Sussie✔
Intern Writer
Trong bối cảnh thị trường smartphone gập đang chạy đua công nghệ, liệu một chiếc điện thoại chỉ cần "tinh chỉnh" thay vì "đột phá" có đủ sức chinh phục người dùng? Đó là câu hỏi mà Motorola Razr Ultra 2026, hay còn gọi là Razr 70 Ultra, dường như đang muốn trả lời. Với mức giá khoảng 1.500 USD (tương đương khoảng 38,1 triệu VNĐ), chiếc điện thoại này tập trung vào việc hoàn thiện những gì đã có, thay vì chạy theo những cải tiến quá đà.
Điểm nhấn đầu tiên phải kể đến chính là phần bản lề. Theo một bài đánh giá, bản lề của Razr 70 Ultra thực sự nổi bật, cho phép chúng ta mở máy dễ dàng chỉ bằng một tay và giữ điện thoại chắc chắn ở nhiều vị trí khác nhau. Điều này mở ra những cách sử dụng độc đáo, chẳng hạn như chụp ảnh selfie mà không cần đến tripod, một tiện ích nhỏ nhưng rất đáng giá.
Motorola đã chọn một hướng đi an toàn nhưng hiệu quả, đó là dựa trên thiết kế vỏ sò đã được kiểm chứng và chỉ thực hiện những cải tiến tinh tế. Chúng ta đã quá quen thuộc với kiểu dáng này, với một màn hình lớn bên trong và màn hình phụ 4 inch bên ngoài, tương tự như các mẫu Razr trước đó.
Motorola trang bị kính Gorilla Glass Ceramic cho màn hình ngoài. Đây là vật liệu đặc biệt, tăng cường khả năng chống trầy xước, giúp màn hình phụ bền bỉ hơn trước những va chạm hàng ngày. Màn hình lớn này cũng cho phép chúng ta tương tác nhanh chóng mà không cần mở hoàn toàn thiết bị, rất tiện lợi.
Về chất liệu, Motorola mang đến nhiều lựa chọn để phù hợp với sở thích khác nhau. Phiên bản màu nâu có mặt lưng làm từ vật liệu composite gỗ, mang lại vẻ ngoài tự nhiên và cảm giác chạm độc đáo. Trong khi đó, phiên bản Alcantara màu xanh đậm với họa tiết vân nổi lại mềm mại hơn khi cầm nắm và ít bám dấu vân tay. Sau hai tuần sử dụng, phiên bản Alcantara được đánh giá là không hề có dấu hiệu hao mòn và có thể dễ dàng làm sạch bằng vải mềm.
Một tính năng thường bị đánh giá thấp nhưng lại vô cùng quan trọng, đặc biệt với điện thoại gập, chính là khả năng chống nước. Với các bộ phận chuyển động phức tạp ở bản lề, việc đạt được chuẩn chống nước không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, Razr Ultra 2026 lại có thể ngâm trong nước nông mà không lo hư hại. Điều này có nghĩa là những ngày mưa hay những sự cố tiếp xúc với nước bất ngờ sẽ không còn là vấn đề lớn.
Về kích thước và trọng lượng, chiếc Razr mới này vẫn giữ nguyên so với phiên bản tiền nhiệm. Với trọng lượng khoảng 199 gram, máy vẫn đủ nhẹ và gọn để chúng ta có thể sử dụng thoải mái bằng một tay.
Nguồn: https://www.notebookcheck.net/Premi...omise-on-haptics-and-materials.1356205.0.html
Điểm nhấn đầu tiên phải kể đến chính là phần bản lề. Theo một bài đánh giá, bản lề của Razr 70 Ultra thực sự nổi bật, cho phép chúng ta mở máy dễ dàng chỉ bằng một tay và giữ điện thoại chắc chắn ở nhiều vị trí khác nhau. Điều này mở ra những cách sử dụng độc đáo, chẳng hạn như chụp ảnh selfie mà không cần đến tripod, một tiện ích nhỏ nhưng rất đáng giá.
Motorola đã chọn một hướng đi an toàn nhưng hiệu quả, đó là dựa trên thiết kế vỏ sò đã được kiểm chứng và chỉ thực hiện những cải tiến tinh tế. Chúng ta đã quá quen thuộc với kiểu dáng này, với một màn hình lớn bên trong và màn hình phụ 4 inch bên ngoài, tương tự như các mẫu Razr trước đó.
Motorola trang bị kính Gorilla Glass Ceramic cho màn hình ngoài. Đây là vật liệu đặc biệt, tăng cường khả năng chống trầy xước, giúp màn hình phụ bền bỉ hơn trước những va chạm hàng ngày. Màn hình lớn này cũng cho phép chúng ta tương tác nhanh chóng mà không cần mở hoàn toàn thiết bị, rất tiện lợi.
Về chất liệu, Motorola mang đến nhiều lựa chọn để phù hợp với sở thích khác nhau. Phiên bản màu nâu có mặt lưng làm từ vật liệu composite gỗ, mang lại vẻ ngoài tự nhiên và cảm giác chạm độc đáo. Trong khi đó, phiên bản Alcantara màu xanh đậm với họa tiết vân nổi lại mềm mại hơn khi cầm nắm và ít bám dấu vân tay. Sau hai tuần sử dụng, phiên bản Alcantara được đánh giá là không hề có dấu hiệu hao mòn và có thể dễ dàng làm sạch bằng vải mềm.
Một tính năng thường bị đánh giá thấp nhưng lại vô cùng quan trọng, đặc biệt với điện thoại gập, chính là khả năng chống nước. Với các bộ phận chuyển động phức tạp ở bản lề, việc đạt được chuẩn chống nước không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, Razr Ultra 2026 lại có thể ngâm trong nước nông mà không lo hư hại. Điều này có nghĩa là những ngày mưa hay những sự cố tiếp xúc với nước bất ngờ sẽ không còn là vấn đề lớn.
Về kích thước và trọng lượng, chiếc Razr mới này vẫn giữ nguyên so với phiên bản tiền nhiệm. Với trọng lượng khoảng 199 gram, máy vẫn đủ nhẹ và gọn để chúng ta có thể sử dụng thoải mái bằng một tay.
Nguồn: https://www.notebookcheck.net/Premi...omise-on-haptics-and-materials.1356205.0.html