Mỹ "bóc mẽ" khoản chi bí mật của Nga cho chiến tranh Ukraine

T
Thanh Nam
Phản hồi: 0

Thanh Nam

Editor
Thành viên BQT
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gần đây đã công bố một con số gây chấn động về chi phí quân sự của Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Theo công bố, ít nhất Nga đã rót 200 tỷ USD kể từ năm 2022. Mặc dù nguồn gốc của con số này vẫn chưa được làm rõ và phía Nga chưa đưa ra bình luận, tuyên bố này đã làm dấy lên nhiều suy đoán về tác động kinh tế và chiến lược của cuộc xung đột kéo dài này.
1733747008866.png

Ảnh: BBC
Việc Nga phải chi trả một khoản tiền khổng lồ như vậy được cho là một cái giá đắt phải trả, đặc biệt khi xét đến tổn thất nhân lực đáng kể mà họ đã gánh chịu trên chiến trường. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Nga đang đối mặt với vô số thách thức do hàng chục nghìn lệnh trừng phạt từ phương Tây áp đặt.
Cuộc xung đột, đã bước sang hơn hai năm, vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, với cả Nga và Ukraine đều chưa thể tìm được tiếng nói chung để nối lại đàm phán kể từ tháng 3 năm 2022.
Sự bất định về tương lai của cuộc chiến càng được nhấn mạnh bởi sự thay đổi tiềm tàng trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump. Trong khi một số người hy vọng ông Trump có thể đóng vai trò trung gian, thúc đẩy đàm phán giữa hai bên, Bộ trưởng Austin lại bày tỏ lo ngại về chính sách đặt lợi ích của Washington lên hàng đầu của ông Trump. Ông Austin nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh và quan hệ đối tác với các quốc gia dân chủ khác trong việc đối phó với các thách thức an ninh toàn cầu.
Sự không chắc chắn này cũng ảnh hưởng đến tương lai của các khoản viện trợ Mỹ cho Ukraine. Việc ông Trump cam kết giải quyết xung đột trong 24 giờ và đề cập đến khả năng cắt giảm viện trợ đã làm dấy lên những nghi vấn về sự hỗ trợ lâu dài của Mỹ dành cho Ukraine. Liệu Ukraine sẽ ra sao dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, đây có lẽ vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.
#chiếntranhngavàukraine
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top