Khắc họa văn hóa truyền thống tỉ mỉ thế này, bảo sao cả chính phủ lẫn truyền thông Hàn Quốc đều mê mẩn phim hoạt hình Sony

SummerKisses❤️WinterTears

Bao Nhiêu Tình Yêu, Bấy Nhiêu Nước Mắt
Thành viên BQT
Bộ phim hoạt hình “KPOP Demon Hunters” ra mắt trên Netflix vào 20/6/2025, không chỉ là 1 hiện tượng toàn cầu với âm nhạc gây sốt và hình ảnh mãn nhãn. Mà còn là tác phẩm mang đậm văn hóa Hàn Quốc, lồng ghép khéo léo nghệ thuật dân gian minhwa, biểu tượng hojakdo, hình ảnh jeoseung saja,... Nó đã nhận được lời tán dương lớn từ cả chính phủ lẫn truyền thông Hàn Quốc, cho thấy nhà sản xuất tìm hiểu kĩ văn hóa địa phương như thế nào.

Và sau đây là những nét văn hóa truyền thống Hàn Quốc được khắc họa nổi bật trong 1 bộ phim do studio Mỹ thuộc tập đoàn Nhật Bản sản xuất.

1 trong những điểm đáng yêu nhất là cặp đôi thú cưng của Jinu: hổ Derpy mặt ngáo và chim ác là Sussy 6 mắt. Cặp đôi này lấy cảm hứng từ minhwa, 1 loại hình nghệ thuật dân gian Hàn Quốc thịnh hành vào cuối triều đại Joseon (1392-1910). Minhwa nổi bật với sự phá cách, khác biệt so với tranh cung đình trang trọng, mang tính hài hước, châm biếm, gần gũi dân thường.


Trong minhwa, motif hojakdo (hay jakhodo) thường miêu tả hổ và chim ác là trên cây thông. Hổ biểu tượng cho tầng lớp quý tộc được vẽ ngố tàu, mắt lồi, miệng há, lưỡi thè, như 1 cách châm biếm giới thượng lưu. Ngược lại, chim ác là đại diện cho dân chúng, luôn thông minh và lém lỉnh. Trong jakhodo, hầu hết đều mô tả hổ hài hước để chế nhạo chính quyền, trong khi chim ác là vẽ ở trên con hổ như thể đang cố gắng nói điều gì đó, hoặc trêu chọc hổ. Trong phim, Sussy đội mũ gat lông ngựa (mũ truyền thống Hàn Quốc) mà Jinu làm cho Derpy, nhưng bị nó “cướp” mất – 1 chi tiết gợi nhớ đến sự châm biếm vui nhộn của hojakdo. Nhà thiết kế Helen Mingjue Chen chọn màu xanh lam cho Derpy để tạo cảm giác “ma thuật”, còn Sussy có 6 mắt để nhấn mạnh sự tinh quái.

Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc ghi nhận doanh thu hàng hóa lấy cảm hứng từ hojakdo tăng vọt lên 11,5 tỷ won (8.46 triệu USD) trong nửa đầu 2025. Các sản phẩm như huy hiệu, bookmark, bút bi gắn mũ gat mini,... đều “cháy hàng”. Nhờ hiệu ứng lan tỏa từ bộ phim làm mưa làm gió trên toàn cầu.

1755143862943.png


Saja Boys không chỉ là 1 boyband K-Pop mà còn là hiện thân của jeoseung saja, tức tử thần trong thần thoại Hàn Quốc. Trong văn hóa dân gian, jeoseung saja là những sứ giả dẫn dắt linh hồn đến cõi âm, làm việc dưới quyền Yeomna. Hình ảnh truyền thống mặc hán phục đen (hanbok), đội mũ gat lông ngựa (heungnip). Trong phim, Saja Boys xuất hiện phong cách K-Pop hiện đại khi debut với bài “Soda Pop”, nhưng chuyển sang hình tượng jeoseung saja đầy ma mị trong “Your Idol”, mặc hán phục đen và đội mũ gat. Tên “Saja” còn mang hai nghĩa: “sư tử” (biểu tượng mạnh mẽ) và “sứ giả cõi âm”, tạo sự mỉa mai khi nhóm nhạc này vừa quyến rũ vừa nguy hiểm. Lightstick của nhóm là hình đầu sư tử đúng như cái tên Saja.

Dokkaebi là sinh vật thần bí quen thuộc trong các câu chuyện dân gian Hàn Quốc, tương tự yêu tinh phương Tây. Chúng xuất hiện trong phim như thực thể xấu xa chiến đấu chống lại HUNTR/X. Ngoài ra, khi 2 nhóm idol đụng độ ở 1 nhà tắm công cộng, những con ma nước (mul gwishin) đã trồi lên từ bể.

Tại lễ trao giải Idol Awards, sân khấu biểu diễn “Golden” được trang trí bằng phông nền gợi nhớ irworobongdo, bức bình phong thời Joseon có hình mặt trời, mặt trăng, 5 ngọn núi và cây thông. Đây là biểu tượng quyền lực hoàng gia, thể hiện sự hài hòa của vũ trụ. Việc sử dụng irworobongdo không chỉ làm nổi bật tính văn hóa, mà còn nâng tầm HUNTR/X như những “nữ hoàng” đại diện cho nhân loại trước loài quỷ.

1755143893283.png


Mỗi thành viên HUNTR/X sử dụng vũ khí lấy cảm hứng từ văn hóa Hàn Quốc:

⚔️
Rumi: Thanh saingeom.
⚔️
Mira: Thanh gokdo (kiếm mặt trăng cong).
⚔️
Zoey: Song kiếm sinkal.

Thanh kiếm dài của Rumi được cho là có sức mạnh xua đuổi ma quỷ. Trong khi đó, vũ khí của Zoey là vũ khí trong nghi lễ tâm linh của pháp sư (shaman).

Họ còn đeo norigae (trang sức truyền thống) của Hàn Quốc. K-Pop nổi tiếng với trang phục sân khấu hào nhoáng và các concept hình ảnh mạnh mẽ, HUNTR/X đã thể hiện điều đó 1 cách trọn vẹn. Thoạt nhìn, trang phục của nhóm trong màn trình diễn "How It's Done" có vẻ là thời trang K-Pop tiêu chuẩn. Tuy nhiên khi xem xét kỹ, mỗi thành viên đều đang đeo 1 "norigae", loại tua rua trang trí truyền thống. Phụ kiện trang trí này được mặc hanbok bởi phụ nữ của mọi tầng lớp xã hội trong triều đại Joseon (1392-1910), từ hoàng gia cho đến thường dân. Vật trang trí này còn được mang theo như 1 lá bùa để xua đuổi vận rủi và mang lại may mắn. Và họa tiết của từng thành viên đều là độc nhất.

Bộ phim cũng có yếu tố huyền bí vì nhiệm vụ chính của HUNTR/X là tiêu diệt ma quỷ. Cách họ đánh bại những con quỷ này rất giống nghi lễ pháp sư truyền thống của Hàn Quốc, còn gọi là "gut". Trong 1 buổi "gut", pháp sư sẽ hát và múa – thường cầm 1 thanh kiếm, chuông hoặc quạt – để kết nối với thần linh và chiến đấu chống lại tà ma. Đặc điểm này đã truyền cảm hứng cho đạo diễn Kang kết hợp K-Pop với shamanism. Theo 1 cách nào đó, "gut" có thể xem là "phiên bản sơ khai của 1 buổi hòa nhạc."
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2toYWMtaG9hLXZhbi1ob2EtdHJ1eWVuLXRob25nLXRpLW1pLXRoZS1uYXktYmFvLXNhby1jYS1jaGluaC1waHUtbGFuLXRydXllbi10aG9uZy1oYW4tcXVvYy1kZXUtbWUtbWFuLXBoaW0taG9hdC1oaW5oLXNvbnkuNjcxNzYv
Top