Người dân gặp rắc rối vì bị thu hộ khẩu giấy, Bộ trưởng Công an nói gì?

Theo quy định, từ ngày 1/1/2023 sổ hộ khẩu giấy không còn tác dụng, nhiều người dân đã bị thu hồi sổ hộ khẩu khi đi làm thay đổi thông tin cư trú trong khi vẫn còn nhiều thủ tục yêu cầu trình hộ khẩu giấy như đăng ký học cho con, sang tên sổ đỏ…
Người dân gặp rắc rối vì bị thu hộ khẩu giấy, Bộ trưởng Công an nói gì?
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Hồ Long/ NĐBND
Sáng nay, ngày 10/8, tại Phiên họp thứ Mười bốn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một số đại biểu đã chất vấn Bộ trưởng Công an Tô Lâm về các vấn đề liên quan đến sổ hộ khẩu. Đại biểu Nguyễn Trường Giang (Đắk Nông) cho biết một số cử tri phản ánh khi làm thủ tục ở cơ quan nhà nước như nhập học cho con, nộp hồ sơ xin việc, thủ tục sang tên đất đai... vẫn bị yêu cầu mang sổ hộ khẩu gốc đến đối chiếu.
Nhưng sổ hộ khẩu đã bị thu (khi đi làm thủ tục thay đổi thông tin cư trú) nên phải đến cơ quan công an xin xác nhận. Giấy xác nhận này có hiệu lực 6 tháng.
Đại biểu Huỳnh Thị Phúc (Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng có chung ý kiến như vậy, nhấn mạnh nhân dân rất quan tâm và lo lắng với thông tin xóa bỏ hộ khẩu giấy, bởi sổ hộ khẩu liên quan đến nhiều lĩnh vực trong cuộc sống.
Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định (mình tóm lược như sau):
1, Theo quy định Luật cư trú của công dân đến 31/12/2022 "hộ khẩu giấy không còn tác dụng".
2, Công an chỉ thu sổ hộ khẩu giấy khi công dân đến điều chỉnh thông tin mới trong hộ khẩu; hộ khẩu không có tác dụng nên thu lại.
3, Về việc học sinh đi học, Bộ đã nhiều lần đề nghị với Bộ GD-ĐT là các cháu đến tuổi phải được đi học, việc bố trí đi học thế nào cho thuận lợi nhất, không vì hộ khẩu mà các cháu không được đến trường… không thể vì hộ khẩu mà gây khó khăn cho các cháu đi học. Phải sửa đổi các quy định này.
4, Từ nay đến 31/12/2022, việc duy nhất là phải thay đổi quy định để các cơ quan không buộc người dân phải trình báo sổ hộ khẩu nữa.
Như vậy, việc thu sổ hộ khẩu không áp dụng với tất cả mọi người, và đến cuối năm nay sổ hộ khẩu giấy không còn tác dụng.
Và đúng như Bộ trưởng Tô Lâm nói, việc duy nhất cần làm là các cơ quan không buộc người dân phải trình báo sổ hộ khẩu nữa.

>> Dữ liệu 30 triệu người dùng được cho là “lấy từ nguồn của Bộ GD-ĐT”

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top