LG Display rao bán nhà máy LCD cuối cùng, người Hàn chính thức “đầu hàng” Trung Quốc

SummerKisses❤️WinterTears

Bao Nhiêu Tình Yêu, Bấy Nhiêu Nước Mắt
Thành viên BQT
LG Display đã bắt đầu rao bán nhà máy sản xuất màn hình tinh thể lỏng (LCD) cuối cùng tại Quảng Châu, Trung Quốc. Động thái nằm trong kế hoạch rút lui khỏi thị trường kinh doanh LCD ngày càng khốc liệt. Như vậy, sau Samsung Display thì đến lượt LG Display “giương cờ trắng” ở thị trường màn hình LCD, đánh dấu việc Hàn Quốc không còn đại diện nào ở ngành này.
Một số nguồn tin thân cận tiết lộ, hãng đã nhận được ít nhất 4 lời đề nghị mua lại cơ sở, trong đó gồm cả BOE và CSOT là 2 công ty màn hình LCD lớn nhất thế giới của Trung Quốc. Các nguồn tin cho biết LG có kế hoạch hoàn tất việc mua bán vào cuối tháng 6, giá trị của thương vụ ước tính lên tới 2 nghìn tỷ won (1,5 tỷ USD). Hiện tại nhà máy đang ở tình trạng đóng cửa.
Cơ sở tại Quảng Châu đi vào hoạt động từ năm 2014, đến nay đã được 1 thập kỷ. LG đầu tư khoảng 4 nghìn tỷ Won vào nhà máy này, lắp đặt 2 dây chuyền LCD GP1 và GP2 có công suất hàng tháng lần lượt là 100.000 và 200.000 tấm nền. Công nghệ ở đây sản xuất loại panel IPS LCD, có độ tương phản và màu đen kém nhưng góc nhìn rộng.

LG Display rao bán nhà máy LCD cuối cùng, người Hàn chính thức “đầu hàng” Trung Quốc
Trung Quốc chính thức độc bá thị trường LCD toàn cầu
Quyết định rút khỏi hoạt động kinh doanh LCD của LG được đưa ra khi hãng này đang phải vật lộn để cạnh tranh với các đối thủ Trung Quốc. Trung Quốc có quy mô sản xuất khổng lồ cho phép bán các tấm nền tương tự với số lượng lớn mà mức giá lại rất cạnh tranh, dẫn đến giá tấm nền giảm liên tục trên toàn cầu, bào mòn tỷ suất lợi nhuận. Hậu quả là LGD thường xuyên phải chịu thua lỗ vì không thể cạnh tranh được.
Đầu những năm 2000, LG và Samsung chiếm gần 1 nửa số lô hàng màn hình LCD toàn cầu. Tuy nhiên, 1 thập kỷ sau chứng kiến sự nổi lên của BOE và CSOT, áp dụng quy mô sản xuất ồ ạt và cạnh tranh bằng giá rẻ, khiến doanh nghiệp Hàn Quốc xoay sở không kịp. Hậu quả, các nhà sản xuất LCD Hàn Quốc thua lỗ trong nhiều năm, còn đối thủ Trung Quốc nhanh chóng mở rộng thị phần toàn cầu với tấm nền rẻ hơn.
Năm 2022, LG Display báo cáo thua lỗ 2 nghìn tỷ Won và đến 2023, thua lỗ tiếp 2,5 nghìn tỷ Won. Họ đang ở trong tình thế rất khó khăn khi tấm nền OLED không đủ bù đắp cho phân khúc LCD, thiếu tiền, nợ nần, phải cắt giảm ngân sách đầu tư trong năm 2024. Đồng hương của công ty là Samsung đã rút lui khỏi thị trường từ năm 2020, rao bán dây chuyền và các bằng sáng chế. Bây giờ, đến lượt LG “giương cờ trắng”.

LG Display rao bán nhà máy LCD cuối cùng, người Hàn chính thức “đầu hàng” Trung Quốc
Công ty đặt cược tất cả vào OLED
Một quan chức trong ngành cho biết: “Nhà máy Quảng Châu rất hấp dẫn vì nó có vị trí chiến lược, chi phí khấu hao gần như đã hoàn trả xong”.
Sau khi đóng cửa kinh doanh LCD, công ty Hàn Quốc sẽ tập trung toàn lực vào OLED. Họ đang cố huy động vốn để mở rộng sản xuất. Tháng 3 năm ngoái, công ty đã vay 1 nghìn tỷ won từ LG Electronics. Đầu năm nay, vay hợp vốn từ ngân hàng thêm 600 triệu USD để xoay sở trả nợ. Họ cũng có kế hoạch chào bán cổ phiếu để thu hút thêm đầu tư, 1 phần trả nợ và 1 phần mua sắm nguyên vật liệu và mở rộng dây chuyền.


>>> LG DISPLAY ĐANG CĂNG CỰC: THIẾU TIỀN, NỢ NẦN, CẮT GIẢM ĐẦU TƯ
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top