LHQ: Nhiệt độ toàn cầu có thể tăng cao kỷ lục trong 5 năm tới

Mr. Macho

Writer
Ngày 17/5, Liên Hợp Quốc trích dẫn báo cáo mới nhất của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo rằng nhiệt độ toàn cầu có thể tăng cao kỷ lục trong 5 năm tới và có thể vượt ngưỡng ấâm lên 1,5 độ C quy định trong Hiệp định Paris.
Báo cáo dự đoán 66% khả năng, từ năm 2023 đến năm 2027, sẽ có ít nhất một năm trong đó nhiệt độ trung bình hàng năm trên toàn cầu sẽ tăng hơn 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp. Đồng thời, có 98% khả năng nhiệt độ sẽ phá kỷ lục về nhiệt độ cao nhất năm 2016 trong ít nhất một năm trong vòng 5 năm tới. Theo phân tích của Tổng thư ký WMO Taalas, hiện tượng El Niño được dự báo sẽ xuất hiện trở lại trong vài tháng tới sẽ đẩy nhiệt độ toàn cầu lên một ngưỡng cao chưa xác định cùng với sự gia tăng lượng khí nhà kính trong khí quyển gây ra do con người tạo ra.Quản lý tài nguyên và môi trường có ý nghĩa sâu rộng.
Trong Thỏa thuận Paris có hiệu lực vào năm 2016, các quốc gia cam kết hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu trong thế kỷ này ở mức dưới 2 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp và theo đuổi các nỗ lực để hạn chế mức này ở mức 1,5 độ C. Các nhà môi trường coi đó là một chỉ số quan trọng của sự nóng lên toàn cầu. “Kết luận của báo cáo này không phải là chúng tôi sẽ vĩnh viễn vượt quá tiêu chuẩn do Thỏa thuận Paris đặt ra, nhưng nó nhắc nhở chúng tôi rằng chúng tôi sẽ vượt quá tiêu chuẩn đó trong một số năm nhất định với tần suất ngày càng tăng,” Taalas nói.

LHQ: Nhiệt độ toàn cầu có thể tăng cao kỷ lục trong 5 năm tới
Hiện nay, nhiều nơi trên thế giới đang phải đối mặt với những thách thức do nhiệt độ cực cao mang lại. Tại châu Á, nhiệt độ cao nhất tại Singapore ngày 13 lên tới 37 độ C, nóng nhất trong cùng kỳ 40 năm qua. Nhiệt độ cao nhất của Thái Lan lên tới 45,4 độ C vào ngày 14, lập kỷ lục về nhiệt độ cao nhất trong lịch sử nước này. Bị ảnh hưởng bởi hiện tượng La Nina, nhiều nơi ở Hàn Quốc và Triều Tiên đã làm mới kỷ lục về nhiệt độ cao nhất trong tháng 5 trước đó. Ấn Độ đã trải qua thời tiết có nhiệt độ cực cao vào tháng 4 trong hai năm liên tiếp.
Nhiệt độ cao bất thường lan sang châu Mỹ, châu Âu và lục địa châu Phi cùng lúc. Cảnh báo nhiệt độ cao đã được ban hành cho Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ và miền tây Canada. Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha cho biết, nhiệt độ trong tháng 4 năm nay đã phá kỷ lục về nhiệt độ cao nhất trong cùng thời kỳ, hạn hán liên tục gây ra những tác động tiêu cực và nghiêm trọng đối với ngành trồng trọt và chăn nuôi của nước này. Những nơi như Morocco và Algeria cũng làm mới kỷ lục nhiệt độ cao nhất của họ vào tháng trước. Ngoài ra, các nhà khoa học khí hậu Úc đã cảnh báo rằng nhiệt độ cao sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ cháy rừng. Kể từ đầu năm nay, 110 vụ cháy rừng quy mô lớn đã bùng phát ở Alberta, Canada và hơn 20.000 cư dân địa phương buộc phải sơ tán.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top