Làm thế nào mà người Trung Quốc chế tạo được áo quan ngọc bích? Khâu hàng ngàn mảnh ngọc bằng sợi chỉ vàng

xunghuduongkhi

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Áo quan bằng ngọc bích, được tạo nên từ hàng ngàn miếng ngọc bích được khâu lại với nhau bằng chỉ vàng hoặc bạc, là trang phục mai táng dành riêng cho hoàng tộc và giới thượng lưu dưới triều nhà Hán (206 TCN - 220 SCN) ở Trung Quốc.

Người xưa tin rằng ngọc bích có khả năng bảo vệ người chết khỏi sự phân hủy và giúp họ đạt được sự bất tử. Áo quan bằng ngọc bích được xem như một lớp áo giáp bảo vệ người chết ở thế giới bên kia, ngăn chặn linh hồn thoát khỏi thể xác.

Theo UNESCO, mỗi bộ áo quan được chế tác tinh xảo bởi những người thợ thủ công lành nghề, sử dụng hàng ngàn miếng ngọc bích được tạo hình độc đáo và khâu lại với nhau bằng chỉ vàng. Theo cuốn sách "Hậu Hán thư", loại chỉ được sử dụng để khâu áo quan cũng thể hiện địa vị xã hội của người chết. Hoàng đế chỉ sử dụng chỉ vàng, trong khi giới quý tộc địa vị thấp hơn sử dụng chỉ bạc.

1726714085773.png


Tuy nhiên, tập tục mai táng xa hoa này đã bị mai một vào khoảng năm 500, dưới thời trị vì của Văn Đế nhà Tây Ngụy, do giá trị cao của áo quan khiến chúng thường xuyên trở thành mục tiêu của trộm mộ. Mặc dù các văn bản cổ đại có đề cập đến áo quan bằng ngọc bích, nhưng phải đến năm 1968, các nhà khảo cổ mới tìm thấy bằng chứng thực tế. Hai bộ áo quan được phát hiện trong lăng mộ của Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng và vợ ông, Vương phi Đậu thị, ở tỉnh Hà Bắc, đông bắc Trung Quốc.

Ngoài áo quan, thi thể của cả hai đều được trang trí bằng các mảnh ngọc bích che mắt, bịt tai và các vị trí khác. Riêng áo quan của Lưu Thắng được ghép từ 2.498 miếng ngọc bích, và các nhà nghiên cứu ước tính rằng phải mất 10 năm để hoàn thành bộ trang phục này.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top