Lý do đằng sau Mỹ muốn sinh viên Trung Quốc đến Mỹ học nhân văn hơn

Theo Reuters, ngày 24/6, giờ địa phương, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell tuyên bố rằng Hoa Kỳ cần sinh viên Trung Quốc học nhân văn và sinh viên Ấn Độ học khoa học.

1719280419015.png
“Tôi muốn thấy nhiều sinh viên Trung Quốc đến Mỹ để nghiên cứu các ngành khoa học xã hội và nhân văn hơn là vật lý hạt”, Campbell nói với Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, một tổ chức tư vấn.

Campbell tuyên bố rằng Hoa Kỳ nên chào đón nhiều sinh viên từ Trung Quốc hơn, nhưng họ nên đến để nghiên cứu về nhân văn hơn là khoa học. Ông chỉ ra rằng vì lý do an ninh, các trường đại học Mỹ đang hạn chế sinh viên Trung Quốc tiếp cận các công nghệ nhạy cảm.

Ông nói, không có đủ người Mỹ theo học về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, và Hoa Kỳ cần tuyển thêm sinh viên quốc tế trong các lĩnh vực này, nhưng từ Ấn Độ, một đối tác an ninh ngày càng quan trọng của Hoa Kỳ, thay vì từ Trung Quốc.

Campbell cũng được hỏi về cái gọi là “Kế hoạch hành động của Trung Quốc”. Được biết, kế hoạch này được chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Trump đề xuất nhằm chống lại cái gọi là "gián điệp và trộm cắp tài sản trí tuệ liên quan đến Trung Quốc". Chương trình đã bị chấm dứt dưới sự quản lý của Biden.

Campbell nói rằng các trường đại học Mỹ đã thực hiện “những nỗ lực thận trọng” để hỗ trợ sinh viên Trung Quốc tiếp tục học cao hơn, nhưng họ cũng “thận trọng về một số hoạt động trong phòng thí nghiệm và sinh viên Trung Quốc”. “Tôi thực sự nghĩ rằng có khả năng cắt giảm và hạn chế một số loại quyền truy cập nhất định và chúng tôi đã thấy điều đó nói chung, đặc biệt là với các dự án công nghệ trên khắp Hoa Kỳ.”

Ông nói rằng một số người tin rằng Trung Quốc là nguồn duy nhất bù đắp cho sự thiếu hụt sinh viên khoa học và kỹ thuật ở Hoa Kỳ. Nhưng “tôi nghĩ sự tăng trưởng lớn nhất mà chúng ta cần thấy trong tương lai sẽ là ngày càng nhiều sinh viên Ấn Độ tới các trường đại học Hoa Kỳ để nghiên cứu nhiều lĩnh vực kỹ thuật và các lĩnh vực khác”.

Reuters chỉ ra rằng trong nhiều năm, sinh viên Trung Quốc là nhóm sinh viên nước ngoài lớn nhất ở Mỹ, với tổng số lượng trong năm học 2022/23 lên tới gần 290.000.

Trong một thời gian, chính phủ Hoa Kỳ đã thường xuyên thực hiện các biện pháp đàn áp và hạn chế đối với sinh viên Trung Quốc, cũng như quấy rối, thẩm vấn và trục xuất một cách không chính đáng.

Theo China Daily, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, Hoa Kỳ đã hồi hương hơn 30 sinh viên Trung Quốc học chuyên ngành liên quan đến máy tính thông qua các cuộc thẩm vấn không chính đáng trong những năm gần đây. Hầu hết họ đều đến từ các trường đại học danh tiếng của Mỹ, hướng nghiên cứu bao gồm trí tuệ nhân tạo, khoa học thông tin, an ninh mạng, điện, công nghệ phần mềm, kỹ thuật thông tin điện tử và các lĩnh vực khác.

Vào ngày 8 tháng 3 năm nay, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ning đã phản ứng về việc sinh viên Trung Quốc bị thẩm vấn và trục xuất khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ, nói rằng cách tiếp cận của Hoa Kỳ vượt xa phạm vi thực thi pháp luật thông thường, chứa đựng sự thiên vị ý thức hệ mạnh mẽ và vi phạm nghiêm trọng. các bên liên quan. Trung Quốc cực kỳ không hài lòng và kiên quyết phản đối điều này, đồng thời đã đưa ra những phản đối nghiêm khắc với Hoa Kỳ.

Mao Ning chỉ ra rằng Hoa Kỳ luôn quảng cáo cái gọi là sự cởi mở và tự do, đồng thời nhiều lần tuyên bố rằng nước này coi trọng sự trao đổi văn hóa giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và hoan nghênh sinh viên Trung Quốc. Trong khi đó viện cớ an ninh quốc gia và áp dụng các biện pháp thực thi pháp luật có chọn lọc, phân biệt đối xử và mang tính chính trị đối với sinh viên Trung Quốc. Về bản chất, đó là tâm lý Chiến tranh Lạnh của một số người ở Hoa Kỳ đang phát huy tác dụng.

Mao Ning nhấn mạnh rằng Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ ngừng quấy rối sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Hoa Kỳ dưới chiêu bài gọi là an ninh quốc gia, ngừng đầu độc môi trường dư luận trong quan hệ giữa hai nước và ngừng cản trở trao đổi hữu nghị giữa hai nước. Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top