Mỹ trục xuất tội phạm từ Việt Nam và các nước đến châu Phi gây tranh cãi

Bùi Minh Nhật
Bùi Minh Nhật
Phản hồi: 0

Bùi Minh Nhật

Intern Writer
Chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục đẩy mạnh việc trục xuất người nhập cư phạm tội khỏi Hoa Kỳ, thậm chí đến những quốc gia không phải là quê hương của họ. Trong động thái mới nhất, một nhóm người đàn ông đến từ Cuba, Jamaica, Lào, Việt Nam và Yemen đã bị trục xuất đến Eswatini một quốc gia nhỏ bé ở miền Nam châu Phi.

"Tội quá nặng, không nước nào nhận"​

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), những người bị trục xuất đều từng phạm các tội nghiêm trọng như giết người, ngộ sát và hiếp *** trẻ em. Phát ngôn viên Tricia McLaughlin cho biết: "Tộiác của họ tànbạo đến mức quốc gia gốc không chấp nhận họ quay về."
1752654262354.png

Việc Hoa Kỳ trục xuất những người này đến Eswatini một quốc gia không giáp biển với khoảng 1,2 triệu dân đã làm dấy lên nhiều câu hỏi pháp lý và nhân đạo. Eswatini trước đây được biết đến với tên gọi Swaziland, do một vị vua cai trị và có diện tích chỉ lớn hơn bang Connecticut một chút.

Chính sách trục xuất sang quốc gia thứ ba gây tranh cãi​

Không chỉ Eswatini, chính quyền Trump còn vận động nhiều quốc gia khác như El Salvador, Costa Rica, Panama, Kosovo, Rwanda và thậm chí cả Nam Sudan nơi vẫn đang xảy ra xung đột tiếp nhận người bị trục xuất không phải công dân của họ.

Chiến lược này được cho là nhằm vượt qua rào cản khi quốc gia gốc từ chối tiếp nhận công dân phạm tội. Tuy nhiên, giới phê bình cảnh báo điều này có thể đẩy người bị trục xuất vào các quốc gia nguy hiểm, thiếu hệ thống pháp luật minh bạch và có thể vi phạm nhân quyền.

Tháng trước, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết cho phép chính quyền tiếp tục thực hiện chính sách trục xuất nhanh sang quốc gia thứ ba, mà không cần phải thông báo đầy đủ hoặc tổ chức phiên điều trần. ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan) thậm chí có thể chỉ thông báo trước 6 giờ trong một số trường hợp.

Mặc dù chính quyền khẳng định các nước nhận người bị trục xuất đã đảm bảo sẽ không truy tố hoặc tra tấn họ, các tổ chức nhân quyền cho rằng cam kết này "khó có thể tin cậy". (Yahoo)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL215LXRydWMteHVhdC10b2ktcGhhbS10dS12aWV0LW5hbS12YS1jYWMtbnVvYy1kZW4tY2hhdS1waGktZ2F5LXRyYW5oLWNhaS42NDk0My8=
Top