Mai Nhung
Writer
Nhiều hãng công nghệ lớn như Google, Meta, Snap, và Amazon tin rằng kính thông minh sẽ là sản phẩm mang tính cách mạng tiếp theo. Sự bùng nổ của AI tạo sinh và thị trường smartphone bão hòa đang là hai động lực chính thúc đẩy xu hướng này trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Giờ đây, Thung lũng Silicon dường như đang dự đoán rằng thời của kính thông minh đã thực sự đến, và chúng sẽ trở thành thiết bị mang tính cách mạng tiếp theo dành cho người dùng phổ thông. Mới nhất, vào tuần trước, Snap (công ty mẹ của Snapchat) đã cho biết họ đang trong quá trình chế tạo một cặp kính mắt AI, và dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2026.
Tuy nhiên, một số mẫu kính thông minh mới ra mắt gần đây đang cho thấy tiềm năng có thể thay thế được smartphone trong tương lai. Ví dụ, khi đeo cặp kính Ray-Ban Meta AI, người sử dụng có thể thực hiện được các tác vụ phức tạp hơn nhiều. Họ có thể nhìn vào một loại thực phẩm trong cửa hàng tạp hóa và hỏi xem "loại hạt tiêu này có cay không?", hoặc có thể dịch một cuộc trò chuyện giữa các ngôn ngữ khác nhau theo thời gian thực.
Bên cạnh đó, một vấn đề khác là việc phải thuyết phục người tiêu dùng rằng họ sẽ thực sự muốn sở hữu thêm một thiết bị công nghệ khác, không phải là smartphone, trong cuộc sống hàng ngày của mình.
Dù còn nhiều khó khăn, các hãng công nghệ lớn vẫn đang đặt cược rất lớn vào tiềm năng của kính thông minh và không một ai muốn bỏ lỡ cơ hội về một sản phẩm lớn và mang tính đột phá tiếp theo của ngành công nghệ.

Sự trở lại của một "giấc mơ" công nghệ
Cách đây hơn một thập kỷ, Google đã từng gây xôn xao trên toàn thế giới khi giới thiệu chiếc kính thông minh Google Glass. Tuy nhiên, thiết bị này đã sớm bị "khai tử". Vào thời điểm đó, giới chuyên gia cho rằng Google đã thất bại vì tung ra một sản phẩm "đi trước thời đại", vấp phải quá nhiều rào cản về mặt công nghệ, giá cả và đặc biệt là các vấn đề về quyền riêng tư.Giờ đây, Thung lũng Silicon dường như đang dự đoán rằng thời của kính thông minh đã thực sự đến, và chúng sẽ trở thành thiết bị mang tính cách mạng tiếp theo dành cho người dùng phổ thông. Mới nhất, vào tuần trước, Snap (công ty mẹ của Snapchat) đã cho biết họ đang trong quá trình chế tạo một cặp kính mắt AI, và dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2026.

Tại sao lại là bây giờ? Hai động lực chính
Có hai yếu tố chính đang thúc đẩy mạnh mẽ cho sự trở lại của xu hướng này:- Sự phát triển bùng nổ của AI tạo sinh: Công nghệ này đã mang đến hàng loạt các tính năng vô cùng hữu ích cho một cặp kính, như khả năng xử lý hình ảnh, video và giọng nói một cách đồng thời, sau đó đưa ra các phản hồi theo thời gian thực bằng ngôn ngữ tự nhiên.
- Thị trường smartphone đang trở nên bão hòa: Các mẫu smartphone mới ngày càng có ít các cải tiến đột phá, không còn đủ hấp dẫn để người dùng phải thường xuyên nâng cấp. Do đó, người dùng cũng đang mong muốn có một thiết bị mới mẻ và mang tính đột phá hơn.

Thế hệ kính thông minh mới: Không chỉ là "đồ chơi công nghệ"
Các "ông lớn" công nghệ như Google, Snap, Meta và Amazon đều đã từng cho ra mắt các loại kính có tích hợp camera, loa và trợ lý giọng nói. Tuy nhiên, các mẫu kính hiện đại hơn như Echo Frames của Amazon, Ray-Ban Stories của Meta hay Spectacles của Snap, dù có thể giúp người dùng chụp ảnh, bật nhạc... bằng giọng nói, chúng vẫn hoạt động giống như một món đồ chơi công nghệ hơn là một thiết bị có thể sử dụng hàng ngày như smartphone.Tuy nhiên, một số mẫu kính thông minh mới ra mắt gần đây đang cho thấy tiềm năng có thể thay thế được smartphone trong tương lai. Ví dụ, khi đeo cặp kính Ray-Ban Meta AI, người sử dụng có thể thực hiện được các tác vụ phức tạp hơn nhiều. Họ có thể nhìn vào một loại thực phẩm trong cửa hàng tạp hóa và hỏi xem "loại hạt tiêu này có cay không?", hoặc có thể dịch một cuộc trò chuyện giữa các ngôn ngữ khác nhau theo thời gian thực.

Cuộc đua của những "gã khổng lồ"
- Apple cũng được cho là đang trong quá trình phát triển một cặp kính thông minh để có thể cạnh tranh trực tiếp với Meta.
- Panos Panay, Giám đốc thiết bị và dịch vụ của Amazon, cũng không loại trừ khả năng các thế hệ kính Alexa trong tương lai sẽ được trang bị thêm camera, tương tự như sản phẩm của Mark Zuckerberg.
- Snap chưa tiết lộ chi tiết về dòng kính Specs sắp ra mắt của mình, nhưng họ khẳng định rằng chúng sẽ có khả năng "hiểu được thế giới xung quanh bạn". Công ty này cũng đưa ra một tuyên bố đầy tham vọng: "Chiếc smartphone nhỏ bé đã hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta, buộc chúng ta phải nhìn xuống màn hình, thay vì nhìn lên thế giới."

Những thách thức phía trước
Tuy nhiên, để có thể thành công, các công ty công nghệ cần phải giải quyết được những mối lo ngại về quyền riêng tư – đây chính là yếu tố đã dẫn đến sự thất bại của Google Glass trước đây. Việc có thể quay video, chụp ảnh bằng một cặp kính có tích hợp camera sẽ khó bị nhận biết hơn rất nhiều so với việc sử dụng điện thoại, dù cả Meta và Google đều đã trang bị các đèn báo hiệu khi kính đang thực hiện việc ghi hình.Bên cạnh đó, một vấn đề khác là việc phải thuyết phục người tiêu dùng rằng họ sẽ thực sự muốn sở hữu thêm một thiết bị công nghệ khác, không phải là smartphone, trong cuộc sống hàng ngày của mình.
Dù còn nhiều khó khăn, các hãng công nghệ lớn vẫn đang đặt cược rất lớn vào tiềm năng của kính thông minh và không một ai muốn bỏ lỡ cơ hội về một sản phẩm lớn và mang tính đột phá tiếp theo của ngành công nghệ.