Macron than thở điều điên rồ về trí tuệ nhân tạo

Khánh Phạm

Moderator
Tổng thống Pháp Macron cho biết trong chuyến thăm Serbia ngày 30 tháng 8 rằng châu Âu cần tăng cường đầu tư xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của riêng mình để bắt kịp Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Theo AFP, vào ngày 30, Macron và Tổng thống Serbia Vucic đã tham dự một diễn đàn về trí tuệ nhân tạo ở thành phố Novi Sad phía bắc Serbia. Serbia sắp đảm nhận vai trò chủ tịch Hiệp hội Đối tác toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (GPAI), trong khi Pháp đang chuẩn bị tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo vào tháng 2/2025.

Ngày 30/8, Macron và Vucic tham dự diễn đàn ở Novi Sad.
1725096343850.png

“Người châu Âu chúng ta đang tụt lại phía sau một chút,” Macron nói trong một bài phát biểu. “Trung Quốc và Hoa Kỳ đang đầu tư nhiều hơn nữa (vào trí tuệ nhân tạo).”

Macron kêu gọi châu Âu “bắt kịp, tiếp tục đổi mới, đầu tư nhiều tiền hơn và bắt kịp Trung Quốc và Mỹ”.

Ông nói thêm rằng trí tuệ nhân tạo “nên phục vụ các mục tiêu chung” và châu Âu nên tìm ra con đường mới kết hợp giữa công và tư. "Châu Âu là nơi khai sinh ra thời kỳ Phục hưng và với 'con người' là trung tâm của mọi thứ, chúng ta nên có một mô hình đổi mới kết hợp công-tư rất độc đáo."

Ông cho biết EU đã triển khai khung pháp lý duy nhất về trí tuệ nhân tạo để quản lý những tiến bộ công nghệ trong trí tuệ nhân tạo, trong khi đầu tư vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Macron nói: “Ưu tiên hàng đầu là đầu tư. Một khi (công nghệ trí tuệ nhân tạo) đạt đến giai đoạn trưởng thành, chúng ta có thể biến quy định thành lợi thế cạnh tranh”.

Macron đã nhiều lần "giăng hồi chuông cảnh báo" về sự phát triển của công nghệ mới ở châu Âu. Ngày 21/5, Macron có bài phát biểu trước những người làm trong ngành trí tuệ nhân tạo tại Điện Elysée, yêu cầu EU tăng cường đầu tư vào khoa học công nghệ và không phụ thuộc vào Mỹ, Trung Quốc.

Ông mô tả Pháp và châu Âu đang trải qua một “cú sốc công nghệ siêu nhanh”, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ sạch, trí tuệ nhân tạo và lượng tử. Nếu EU không áp dụng chiến lược đầu tư công đúng đắn để đối phó, các công nghệ này sẽ là yếu tố nguy cơ. sau đó sẽ chuyển đi nơi khác, khiến tương lai của châu Âu phụ thuộc vào các giải pháp được thực hiện ở Trung Quốc hoặc Hoa Kỳ.

Sau đó, ông than thở trong một cuộc phỏng vấn với CNBC: "Những gã khổng lồ (công nghệ) trên thế giới đều đến từ Trung Quốc và Hoa Kỳ. Điều này thật điên rồ".

Ông cho rằng châu Âu cần nhiều công ty công nghệ quy mô lớn hơn. Ngành công nghệ là một trong những yếu tố then chốt trong quá trình chuyển đổi kinh tế của Pháp. Lục địa châu Âu đang tìm cách trở thành lực lượng công nghệ lớn thứ ba thế giới trong tình hình hiện nay do Trung Quốc và Hoa Kỳ thống trị. Ông tin tưởng chắc chắn rằng Pháp nên trở thành nước dẫn đầu trong lĩnh vực này.

Theo báo cáo của tờ báo Les Echos của Pháp, Macron đã công bố kế hoạch thành lập một quỹ vào tháng 5 năm nay để thúc đẩy tài trợ cho các công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo. Ông cũng công bố khoản đầu tư 400 triệu euro vào 9 cụm trí tuệ nhân tạo, sẽ tăng gấp đôi số lượng nhân tài trí tuệ nhân tạo của Pháp được đào tạo lên 100.000 người mỗi năm.

Macron bay tới Serbia vào ngày 29 trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày và trở về Paris vào chiều ngày 30. Trong chuyến thăm, Serbia đã ký hợp đồng mua 12 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp. Đây là lần đầu tiên Serbia trang bị máy bay chiến đấu của phương Tây.

Macron ca ngợi đây là "sự thay đổi chiến lược dũng cảm" của Serbia. Vucic nhấn mạnh việc mua "Rafale" là bước đi "quan trọng" để quân đội Serbia tăng cường vũ khí, nâng cao năng lực chiến đấu, đồng thời là hướng phát triển tốt cho quan hệ giữa Serbia và Pháp.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top