Mỹ cay đắng khi biết cú bắt tay ngầm giữa Nga và Triều Tiên

T
Thanh Nam
Phản hồi: 0

Thanh Nam

Editor
Thành viên BQT
Mỹ đã lên tiếng yêu cầu Triều Tiên ngừng triển khai quân đội tới Nga và chấm dứt mọi hỗ trợ quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng, sau khi hai nước này xác nhận binh sĩ Triều Tiên tham gia chiến dịch giành lại tỉnh Kursk từ Ukraine.
1745843562642.png

Trong thông cáo ngày 27/4/2025, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ: “Washington quan ngại sâu sắc về sự can dự trực tiếp của Triều Tiên vào xung đột Nga - Ukraine.” Quan chức này nhấn mạnh: “Việc Triều Tiên gửi quân tới Nga và bất kỳ hỗ trợ nào từ Nga để đáp trả đều phải chấm dứt ngay lập tức.” Mỹ cảnh báo các quốc gia thứ ba, bao gồm Triều Tiên, sẽ phải chịu trách nhiệm nếu tiếp tục kéo dài xung đột.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Nga và Triều Tiên công khai xác nhận binh sĩ Triều Tiên đã hỗ trợ Nga giành lại quyền kiểm soát tỉnh Kursk. Điện Kremlin dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin cảm ơn Chủ tịch Kim Jong-un, ban lãnh đạo và nhân dân Triều Tiên vì sự hỗ trợ này.
Theo hãng thông tấn KCNA ngày 28/4/2025, việc triển khai quân đội Triều Tiên tới Nga là quyết định của ông Kim Jong-un, phù hợp với Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện ký giữa hai nước vào tháng 6/2024, có hiệu lực từ tháng 12/2024. Hiệp ước quy định hai bên hỗ trợ quân sự lẫn nhau nếu một bên bị tấn công, theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Chiến dịch tại Kursk bắt đầu khi Ukraine tấn công và kiểm soát khoảng 1.300 km² lãnh thổ Nga từ tháng 8/2024, nhằm làm suy yếu Nga ở mặt trận Donbass và tạo lợi thế đàm phán. Với sự hỗ trợ của Triều Tiên, Nga đã phản công và tuyên bố giành lại toàn bộ Kursk vào cuối tuần trước. Theo Ukraine, Triều Tiên đã gửi khoảng 14.000 quân, nhưng lực lượng này chịu tổn thất nặng do thiếu xe bọc thép và kinh nghiệm đối phó với máy bay không người lái, dù đã nhanh chóng thích nghi.
#chiếntranhngavàukraine
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top