Ngả ngửa trước phim tài liệu “Cleopatra” của Netflix: nữ hoàng gốc Hy Lạp bỗng hóa thành gốc Phi da đen

Netflix vừa công bố trailer phim tài liệu về nữ hoàng Cleopatra của đất nước Ai Cập. Điều đáng nói, công ty lại gây sóng gió tranh cãi khi biến vị nữ hoàng vốn là dân Hy Lạp thành 1 người da đen.
Bộ phim tài liệu được sản xuất bởi Jada Pinkett Smith (vợ Will Smith), nội dung đi sâu vào di sản để lại của nữ hoàng Ai Cập. Song, khán giả lại tức giận vì công ty dường như có xu hướng tập trung vào chuyện tình cảm đời tư thay vì bám vào quá trình điều hành đất nước. Hơn nữa, nhiều người phản đối việc đưa người da đen vào vai nữ hoàng Cleopatra.

Vị Pharaoh cuối cùng

Cleopatra VII Philopator là nữ hoàng của Vương quốc Ai Cập thuộc triều đại Ptolemaic. Bà hay được gọi là nữ hoàng Cleopatra. Thuộc triều đại Ptolemaic, bà là hậu duệ của tướng Hy Lạp Ptolemy I Soter, thuộc tộc người Macedonia. Ông là bạn thân thiết với Alexander Đại đế. Sau khi Cleopatra qua đời, Ai Cập trở thành 1 phần của Đế chế La Mã.
Ngả ngửa trước phim tài liệu “Cleopatra” của Netflix: nữ hoàng gốc Hy Lạp bỗng hóa thành gốc Phi da đen

Ngả ngửa trước phim tài liệu “Cleopatra” của Netflix: nữ hoàng gốc Hy Lạp bỗng hóa thành gốc Phi da đen
Vì xuất thân gốc từ Hy Lạp, ngôn ngữ mẹ đẻ của nữ hoàng là tiếng Hy Lạp Koine và bà là người đầu tiên thuộc triều đại của mình học ngôn ngữ Ai Cập. Về cái chết của người phụ nữ quyền lực, nhiều người vẫn còn tranh cãi bà đã ****** bằng thuốc độc hay bị giết bằng rắn độc. Song, di sản của nữ hoàng ai cập là không thể phủ nhận. Bà trở thành nhân vật quen thuộc trong các tác phẩm nghệ thuật cổ đại lẫn hiện đại.
Cleopatra được ca ngợi đặc biệt ở nhan sắc, khiến nhiều bậc quân vương thời đó đều mê mẩn. Hàng tấn các tác phẩm để lại như tượng bán thân, điêu khắc, chạm trổ, tiền đúc, tranh vẽ,... đều mô tả bà có nhan sắc “trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa”. Thậm chí, thời hiện đại qua các hình thức sân khấu kịch, phim điện ảnh, nữ hoàng trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng.

Cho đến phim tài liệu Netflix

Theo mô tả của nhà sản xuất Jada Smith, phim tài liệu sẽ trình bày cuộc đời của bà với tư cách “một chiến binh” và “người cai trị”. Đồng thời đi vào mối quan hệ của bà với Julius Caesar và Mark Antony.


Và điều khiến người ta tranh cãi đầu tiên là việc 1 diễn viên da màu đóng vai Cleopatra, chưa kể đến việc bà được đề cập là người gốc Phi thay vì Hy Lạp như hiểu biết thông thường. Điều này khiến nhiều khán giả tức giận.
“Không loại trừ khả năng Cleopatra là người Ai Cập”
“Tôi hình dung ra nữ hoàng có mái tóc xoăn và màu da giống tôi”
“Tôi nhớ bà mình đã nói: ‘Mẹ chẳng quan tâm người ta dạy con như thế nào ở trường, nhưng Cleopatra là 1 người da đen’”

Những câu nói này gây phẫn nộ bởi hầu hết các học giả đều đồng ý xuất thân của Cleopatra là người Hy Lạp, không có bằng chứng xác đáng nào cho rằng bà là người gốc Phi da đen.

Ngả ngửa trước phim tài liệu “Cleopatra” của Netflix: nữ hoàng gốc Hy Lạp bỗng hóa thành gốc Phi da đen
Giáo sư khảo cổ học Kathryn Bard tại ĐH Boston cho biết: “Cleopatra VII chắc chắn là người da rắng, gốc Macedonian, giống như mọi người khác thuộc tầng lớp cai trị Ptolemy ở Ai Cập”.
Đồng tình, Gerald Kadish đang giảng dạy lịch sử tại ĐH Binghamton cũng nói thêm: “Chúng ta đều biế bố nữ hoàng là ai và chắc chắn ông không phải người da đen. Không có bất kì anh chị em nào của nữ hoàng lại không phải người Macedonian gốc Hy Lạp”.


>>> Mẹ của hoàng tử trong phim live-action "The Little Mermaid" bỗng hóa thành người da màu.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top