Một người đàn ông sống với trái tim bằng titan. Sẽ ra sao nếu anh ấy là tương lai của y học?

Bui Nhat Minh
Bui Nhat Minh
Phản hồi: 0

Bui Nhat Minh

Intern Writer
Người đàn ông Úc là người thứ sáu được cấy ghép thiết bị có tên BiVACOR Total Artificial Heart (TAH), nhưng là người đầu tiên sống được hơn một tháng.
1742356424859.png

Hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh suy tim nhưng lại không có đủ người hiến tặng.
Một thiết bị cứu sinh mới làm bằng titan có tên là Tim nhân tạo toàn phần BiVACOR (TAH) gần đây đã giúp một bệnh nhân sống sót trong hơn 100 ngày trong khi chờ đợi tim từ người hiến tặng.
Mặc dù được thiết kế như một thiết bị tạm thời cho những người muốn hiến tim, nhưng trái tim titan có thể là giải pháp thay thế tim vĩnh viễn trong tương lai cho những người quá già hoặc quá ốm không thể ghép tim.
Trở thành một người đàn ông có trái tim bằng đá thường không phải là một lời khen ngợi, nhưng một trái tim bằng titan, mặt khác, có thể cứu sống bạn. Ít nhất thì điều đó đúng với một người đàn ông Úc cụ thể đã sống với một trái tim titan nhân tạo trong khi chờ đợi một trái tim phù hợp để ghép tim . Theo Bệnh viện St. Vincent's Sydney ở Úc , người đàn ông cuối cùng đã nhận được trái tim đó và đang hồi phục tốt.

Bệnh nhân là người thứ sáu từng được ghép Tim nhân tạo toàn phần BiVACOR (TAH), là người đầu tiên được ghép tim tại Úc và cũng là người đầu tiên sống với thiết bị này trong hơn một tháng, nhưng anh ấy không dừng lại ở đó - trái tim titan của anh ấy đã bơm máu trong hơn 100 ngày. Điều đó đặc biệt ấn tượng vì thiết bị cơ học này ban đầu được thiết kế như một biện pháp tạm thời khi bệnh nhân suy tim phải chờ tim hiến tặng - và danh sách chờ đó có thể rất dài. Theo Nature , chỉ riêng tại Hoa Kỳ, có 7 triệu người lớn sống chung với suy tim nhưng chỉ có 4.500 ca ghép tim được thực hiện vào năm 2023. Điều đó khiến hàng triệu người trên toàn cầu cần các giải pháp ngắn hạn trong khi chờ đợi một trái tim, và có vẻ như BiVACOR có thể giúp ích trong những trường hợp nghiêm trọng nhất.

Năm thử nghiệm trước đó của thiết bị, tất cả đều ở Hoa Kỳ, cũng đã thành công mặc dù chúng có các phiên bản trước đó của thiết bị không được thiết kế để hỗ trợ tại nhà. Thiết bị đầu tiên được cấy ghép vào ngày 9 tháng 7 năm 2024, tại Viện Tim Texas .
Daniel Timms, Giám đốc công nghệ của BiVACOR, cho biết sau ca cấy ghép thành công vào tháng 7: "Bằng cách sử dụng công nghệ MAGLEV tiên tiến, TAH của chúng tôi giúp chúng tôi tiến gần hơn một bước tới mục tiêu cung cấp một giải pháp vô cùng cần thiết cho những người bị suy tim giai đoạn cuối, những người cần được hỗ trợ trong khi chờ ghép tim".
Phù hợp với hầu hết nam giới và phụ nữ, thiết bị nhỏ này sử dụng một máy bơm quay hai tâm thất bằng titan, như Timms mô tả, chứa một rôto nâng bằng từ trường bơm máu và do đó thay thế nhu cầu về tâm thất của tim đang suy yếu . Công nghệ MAGLEV này đảm bảo rằng thiết bị không bị hao mòn, một khiếm khuyết có thể gây tử vong cho những người dựa vào tim titan hoặc các trường hợp chấn thương do máu. [BẤT KỂ AI LÀ NGƯỜI CHỈNH SỬA HÀNG ĐẦU, HÃY ĐỌC CÂU CUỐI CÙNG. ĐIỀU ĐÓ KHÔNG HỢP LÝ SAO? CẢM THẤY CHÚNG TA CÓ THỂ CẮT]
TAH hiện chỉ là giải pháp ngắn hạn cho những người bị suy tim, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Trong một số trường hợp, những bệnh nhân quá già hoặc quá ốm để ghép tim có thể sử dụng BiVACOR TAH như một giải pháp thay thế vĩnh viễn. Tuy nhiên, Nature lưu ý rằng thiết bị này vẫn cần phải trải qua thử nghiệm để ứng dụng như vậy.

“Nhiều bệnh nhân mắc bệnh tim giai đoạn cuối thực sự quá yếu để đủ điều kiện ghép tim”, bác sĩ phẫu thuật tim Jacob N. Schroder, giám đốc phẫu thuật của Khoa Suy tim Tiên tiến tại Duke, người đã thực hiện ca phẫu thuật BiVACOR TAH thứ hai vào tháng 11 năm 2024, cho biết trong một tuyên bố báo chí . “ Các công nghệ hiện tại có hiệu quả đối với một số bệnh nhân nhưng vẫn khiến những người khác không có lựa chọn nào khác. Có một cách khác để bắc cầu đến con đường ghép tim sẽ lấp đầy khoảng trống to lớn và thực sự là cứu cánh”.

Hiện tại, BiVACOR TAH chỉ có thể tiếp cận được trong các thử nghiệm lâm sàng được FDA chấp thuận và việc cấy ghép tại Úc là một phần của Chương trình Biên giới Tim nhân tạo của Đại học Monash nhằm mục đích thương mại hóa các thiết bị cứu sống bệnh nhân suy tim. BiVACOR TAH không giống như màng mềm dẻo tạo nên trái tim thay thế trong quá khứ, nhưng chuỗi chiến thắng sáu trên sáu của nó chắc chắn đã khiến các bác sĩ tim mạch và bác sĩ phẫu thuật trên toàn thế giới chú ý.


 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top