From Beijing with Love
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
LG Electronics đã công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị gia dụng thứ ba tại Ấn Độ sau hơn hai thập kỷ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng tại thị trường đầy tiềm năng này. Nhà máy mới tại Sri City không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm gia dụng cao cấp mà còn củng cố vị thế của LG như một thương hiệu quốc dân tại Ấn Độ, đồng thời biến nước này thành trung tâm sản xuất cho khu vực “Toàn cầu Phương Nam”.
Việc xây dựng nhà máy mới tại Sri City, nằm gần thành phố Chennai ở phía đông nam Ấn Độ, giúp LG Electronics hoàn thiện hệ thống sản xuất “tam giác” tại quốc gia này, bao gồm các cơ sở tại Noida (từ năm 1997) và Pune (từ năm 2004). Theo Business Standard, nhà máy Noida sản xuất các sản phẩm như máy giặt, điều hòa, tủ lạnh, trong khi nhà máy Pune tập trung vào các thiết bị gia dụng cao cấp. Nhà máy Sri City được thiết kế để sản xuất các sản phẩm cao cấp như tủ lạnh French Door và máy giặt lồng ngang, đáp ứng nhu cầu của tầng lớp trung lưu trẻ tại Ấn Độ. Quyết định xây dựng nhà máy thứ ba sau hơn 20 năm phản ánh đánh giá của LG về sự tăng trưởng vượt bậc của thị trường Ấn Độ, nơi tỷ lệ sở hữu các thiết bị gia dụng vẫn còn thấp (TV 72%, tủ lạnh 38%, máy giặt 17%, điều hòa 8% vào năm 2023). Bằng cách mở rộng năng lực sản xuất, LG không chỉ gia tăng nguồn cung mà còn tối ưu hóa chuỗi cung ứng nội địa, giảm chi phí nhập khẩu và tăng khả năng cạnh tranh về giá.
Ấn Độ với dân số 1,45 tỷ người và nền kinh tế lớn thứ năm thế giới, đang chứng kiến sự bùng nổ về nhu cầu đối với các thiết bị gia dụng cao cấp nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và mở rộng của tầng lớp trung lưu. Theo The Economic Times, tầng lớp trung lưu Ấn Độ dự kiến đạt 50% dân số vào năm 2030 với 40% dân số dưới 25 tuổi, tạo ra một nhóm khách hàng trẻ, năng động, sẵn sàng chi tiêu cho các sản phẩm chất lượng cao. LG nhận thấy cơ hội trong việc nhắm đến các sản phẩm cao cấp như tủ lạnh đa cửa và máy giặt thông minh, thay vì cạnh tranh trong phân khúc giá rẻ vốn bị chi phối bởi các thương hiệu nội địa và Trung Quốc. Nhà máy Sri City được thiết kế để sản xuất các sản phẩm này, tận dụng xu hướng tiêu dùng hướng đến sự tiện nghi và bền vững. Theo Nikkei Asia, thị trường thiết bị gia dụng Ấn Độ đạt giá trị 50 tỷ USD vào năm 2024, với phân khúc cao cấp tăng trưởng 12% mỗi năm, tạo điều kiện thuận lợi cho chiến lược của LG.
Nhà máy Sri City không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn đóng vai trò là trung tâm sản xuất cho khu vực “Toàn Cầu Phương Nam” gồm Trung Đông, Nam Á (như Bangladesh, Sri Lanka) và các thị trường mới nổi khác. Vị trí gần bờ biển Ấn Độ Dương của Sri City mang lại lợi thế hậu cần, giúp LG xuất khẩu sản phẩm hiệu quả hơn. CEO LG Electronics Cho Joo-wan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các thị trường mới nổi trong chiến lược tăng trưởng của công ty tại cuộc họp cổ đông tháng 3 năm 2024, xác định Ấn Độ là trung tâm để khai thác tiềm năng của khu vực này. Theo Business Standard, LG dự kiến xuất khẩu 30% sản lượng từ nhà máy Sri City sang các nước láng giềng, giảm sự phụ thuộc vào các trung tâm sản xuất tại Mỹ và Trung Quốc. Động thái này cũng phản ánh nỗ lực của LG trong việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.
Chủ tịch LG Group Koo Kwang-mo đã đích thân kiểm tra nhà máy Noida vào tháng 2 năm 2024, nhấn mạnh vai trò chiến lược của Ấn Độ không chỉ như một thị trường tiêu thụ mà còn là một trung tâm sản xuất toàn cầu. Theo The Economic Times, Ấn Độ được LG xem là “cửa ngõ” để tiếp cận các thị trường mới nổi nhờ dân số trẻ, nền kinh tế phát triển, vị trí địa lý thuận lợi. LG cũng đang đẩy mạnh kế hoạch niêm yết công ty con LG Electronics India trên sàn chứng khoán địa phương, kế hoạch bán 15% cổ phần để huy động hàng tỷ USD. Khoản vốn này sẽ được sử dụng để mở rộng sản xuất, nghiên cứu, tiếp thị tại Ấn Độ. Theo Nikkei Asia, các công ty toàn cầu như Samsung và Apple cũng đang tăng cường đầu tư vào Ấn Độ để tận dụng các chính sách ưu đãi của chính phủ, chẳng hạn như chương trình “Make in India”. Sự tập trung của LG vào Ấn Độ không chỉ củng cố vị thế tại thị trường nội địa mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu.
Thị trường thiết bị gia dụng Ấn Độ đang trở thành đấu trường cạnh tranh khốc liệt, không chỉ giữa các thương hiệu toàn cầu như LG và Samsung mà còn với các công ty Trung Quốc như Haier và Midea. Theo Business Standard, Haier đang đàm phán bán cổ phần công ty con tại Ấn Độ để tuân thủ các quy định hạn chế đầu tư từ Trung Quốc, trong khi Midea lên kế hoạch mở rộng nhà máy điều hòa tại Pune với công suất 6 triệu đơn vị vào năm 2026. LG phải đối mặt với thách thức từ các thương hiệu nội địa như Godrej và Voltas, vốn có lợi thế về giá cả và sự quen thuộc với người tiêu dùng. Theo The Economic Times, một thách thức khác là cơ sở hạ tầng logistics chưa đồng bộ tại Ấn Độ, có thể làm tăng chi phí phân phối. Tuy nhiên, với chiến lược tập trung vào phân khúc cao cấp và xuất khẩu, LG có thể vượt qua các rào cản này bằng cách tận dụng thương hiệu mạnh và chất lượng sản phẩm vượt trội.
Việc xây dựng nhà máy mới tại Sri City, nằm gần thành phố Chennai ở phía đông nam Ấn Độ, giúp LG Electronics hoàn thiện hệ thống sản xuất “tam giác” tại quốc gia này, bao gồm các cơ sở tại Noida (từ năm 1997) và Pune (từ năm 2004). Theo Business Standard, nhà máy Noida sản xuất các sản phẩm như máy giặt, điều hòa, tủ lạnh, trong khi nhà máy Pune tập trung vào các thiết bị gia dụng cao cấp. Nhà máy Sri City được thiết kế để sản xuất các sản phẩm cao cấp như tủ lạnh French Door và máy giặt lồng ngang, đáp ứng nhu cầu của tầng lớp trung lưu trẻ tại Ấn Độ. Quyết định xây dựng nhà máy thứ ba sau hơn 20 năm phản ánh đánh giá của LG về sự tăng trưởng vượt bậc của thị trường Ấn Độ, nơi tỷ lệ sở hữu các thiết bị gia dụng vẫn còn thấp (TV 72%, tủ lạnh 38%, máy giặt 17%, điều hòa 8% vào năm 2023). Bằng cách mở rộng năng lực sản xuất, LG không chỉ gia tăng nguồn cung mà còn tối ưu hóa chuỗi cung ứng nội địa, giảm chi phí nhập khẩu và tăng khả năng cạnh tranh về giá.

Ấn Độ với dân số 1,45 tỷ người và nền kinh tế lớn thứ năm thế giới, đang chứng kiến sự bùng nổ về nhu cầu đối với các thiết bị gia dụng cao cấp nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và mở rộng của tầng lớp trung lưu. Theo The Economic Times, tầng lớp trung lưu Ấn Độ dự kiến đạt 50% dân số vào năm 2030 với 40% dân số dưới 25 tuổi, tạo ra một nhóm khách hàng trẻ, năng động, sẵn sàng chi tiêu cho các sản phẩm chất lượng cao. LG nhận thấy cơ hội trong việc nhắm đến các sản phẩm cao cấp như tủ lạnh đa cửa và máy giặt thông minh, thay vì cạnh tranh trong phân khúc giá rẻ vốn bị chi phối bởi các thương hiệu nội địa và Trung Quốc. Nhà máy Sri City được thiết kế để sản xuất các sản phẩm này, tận dụng xu hướng tiêu dùng hướng đến sự tiện nghi và bền vững. Theo Nikkei Asia, thị trường thiết bị gia dụng Ấn Độ đạt giá trị 50 tỷ USD vào năm 2024, với phân khúc cao cấp tăng trưởng 12% mỗi năm, tạo điều kiện thuận lợi cho chiến lược của LG.
Nhà máy Sri City không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn đóng vai trò là trung tâm sản xuất cho khu vực “Toàn Cầu Phương Nam” gồm Trung Đông, Nam Á (như Bangladesh, Sri Lanka) và các thị trường mới nổi khác. Vị trí gần bờ biển Ấn Độ Dương của Sri City mang lại lợi thế hậu cần, giúp LG xuất khẩu sản phẩm hiệu quả hơn. CEO LG Electronics Cho Joo-wan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các thị trường mới nổi trong chiến lược tăng trưởng của công ty tại cuộc họp cổ đông tháng 3 năm 2024, xác định Ấn Độ là trung tâm để khai thác tiềm năng của khu vực này. Theo Business Standard, LG dự kiến xuất khẩu 30% sản lượng từ nhà máy Sri City sang các nước láng giềng, giảm sự phụ thuộc vào các trung tâm sản xuất tại Mỹ và Trung Quốc. Động thái này cũng phản ánh nỗ lực của LG trong việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

Chủ tịch LG Group Koo Kwang-mo đã đích thân kiểm tra nhà máy Noida vào tháng 2 năm 2024, nhấn mạnh vai trò chiến lược của Ấn Độ không chỉ như một thị trường tiêu thụ mà còn là một trung tâm sản xuất toàn cầu. Theo The Economic Times, Ấn Độ được LG xem là “cửa ngõ” để tiếp cận các thị trường mới nổi nhờ dân số trẻ, nền kinh tế phát triển, vị trí địa lý thuận lợi. LG cũng đang đẩy mạnh kế hoạch niêm yết công ty con LG Electronics India trên sàn chứng khoán địa phương, kế hoạch bán 15% cổ phần để huy động hàng tỷ USD. Khoản vốn này sẽ được sử dụng để mở rộng sản xuất, nghiên cứu, tiếp thị tại Ấn Độ. Theo Nikkei Asia, các công ty toàn cầu như Samsung và Apple cũng đang tăng cường đầu tư vào Ấn Độ để tận dụng các chính sách ưu đãi của chính phủ, chẳng hạn như chương trình “Make in India”. Sự tập trung của LG vào Ấn Độ không chỉ củng cố vị thế tại thị trường nội địa mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu.
Thị trường thiết bị gia dụng Ấn Độ đang trở thành đấu trường cạnh tranh khốc liệt, không chỉ giữa các thương hiệu toàn cầu như LG và Samsung mà còn với các công ty Trung Quốc như Haier và Midea. Theo Business Standard, Haier đang đàm phán bán cổ phần công ty con tại Ấn Độ để tuân thủ các quy định hạn chế đầu tư từ Trung Quốc, trong khi Midea lên kế hoạch mở rộng nhà máy điều hòa tại Pune với công suất 6 triệu đơn vị vào năm 2026. LG phải đối mặt với thách thức từ các thương hiệu nội địa như Godrej và Voltas, vốn có lợi thế về giá cả và sự quen thuộc với người tiêu dùng. Theo The Economic Times, một thách thức khác là cơ sở hạ tầng logistics chưa đồng bộ tại Ấn Độ, có thể làm tăng chi phí phân phối. Tuy nhiên, với chiến lược tập trung vào phân khúc cao cấp và xuất khẩu, LG có thể vượt qua các rào cản này bằng cách tận dụng thương hiệu mạnh và chất lượng sản phẩm vượt trội.