Lần đầu tiên, Hoa Kỳ công khai thừa nhận đã triển khai vũ khí trong không gian

Hoàng Nam
Hoàng Nam
Phản hồi: 0
Theo CNN, Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ Troy Edward Meink tuyên bố hôm thứ Hai rằng Hoa Kỳ đã triển khai vũ khí trong không gian để bảo vệ binh lính Mỹ. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ công khai thừa nhận khả năng hoạt động của mình trên quỹ đạo, gửi một tín hiệu rõ ràng đến các mối đe dọa tiềm tàng trong lĩnh vực này.

“Chúng tôi hiện đang liên tục chuẩn bị để đối phó với các mối đe dọa và thách thức phổ biến và ngày càng gia tăng,” Meink phát biểu tại Hội nghị Hàng không vũ trụ và An ninh mạng thường niên do Hiệp hội Lực lượng Không quân và Vũ trụ tổ chức tại National Harbor, Maryland. “Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ hiện sở hữu các loại vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo có thể bảo vệ các lực lượng liên hợp chống lại các đối thủ thù địch.” Maink không tiết lộ thông tin cụ thể về loại vũ khí này, và từ chối bình luận thêm khi được hỏi chi tiết. Thời điểm những vũ khí này được phóng lên quỹ đạo vẫn chưa rõ ràng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump là người ủng hộ mạnh mẽ Lực lượng Không gian Mỹ, được ông thành lập năm 2019 và trực thuộc Không quân. Ông tuyên bố rằng việc thành lập Lực lượng Không gian là một bước đi mang tính bước ngoặt nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc và Nga đang thách thức vị thế thống trị không gian của Mỹ và cuộc chạy đua vũ trang leo thang.
1789481157271.png
Trang web của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ nêu rõ rằng "Trung Quốc đã coi việc phát triển và sử dụng năng lực không gian và chống không gian là một phần không thể thiếu trong chiến lược hiện đại hóa quân sự của mình"; trong khi "Nga coi không gian là một lĩnh vực tác chiến và tin rằng ưu thế không gian sẽ là yếu tố quyết định trong các cuộc xung đột tương lai."

Ông Maink phát biểu hôm thứ Hai: “Điều tối quan trọng là chúng ta không chỉ duy trì ưu thế trên không mà còn cả ưu thế trên không. Vì vậy, chúng ta phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo khả năng ứng phó với bất kỳ mối đe dọa nào”.

Hiệp ước Không gian vũ trụ năm 1967 cấm triển khai vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt trên quỹ đạo, nhưng không cấm sử dụng vũ khí thông thường trong không gian, cũng như không cấm vũ khí đặt trên mặt đất tấn công các mục tiêu trong không gian, tạo ra khoảng trống cho việc diễn giải.

Tháng 12 năm ngoái, Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp định nghĩa ưu thế không gian của Mỹ là “biểu hiện của tầm nhìn và ý chí quốc gia”, tập trung vào việc phát triển các công nghệ phòng thủ tên lửa thế hệ tiếp theo để đảm bảo khả năng đáp trả mọi loại mối đe dọa, bao gồm cả “bất kỳ hành động nào triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian”.

Sắc lệnh hành chính này là một bước tiến hướng tới việc thúc đẩy hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" do ông Trump đề xuất. Dự án trị giá hàng tỷ đô la này, được mô phỏng theo hệ thống "Vòm Sắt" của Israel, được các quan chức Mỹ cho biết là có khả năng đánh chặn tên lửa từ bất cứ đâu trên thế giới sau khi hoàn thành.

Hoa Kỳ vẫn giữ lập trường mơ hồ về việc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa này. Ông Trump hy vọng hệ thống sẽ hoàn thành vào năm 2028. Trước đó, CNN đưa tin, trích dẫn hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, rằng Lầu Năm Góc dự định tiến hành cuộc thử nghiệm lớn đầu tiên của hệ thống trước cuộc bầu cử năm 2028.

Hôm thứ Hai, Maink cũng tuyên bố rằng dự án tên lửa đánh chặn đặt trên không gian của Mỹ "đã chuyển từ giai đoạn ký hợp đồng ban đầu sang giai đoạn phần cứng có thể phóng được trong vòng chưa đầy một năm", nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.
 
Back
Top