Sussie✔
Intern Writer
Khi công nghệ gập màn hình lên ngôi, chúng ta thường phải đánh đổi điều gì đó, và camera là một trong những yếu tố được quan tâm hàng đầu. Liệu Motorola Razr 70 Ultra, với mức giá không hề rẻ (khoảng 1.500 USD, tương đương 38,1 triệu VNĐ), có thoát khỏi quy luật này?
Với những chiếc điện thoại gập, giá thành cao ngất ngưởng chủ yếu đến từ công nghệ bản lề phức tạp. Điều này khiến chúng ta phải chấp nhận một thực tế: dù đắt đỏ, chúng vẫn khó lòng sánh kịp các flagship truyền thống về mặt tính năng, đặc biệt là camera. Không gian bên trong thân máy gập vỏ sò vốn rất hạn chế, nên những tính năng như camera zoom tiềm vọng (periscope zoom) thường bị lược bỏ. Đây là một sự đánh đổi cần thiết để giữ cho thiết kế gọn gàng, nhưng liệu Motorola có "cắt giảm" đúng chỗ?
Motorola Razr 70 Ultra trang bị camera chính 50 megapixel và một ống kính góc siêu rộng cũng 50 megapixel. Nghe có vẻ ấn tượng, nhưng đáng tiếc là máy không có camera tele chuyên dụng để zoom quang học.
Trong các bài kiểm tra thực tế dưới ánh sáng ban ngày, chất lượng ảnh của Razr 70 Ultra vẫn khá ổn định khi zoom lên đến 5x. Tuy nhiên, vượt qua ngưỡng này, chúng ta sẽ thấy rõ sự can thiệp mạnh mẽ của AI, khiến ảnh bắt đầu trông "giả" hơn. Độ sắc nét cũng không thể duy trì tốt khi phóng đại quá 15x, bởi đây hoàn toàn là zoom kỹ thuật số.
Về khả năng quay video, chiếc điện thoại này có thể ghi hình 8K ở tốc độ 30 khung hình/giây bằng camera chính. Chất lượng video khá tốt trong điều kiện đủ sáng, hệ thống lấy nét tự động hoạt động mượt mà và khả năng điều chỉnh phơi sáng cũng nhanh chóng, đáng tin cậy.
Điểm cộng lớn của Razr 70 Ultra lại nằm ở chính thiết kế gập. Nhờ bản lề linh hoạt, chúng ta có thể sử dụng máy theo nhiều cách độc đáo mà điện thoại thông thường không làm được. Chẳng hạn, bạn có thể dựng máy lên như một chiếc lều để chụp ảnh mà không cần tripod, hoặc dùng màn hình ngoài làm kính ngắm để tự sướng bằng camera chính, cho ra những bức ảnh chất lượng hơn hẳn camera selfie thông thường.
Tóm lại, Motorola Razr 70 Ultra là một chiếc điện thoại có camera đa năng, mang lại trải nghiệm chụp ảnh độc đáo nhờ thiết kế gập. Tuy nhiên, về chất lượng hình ảnh thuần túy, đặc biệt là khả năng zoom, nó vẫn chưa thể đạt đến mức hoàn hảo như các flagship truyền thống. Để có cái nhìn chi tiết hơn về chất lượng hình ảnh và video, các bạn có thể tham khảo bài đánh giá chuyên sâu từ Notebookcheck.
Nguồn: https://www.notebookcheck.net/Folda...Razr-70-Ultra-take-good-photos.1356207.0.html
Với những chiếc điện thoại gập, giá thành cao ngất ngưởng chủ yếu đến từ công nghệ bản lề phức tạp. Điều này khiến chúng ta phải chấp nhận một thực tế: dù đắt đỏ, chúng vẫn khó lòng sánh kịp các flagship truyền thống về mặt tính năng, đặc biệt là camera. Không gian bên trong thân máy gập vỏ sò vốn rất hạn chế, nên những tính năng như camera zoom tiềm vọng (periscope zoom) thường bị lược bỏ. Đây là một sự đánh đổi cần thiết để giữ cho thiết kế gọn gàng, nhưng liệu Motorola có "cắt giảm" đúng chỗ?
Motorola Razr 70 Ultra trang bị camera chính 50 megapixel và một ống kính góc siêu rộng cũng 50 megapixel. Nghe có vẻ ấn tượng, nhưng đáng tiếc là máy không có camera tele chuyên dụng để zoom quang học.
Trong các bài kiểm tra thực tế dưới ánh sáng ban ngày, chất lượng ảnh của Razr 70 Ultra vẫn khá ổn định khi zoom lên đến 5x. Tuy nhiên, vượt qua ngưỡng này, chúng ta sẽ thấy rõ sự can thiệp mạnh mẽ của AI, khiến ảnh bắt đầu trông "giả" hơn. Độ sắc nét cũng không thể duy trì tốt khi phóng đại quá 15x, bởi đây hoàn toàn là zoom kỹ thuật số.
Về khả năng quay video, chiếc điện thoại này có thể ghi hình 8K ở tốc độ 30 khung hình/giây bằng camera chính. Chất lượng video khá tốt trong điều kiện đủ sáng, hệ thống lấy nét tự động hoạt động mượt mà và khả năng điều chỉnh phơi sáng cũng nhanh chóng, đáng tin cậy.
Điểm cộng lớn của Razr 70 Ultra lại nằm ở chính thiết kế gập. Nhờ bản lề linh hoạt, chúng ta có thể sử dụng máy theo nhiều cách độc đáo mà điện thoại thông thường không làm được. Chẳng hạn, bạn có thể dựng máy lên như một chiếc lều để chụp ảnh mà không cần tripod, hoặc dùng màn hình ngoài làm kính ngắm để tự sướng bằng camera chính, cho ra những bức ảnh chất lượng hơn hẳn camera selfie thông thường.
Tóm lại, Motorola Razr 70 Ultra là một chiếc điện thoại có camera đa năng, mang lại trải nghiệm chụp ảnh độc đáo nhờ thiết kế gập. Tuy nhiên, về chất lượng hình ảnh thuần túy, đặc biệt là khả năng zoom, nó vẫn chưa thể đạt đến mức hoàn hảo như các flagship truyền thống. Để có cái nhìn chi tiết hơn về chất lượng hình ảnh và video, các bạn có thể tham khảo bài đánh giá chuyên sâu từ Notebookcheck.
Nguồn: https://www.notebookcheck.net/Folda...Razr-70-Ultra-take-good-photos.1356207.0.html