Mỹ hủy xuất khẩu chip sang Trung Quốc, Trung Quốc giảm lượng nắm giữ ngoại hối 44,8 tỷ USD

Mr. Darcy

Editor
Thành viên BQT
Trò chơi giữa Trung Quốc và Mỹ lại leo thang! Hoa Kỳ bất ngờ thu hồi giấy phép xuất khẩu chip cho các công ty Trung Quốc và Trung Quốc đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp đối phó: giảm lượng nắm giữ ngoại hối thêm 44,8 tỷ USD.

1715609155880.png


Theo nhiều báo cáo của phương tiện truyền thông nước ngoài, chính quyền Biden gần đây đã thắt chặt hơn nữa các hạn chế xuất khẩu đối với công ty Huawei của Trung Quốc và tuyên bố thu hồi giấy phép bán chất bán dẫn cho Huawei của các công ty chip Mỹ như Qualcomm và Intel. McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ, cho rằng đây là động thái quan trọng nhằm ngăn chặn Trung Quốc phát triển trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Động thái này sẽ ngăn cản Intel và Qualcomm của Mỹ bán bất kỳ con chip nào cho Huawei, đồng thời cho rằng 2 công ty này "quá thân thiết" với Trung Quốc. Bộ Thương mại Hoa Kỳ xác nhận rằng họ đã “thu hồi một số giấy phép xuất khẩu cho Huawei”. Các nguồn tin liên quan cho biết, các biện pháp mới của Mỹ chống lại Huawei sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung chip điện thoại di động và máy tính xách tay của Huawei.

Bằng cách cắt đứt sự hợp tác giữa các công ty Mỹ và Trung Quốc, Hoa Kỳ thực sự đang buộc các công ty Trung Quốc phải mở rộng hơn nữa nỗ lực tự nghiên cứu và tăng cường quyền tự chủ. Động thái này của Hoa Kỳ có vẻ như đang cản trở sự phát triển của Trung Quốc, nhưng người Trung Quốc cho rằng thực tế lại là "tự cắt đứt con đường của chính mình". Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp Trung Quốc, vị thế độc quyền của “một công ty thống trị” của Hoa Kỳ dần bị phá vỡ. Chính quyền Biden, không thể làm gì về vấn đề này, bắt đầu ngăn chặn hợp tác kỹ thuật và thương mại thông thường giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, kể cả việc doanh nghiệp Hoa Kỳ mất thị trường lớn nhất của họ. Thực là "hại địch tám trăm, hại mình một nghìn”.

1715609377125.png

Mặc dù về thế so với Hoa Kỳ, Trung Quốc vẫn thua một bậc, nhưng phải nói Trung Quốc cũng không phải dạng vừa. Ngay sau khi Hoa Kỳ đưa ra những hạn chế mới nhất, các biện pháp đối phó của Trung Quốc đã được đưa ra. Theo Financial Times, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước TQ gần đây đã công bố số liệu thống kê mới nhất. Tính đến tháng 4 năm 2024, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc là 3,2008 tỷ USD, giảm 44,8 tỷ USD so với tháng 3. Ngoài ra, trong khi tiếp tục kiên quyết giảm tỷ giá hối đoái của Mỹ, dữ liệu cho thấy Trung Quốc đã tăng lượng nắm giữ vàng trong 18 tháng liên tiếp.

Có thể thấy rằng Mỹ và phương Tây càng đàn áp, kiềm chế các lĩnh vực công nghệ cao của Trung Quốc thì nhu cầu về đô la Mỹ của Trung Quốc càng giảm. Nên nhớ, Trung Quốc là một trong những nhà nắm giữ USD lớn nhất thế giới. Việc giảm dự trữ USD có thể dẫn đến giảm nhu cầu về đồng tiền này trên thị trường quốc tế, gây áp lực lên giá trị của nó. Ngoài ra, có thể dẫn đến tăng biến động thị trường tiền tệ và tài chính, ảnh hưởng đến các nhà đầu tư và doanh nghiệp ở Mỹ.

Tóm lại, Mỹ và Trung Quốc hiện đang ăn miếng trả miếng, và trong cuộc chiến này, doanh nghiệp hai bên không được hưởng lợi gì. #CuộcchiếnMỹTrung
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top