Lý do Samsung chuyển sang dùng tấm nền TV OLED của đối thủ LG

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Theo báo Hàn Quốc Chosun Ilbo ngày 21/8, để nới rộng khoảng cách với các nhà sản xuất màn hình Trung Quốc đang vươn lên rất nhanh, Samsung đã sản xuất chiếc TV đầu tiên sử dụng màn hình hiển thị của LG Display, một công ty con của tập đoàn LG.
Theo bài báo, các công ty Hàn Quốc hiện không còn giỏi bằng các công ty Trung Quốc về màn hình tinh thể lỏng (LCD) và thị phần của họ liên tục giảm. Tờ Asia Daily của Hàn Quốc cho biết, trên thị trường OLED (điốt phát sáng hữu cơ) cỡ vừa và nhỏ toàn cầu, thị phần của các nhà sản xuất Trung Quốc đã tăng từ khoảng 3% vào năm 2019 lên hơn 20% vào năm 2022. Samsung và LG Display lo lắng rằng màn hình OLED sẽ là lĩnh vực tiếp theo mà họ sẽ thua các công ty Trung Quốc.
Lý do Samsung chuyển sang dùng tấm nền TV OLED của đối thủ LG

"Ngủ với kẻ thù"

Chosun Ilbo cho biết, trong TV OLED 4K 83 inch mới nhất của mình, Samsung đã sử dụng màn hình OLED của LG Display thay vì màn hình OLED của chính Samsung.
Tấm nền WOLED của LG Display sử dụng nguồn ánh sáng OLED trắng kết hợp với các tấm lọc màu để tạo ra các màu cơ bản đỏ, xanh lá và xanh dương trong phổ màu. Do các bộ lọc màu hấp thụ mất một lượng ánh sáng nên các TV OLED này được bổ sung một pixel phụ màu trắng nhằm cải thiện độ sáng. Đó là lý do các tấm nền OLED này được gọi là WOLED (White-OLED).
Trong khi đó, tấm nền OLED của Samsung được bổ sung lớp chấm lượng tử (quantum-dot) để tăng cường độ sáng và màu sắc. Vì vậy, Saamsung gọi tấm nền OLED cho TV của họ là QD-OLED.
Samsung Electronics và LG Display đã "chiến đấu" trên màn hình OLED trong một thời gian dài. Báo Nhật Nihon Keizai Shimbun từng đưa tin rằng Samsung đã chế giễu rằng màn hình OLED trắng của LG Display không tốt bằng màn hình OLED của chính họ. Trước đó, hai công ty cũng đã đâm đơn kiện nhau, cáo buộc nhau chiếm đoạt công nghệ.
TV Samsung sử dụng màn hình hiển thị của LG Display và các công ty Hàn Quốc đã bắt đầu "ngủ với kẻ thù" Chosun Ilbo đưa tin rằng Samsung "buộc" phải sử dụng màn hình hiển thị của LG vì sản xuất màn hình OLED của Samsung không đủ trong khi họ muốn đưa sản phẩm ra thị trường một cách nhanh nhất có thể.
Samsung đã đầu tư hàng nghìn tỷ won mua thiết bị để sản xuất hàng loạt màn hình QD-OLED (điốt phát sáng hữu cơ chấm lượng tử) từ năm 2021, nhưng hiện nay sản lượng hàng năm chỉ đạt 1,3 triệu chiếc và giá thành cao gấp 1,5 lần của màn hình OLED trắng của LG Display. Điều đó cũng có nghĩa là nếu Samsung sử dụng màn hình OLED của chính họ để sản xuất chiếc TV này thì họ sẽ phải trả giá rất cao.
Hiện tại, chỉ LG Display mới có thể sản xuất hàng loạt màn hình OLED hiệu suất cao và lợi thế của Samsung nằm ở màn hình OLED cỡ nhỏ và vừa được sử dụng trong điện thoại thông minh. Nihon Keizai Shimbun tuyên bố rằng sự hợp tác giữa Samsung và LG là đôi bên cùng có lợi. Samsung Electronics đã có được nguồn cung cấp màn hình OLED ổn định và LG Display, vốn liên tục bị thâm hụt lợi nhuận, có thể đảm bảo lợi nhuận.
Đối phó với sự trỗi dậy của doanh nghiệp Trung Quốc?
Samsung chưa phản hồi về sự hợp tác này, nhưng tờ Chosun Ilbo phân tích rằng sự kết hợp giữa Samsung và LG Display bị ảnh hưởng phần lớn bởi sự trỗi dậy của các công ty Trung Quốc. Trong lĩnh vực LCD, các nhà sản xuất Trung Quốc đã chiếm lĩnh “một nửa đất nước”. Theo dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu thị trường Omdia, nhà sản xuất Trung Quốc BOE đứng đầu thế giới về sản lượng màn hình LCD nói chung. Samsung đã tạm dừng sản xuất màn hình LCD do doanh thu giảm sút và LG Display cũng tạm dừng sản xuất màn hình TV LCD tại Hàn Quốc, chuyển trọng tâm sang màn hình OLED.
Màn hình OLED có thể là lĩnh vực hàng đầu tiếp theo của các công ty Trung Quốc. Các công ty như BOE của Trung Quốc, China Star Optoelectronics và Visionox đang chuẩn bị xây dựng các nhà máy sản xuất màn hình OLED quy mô lớn để tiếp tục chiếm lĩnh thị phần. Những người trong ngành CNTT Hàn Quốc cho biết Samsung và LG Display kỳ vọng sẽ củng cố sự thống trị của họ trên thị trường TV cao cấp toàn cầu, tập trung vào TV OLED.
"Xếp hạng Samsung và LG Display của Hàn Quốc trong số hai công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực OLED sẽ sớm trở thành lịch sử và các công ty Trung Quốc đã bắt kịp họ," tờ Money Today của Hàn Quốc đưa tin vào ngày 20/8 rằng các công ty Trung Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực này. Độ trong suốt của màn hình OLED trong suốt do Visionox của Trung Quốc sản xuất đã đạt 80% so với các sản phẩm của LG Display và một số hiệu suất thậm chí còn vượt qua các sản phẩm của Hàn Quốc.
Một số người trong ngành Hàn Quốc dự đoán rằng lượng xuất xưởng màn hình Trung Quốc trong năm nay có thể vượt LG Display và Samsung. Các nhà sản xuất Trung Quốc như BOE và Tianma đang tăng đều đặn lượng xuất xưởng màn hình OLED trong năm nay. BOE kỳ vọng sản lượng màn hình OLED của họ sẽ tăng hơn 50% trong năm nay so với năm ngoái. Trong nửa đầu năm 2023, lượng xuất xưởng màn hình OLED của Tianma dự kiến đạt khoảng 20 triệu chiếc, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt hơn

Pan Helin, đồng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài chính và Kinh tế Kỹ thuật số của Trường Kinh doanh Liên hợp Quốc tế thuộc Đại học Chiết Giang, nói với phóng viên Global Times vào ngày 21/8 rằng các công ty Nhật Bản và Hàn Quốc do Samsung và LG đại diện có lợi thế về công nghệ và thương hiệu trong lĩnh vực màn hình hiển thị.
"Money Today" dẫn lời phân tích của những người trong ngành Hàn Quốc cho rằng màn hình OLED của Trung Quốc vẫn chậm hơn Hàn Quốc 2-3 năm và vẫn còn một khoảng cách so với trình độ hạng nhất thế giới. Theo báo cáo, kể từ đầu năm nay, đã có thông tin cho rằng Apple đã hủy các đơn đặt hàng màn hình của BOE do sản xuất không ổn định và vấn đề rò rỉ ánh sáng trên màn hình.
Pan Helin tin rằng sự cạnh tranh trong tương lai chắc chắn sẽ ngày càng khốc liệt và hướng phát triển của OLED vẫn nằm ở đổi mới ứng dụng, chẳng hạn như ứng dụng trong lĩnh vực AI.
Display Daily, một trang web chuyên nghiệp trong ngành màn hình, đưa tin rằng màn hình OLED linh hoạt có thể giúp các công ty Trung Quốc "vượt mặt". Thị phần màn hình OLED dẻo của Samsung đã giảm xuống dưới 50% trong 3 quý liên tiếp, nếu thị phần của Samsung giảm xuống dưới 30% thì có nghĩa thị trường đã chuyển hướng sang các nhà sản xuất Trung Quốc. Ngoài ra, màn hình OLED dẻo có thể được gắn trên xe điện để cung cấp cho chủ phương tiện hệ thống thông tin, giải trí trên xe.Hiện nay, các công ty Trung Quốc đang dẫn đầu trong lĩnh vực xe điện thông minh.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top