Lời mời đến Moscow và cú đáp trả cao tay của Tổng thống Ukraine

Huyền Trang
Huyền Trang
Phản hồi: 0
Cuộc đấu trí ngoại giao giữa Nga và Ukraine lại một lần nữa nóng lên sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra phản hồi đầy chiến lược trước lời mời gặp mặt tại Moscow của người đồng cấp Vladimir Putin. Thay vì chấp nhận, phía Ukraine đã thẳng thừng bác bỏ đề xuất này, gọi đó là điều không thể chấp nhận, đồng thời hé lộ rằng có ít nhất 7 quốc gia khác sẵn sàng đứng ra làm trung gian, đẩy quả bóng trách nhiệm về phía Điện Kremlin.
1757041387339.png

Phát biểu tại Pháp sau hội nghị “Liên minh sẵn sàng”, Tổng thống Zelensky khẳng định một cuộc gặp thượng đỉnh là nhu cầu thực tế để chấm dứt xung đột, nhưng địa điểm và ý định đằng sau nó mới là vấn đề.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine không giấu sự hoài nghi, cho rằng lời mời của Nga có thể chỉ là một chiêu bài kéo dài thời gian. Dù vậy, ông vẫn nhìn nhận việc Moscow bắt đầu đề cập đến đàm phán là một tín hiệu tích cực.
Thông điệp này được Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha củng cố bằng một tuyên bố đanh thép trên mạng xã hội X, gọi lời mời tới Moscow là "không thể chấp nhận". Ông tiết lộ rằng các quốc gia như Áo, Vatican, Thụy Sĩ và một số nước vùng Vịnh đã đề nghị đăng cai cuộc gặp, cho thấy Ukraine có nhiều lựa chọn và không bị đặt vào thế bị động.
Trước đó, Tổng thống Putin đã đưa ra lời mời có phần thách thức: "Nếu ông ấy muốn, cứ để ông Zelensky đến Moscow và chúng tôi sẽ gặp nhau." Dù tuyên bố nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm trong việc giải quyết xung đột, đặc biệt nhờ vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Putin cũng không quên kèm theo một lời cảnh báo.
Nhà lãnh đạo Nga khẳng định nếu ngoại giao thất bại, Moscow sẽ tiếp tục dùng sức mạnh quân sự để đạt được mục tiêu và tuyên bố quân đội Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường. Điều này cho thấy một chiến lược vừa mở cửa đối thoại, vừa duy trì áp lực quân sự tối đa.
Trong bối cảnh đó, nỗ lực trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump càng trở nên then chốt. Ông tiết lộ đang tích cực sắp xếp một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo và đặt ra thời hạn hai tuần để đánh giá khả năng thành công.
Dù thừa nhận vẫn còn khoảng cách lớn giữa hai bên, ông Trump vẫn tỏ ra lạc quan một cách đặc trưng: "Điều gì đó sẽ xảy ra. Họ chưa sẵn sàng, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Chúng ta sẽ làm được."
Cuộc khẩu chiến ngoại giao mới nhất cho thấy con đường đến hòa bình vẫn còn rất gian nan. Mọi bên đều muốn đối thoại, nhưng là theo điều kiện của riêng mình. Trong ván cờ địa chính trị phức tạp này, một cuộc gặp thượng đỉnh vẫn là một khả năng xa vời, đòi hỏi những đột phá lớn hơn từ tất cả các bên liên quan.
#chiếntranhngavàukraine
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2xvaS1tb2ktZGVuLW1vc2Nvdy12YS1jdS1kYXAtdHJhLWNhby10YXktY3VhLXRvbmctdGhvbmctdWtyYWluZS42ODYyMi8=
Top