Mỹ bác đề xuất tăng sản lượng chip tại Trung Quốc của Intel, lo ngại an ninh quốc gia

xunghuduongkhi

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Theo Bloomberg, chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden không đồng ý với đề xuất gần đây của Intel. Công ty muốn tăng năng suất đầu ra tại Trung Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, tuy nhiên, chính phủ Mỹ lại lo ngại đến an ninh quốc gia hơn nên đã bác bỏ đề xuất.
Intel muốn tăng công suất tại nhà máy Thành Đô, Trung Quốc, nhưng vấp phải nhiều sự phản đối từ các chính trị gia Mỹ. Hiện tại, Intel nhận được nhiều yêu cầu từ các đối tác muốn tăng đơn hàng, nhưng họ không thể đáp ứng do chuỗi cung ứng toàn cầu bị tắc nghẽn. Tình trạng thiếu chip bán dẫn đã khiến nhiều ngành nghề, từ ô tô đến laptop, smartphone gặp khó khăn.
Ngược lại, Mỹ vẫn muốn theo đuổi kế hoạch tái thiết chuỗi cung ứng bán dẫn trong nước. Chính quyền Biden đã phê duyệt đạo luật CHIPS nhằm chuẩn bị 52 tỷ USD đầu tư vào ngành chế tạo chip. Mục tiêu nhằm đảm bảo vị thế của Mỹ trước Trung Quốc trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn. Vì thế, kế hoạch của Intel vô tình lại đi ngược với chính sách này.

Mỹ bác đề xuất tăng sản lượng chip tại Trung Quốc của Intel, lo ngại an ninh quốc gia
Mỹ quyết không để Trung Quốc vươn lên trong lĩnh vực bán dẫn
Thậm chí, chính quyền Biden còn muốn đi xa hơn nữa khi đang xem xét hạn chế 1 số khoản đầu tư vào Trung Quốc. Họ có thể xây dựng 1 quy trình cấp phép đầu tư nhằm sàng lọc dòng tiền đổ vào đất nước tỷ dân. Mỹ lo ngại, Trung Quốc có thể lợi dụng nguồn lực kinh tế của nhà đầu tư nước này nhằm phục vụ cho kế hoạch nâng cấp công nghệ, cải tiến kỹ thuật.
Theo quan điểm của giới chức Mỹ, điều đó sẽ đe dọa vị thế siêu cường số 1 của quốc gia này. Họ nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Nguồn:
Wccftech
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top