Không cần dán màn hình nữa, vì smartphone trong tương lai sẽ có màn hình "bất tử"

Trà Xanh

Moderator
Mặc dù công nghệ màn hình điện thoại ngày càng phát triển với khả năng chống chịu va đập tốt hơn, nhiều người dùng vẫn giữ thói quen dán màn hình như một lớp bảo vệ bổ sung cho "dế yêu". Tuy nhiên, trong tương lai, việc dán màn hình có thể sẽ trở nên thừa thãi, khi mà công nghệ kính tự phục hồi đang ngày càng trở nên khả thi. Thực tế, Apple và nhiều hãng công nghệ khác đã và đang nghiên cứu phát triển công nghệ đột phá này.

Dự đoán đến năm 2028, màn hình điện thoại với khả năng tự làm lành các vết xước hay lõm nhẹ sẽ trở thành hiện thực. Công nghệ này hứa hẹn sẽ tạo ra bước đột phá cho dòng điện thoại màn hình gập, vốn đang được Apple và nhiều ông lớn khác đặt nhiều kỳ vọng.

1718693291623.png

Vật liệu thủy tinh mới được làm từ peptide và nước. (Ảnh: YouTube).

Trong khi chờ đợi những chiếc smartphone tự phục hồi "biến hình" từ phòng thí nghiệm ra thị trường, giới khoa học đã đạt được những thành tựu ban đầu đầy hứa hẹn. Một nhóm nghiên cứu đã tình cờ phát hiện ra một loại kính có khả năng tự vá lành vết nứt khi tiếp xúc với nước.

Loại "kính thần kỳ" này được tạo ra bằng cách kết hợp một chuỗi axit amin (peptide) với nước, tạo thành một dạng tinh thể cứng. Nước đóng vai trò là chất kết nối các phân tử peptide, và khi nước bốc hơi, thành phẩm thu được là một tấm kính trong suốt, có tính chất quang học tương đương với kính thông thường.

1718693326170.png

Nhiều smartphone ngày nay dùng kính cường lực Gorilla Glass của Corning

Điểm đặc biệt nhất của loại kính này nằm ở khả năng tự phục hồi đáng kinh ngạc. Chỉ cần một vài giọt nước, các vết nứt, vết xước trên bề mặt kính sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.

Tuy nhiên, "kính tự lành" vẫn còn một điểm yếu chí mạng: Nó rất dễ bị nứt khi thiếu nước. Lý do là khi thiếu độ ẩm, các phân tử peptide sẽ mất đi liên kết, khiến kết cấu kính trở nên lỏng lẻo và dễ vỡ.

Bên cạnh đó, việc đưa loại kính này vào ứng dụng thực tế, đặc biệt là sản xuất màn hình điện thoại, vẫn còn nhiều thách thức. Bài toán đặt ra cho các nhà khoa học là làm sao kiểm soát được độ cong của kính trong quá trình sản xuất, đồng thời ngăn chặn nguy cơ nứt vỡ do mất nước. Một vấn đề nan giải khác là ngăn không cho nước từ kính peptide thấm vào linh kiện bên trong điện thoại.

Mặc dù còn nhiều hạn chế, nhưng "kính tự lành" vẫn là một phát minh đầy tiềm năng, mở ra tương lai đầy hứa hẹn cho ngành công nghiệp sản xuất smartphone. Và biết đâu, trong tương lai không xa, việc thay màn hình điện thoại sẽ trở thành dĩ vãng, nhường chỗ cho những chiếc smartphone "bất tử" với khả năng tự phục hồi thần kỳ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top