Mỹ điều tra đường dây tuồn GPU Nvidia cho Deepseek thông qua các nước Đông Nam Á

A-Train The Seven
A-Train The Seven
Phản hồi: 0

A-Train The Seven

...'cause for once, I didn't hate myself.
Yêu cầu của Ủy ban Hạ viện Mỹ về vấn đề Trung Quốc đối với Nvidia nhằm làm rõ liệu DeepSeek, một công ty AI Trung Quốc, có tiếp cận các chip AI thuộc diện kiểm soát xuất khẩu của Mỹ để huấn luyện mô hình AI hay không, đã làm dấy lên nhiều tranh cãi về an ninh quốc gia, kiểm soát xuất khẩu, và cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung. Báo cáo của Ủy ban, công bố ngày 16/4/2025, gọi DeepSeek là “mối đe dọa sâu sắc” đối với an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời đặt câu hỏi về việc chip Nvidia, đặc biệt là các dòng như H800, H100, và H20, có thể đã được chuyển trái phép đến Trung Quốc.

Chủ tịch Ủy ban John Moolenaar (Đảng Cộng hòa) và Hạ nghị sĩ Raja Krishnamoorthi (Đảng Dân chủ) đã gửi thư tới CEO Nvidia Jensen Huang, yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về các giao dịch bán chip AI của công ty tại Trung Quốc và Đông Nam Á, đặc biệt là Singapore và Malaysia, từ năm 2020 đến 2025. Yêu cầu này xuất phát từ báo cáo của Ủy ban, mang tên “DeepSeek Unmasked: Exposing the CCP’s Latest Tool For Spying, Stealing, and Subverting U.S. Export Control Restrictions”, công bố cùng ngày.

1745831334142.png


Mỹ cáo buộc Deepseek sử dụng hàng chục nghìn chip Nvidia (ước tính khoảng 60,000 chip, bao gồm A100, H100, H800, và H20) để huấn luyện mô hình AI DeepSeek R1, bất chấp các hạn chế xuất khẩu của Mỹ. Thu thập và chuyển dữ liệu người dùng Mỹ về Trung Quốc thông qua cơ sở hạ tầng liên kết với China Mobile, một công ty bị Lầu Năm Góc xác định có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Đồng thời, tích hợp các công cụ theo dõi từ ByteDance, Baidu, và Tencent, làm tăng nguy cơ dữ liệu người Mỹ bị khai thác.

Sự ra mắt của DeepSeek R1 vào ngày 20/1/2025, trùng với ngày nhậm chức lần hai của Tổng thống Trump, đã gây sốc cho ngành AI Mỹ. Mô hình này cạnh tranh với các mô hình hàng đầu như ChatGPT và Claude 3.5 Sonnet, nhưng được huấn luyện với chi phí thấp hơn đáng kể (ước tính $6 triệu so với hàng chục triệu USD của các mô hình Mỹ). Mỹ lo ngại Trung Quốc có thể sử dụng AI để phát triển vũ khí tiên tiến (như tên lửa tự hành, drone) hoặc mở rộng ảnh hưởng địa chính trị thông qua các hệ thống AI. Báo cáo của Ủy ban nhấn mạnh rằng DeepSeek có thể là “tài sản tình báo nguồn mở” (open-source intelligence asset) cho CCP, thu thập dữ liệu người dùng Mỹ và thao túng thông tin.

1745831340392.png


Từ năm 2022, Mỹ đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt đối với chip AI tiên tiến (như Nvidia A100, H100) để ngăn Trung Quốc tiếp cận công nghệ có thể tăng cường năng lực quân sự. Tuy nhiên, DeepSeek dường như đã vượt qua các hạn chế này, có thể thông qua các kênh gián tiếp như Singapore.

#cuộcchiếnAI #DeepSeek
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top