Lại thêm 2 cựu giám đốc Samsung bị bắt vì tuồn bí mật công nghệ sang Trung Quốc

Homelander The Seven

I will laser every f****** one of you!
Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ hai cựu giám đốc điều hành của Samsung bị nghi ngờ rò rỉ bí mật công nghệ trị giá 3,2 tỷ USD sang Trung Quốc. Theo Bloomberg, một trong hai nghi phạm bị bắt là ông Choi, 66 tuổi, đã thành lập một liên doanh sản xuất chip tại Trung Quốc cùng với một số quan chức địa phương và giữ chức vụ Giám đốc điều hành.
Ông Choi bị cáo buộc đã được ông Oh, một nhà thiết kế nhà máy, hỗ trợ trong liên doanh này, đồng thời ông Choi cũng cố gắng tuyển dụng các chuyên gia Hàn Quốc khác để làm việc cho mình.
Tuy nhiên, ông Choi bị bắt vì nghi ngờ đã rò rỉ công nghệ bộ nhớ của Samsung để sản xuất chip DRAM 20nm tại nhà máy Chengdu Gaozhen ở Trung Quốc. Samsung là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ hàng đầu thế giới, hợp tác với các công ty lớn như Nvidia để sản xuất VRAM, đồng thời cung cấp các giải pháp lưu trữ và bộ nhớ của riêng mình. Cảnh sát cho biết hành động của ông Choi “đã làm suy yếu khả năng cạnh tranh của quốc gia khi các nước đang trong cuộc chiến chip toàn cầu”. Với việc bắt giữ người đứng đầu công ty, chính quyền tuyên bố rằng điều này sẽ ngăn chặn hoạt động của liên doanh Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà điều tra vẫn đang tiếp tục xem xét vụ việc để xác định xem liệu có còn các vụ gián điệp công nghiệp khác liên quan đến vụ việc này hay không.

1726215565479.png


Đây không phải là lần đầu tiên nhân viên của một công ty công nghệ Hàn Quốc bị bắt vì tội đánh cắp bí mật thương mại. Hồi tháng 5 vừa qua, một cựu nhân viên của SK hynix đã bị bắt tại một sân bay ở Hàn Quốc vì in 3.000 trang dữ liệu quy trình sản xuất bán dẫn. Cô bị nghi ngờ mang theo những tài liệu in này trong túi xách để chuyển cho Huawei, mặc dù cô đã kịch liệt phủ nhận mọi cáo buộc.
Hơn nữa, Đài Loan đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ và săn trộm kỹ sư để thúc đẩy mục tiêu phát triển chip của riêng mình. Mặc dù Bắc Kinh vẫn giữ im lặng về vấn đề này, nhưng nước này cần phải phát triển công nghệ bán dẫn nội địa, chủ yếu là do họ phụ thuộc vào phương Tây đối với gần 99% công cụ sản xuất chip quan trọng. Điều đó có nghĩa là các lệnh trừng phạt và cấm vận của Washington đối với Trung Quốc đã gây ra những trở ngại nghiêm trọng cho tham vọng công nghệ của quốc gia này.
Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn quyết tâm xây dựng ngành công nghiệp chip nội địa, đặc biệt là khi họ sở hữu nhiều mỏ đất hiếm cần thiết cho silicon tiên tiến. Và khi Mỹ và các đồng minh hiện đang bị cuốn vào cuộc chiến chip với quốc gia Đông Á này, các quan chức Trung Quốc có thể đang bí mật dung túng cho những hành động gián điệp công nghệ này. Suy cho cùng, mọi thứ đều công bằng trong tình yêu và chiến tranh (chip).
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top