguồn tin cho rằng Apple có thể phân tách thời điểm ra mắt các dòng máy, thay vì đưa toàn bộ sản phẩm mới ra thị trường cùng một đợt vào mùa thu. Nếu điều này xảy ra, các nhà sản xuất phụ kiện cũng phải thay đổi cách chuẩn bị hàng, từ một mùa cao điểm duy nhất sang nhiều chu kỳ sản phẩm trong năm.

Nói cách khác những chiếc ốp lưng xuất hiện trước iPhone không chỉ là một chiêu bán hàng sớm. Đằng sau đó là cuộc chạy đua về thông tin, tốc độ sản xuất và khả năng chấp nhận rủi ro của cả ngành phụ kiện. Với các nhà sản xuất, chậm một bước có thể đồng nghĩa với việc mất cả một mùa bán hàng.
 
Back
Top