Nhà hóa học AI đưa chúng ta tiến một bước gần hơn tới việc hít thở trên sao Hỏa

Elton John hát: “Sao Hỏa không phải là nơi để nuôi dạy con cái bạn. Nó không chỉ lạnh như địa ngục mà còn thiếu rất nhiều thứ cần thiết cơ bản mà con người cần để tồn tại, bao gồm cả oxy để thở". Và vì chúng ta muốn đưa con người đến đó vào một lúc nào đó và việc vận chuyển đồ đạc từ Trái đất rất tốn kém, đó là một vấn đề cần được giải quyết.
Nhà hóa học AI đưa chúng ta tiến một bước gần hơn tới việc hít thở trên sao Hỏa
Một phi hành gia sao Hỏa trong tương lai có thể thở được nhờ công trình của một nhà hóa học AI. NASA đã chứng minh thành công rằng có thể tạo ra oxy trên Sao Hỏa bằng thí nghiệm MOXIE do tàu thăm dò Perseverance mang lại. Giờ đây, một nhóm nghiên cứu của Trung Quốc đã chỉ ra rằng có thể tạo ra oxy trên Sao Hỏa chỉ bằng vật liệu có trên Hành tinh Đỏ. Vì AI ở đây trên Trái đất nên nó không sử dụng đất sao Hỏa thực sự mà là các thiên thạch từ sao Hỏa. Thuật toán đã tìm ra những phân tử nào có thể được sử dụng để tạo ra chất xúc tác phản ứng tiến hóa oxy (OER). Những chất xúc tác này sẽ được sử dụng để biến nước thành oxy bằng năng lượng mặt trời. Nước không phải là nguồn tài nguyên dồi dào trên sao Hỏa nhưng vẫn có trữ lượng. Nhà hóa học AI đã phân tích thành phần của 5 loại thiên thạch sao Hỏa bằng cách bắn tia laser vào chúng. Sau khi phát hiện ra chất xúc tác tiềm năng, hệ thống sẽ sử dụng số liệu thống kê Bayes để tìm ra chất xúc tác tốt nhất có thể. Hệ thống máy học đã sẵn sàng với các mô phỏng cho 30.000 hydroxit và điều này cho phép nó tìm ra phân tử nào nên sử dụng cho chất xúc tác OER. Sau đó nó chuẩn bị vật liệu từ thiên thạch để thử nghiệm. Chất xúc tác thu được là tuyệt vời. Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng nó có thể hoạt động ổn định trong hơn 550.000 giây (gần 6 ngày và 9 giờ) với mật độ dòng điện là 10 milliamp trên mỗi centimet vuông và mức điện thế quá mức là 445,1 milivolt. Nhóm nghiên cứu cũng đã thử nghiệm nó ở nhiệt độ dưới mức đóng băng, phù hợp với nhiệt độ được tìm thấy trên Sao Hỏa mà không có sự suy giảm rõ ràng. Căn cứ trên sao Hỏa có thể tự cung cấp oxy với 15 giờ có ánh sáng mặt trời. AI đã tìm thấy 3.764.376 công thức có thể. Đối với một con người, việc tìm ra công thức tối ưu từ những công thức đó sẽ cần tới 2.000 năm lao động. Nhà hóa học AI đã có thể làm điều đó trong hai tháng. “Trong tương lai, con người có thể thành lập [một] nhà máy oxy trên sao Hỏa với sự hỗ trợ của nhà hóa học AI”, một trong ba trưởng nhóm, Giáo sư Jiang Jun, từ Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, cho biết trong một tuyên bố . “Công nghệ đột phá này đưa chúng ta tiến một bước gần hơn đến việc đạt được ước mơ sống trên sao Hỏa.” Nhóm hiện đang xem xét việc áp dụng nhà hóa học AI vào những thách thức trên mặt đất hơn trong việc khám phá hóa chất. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Synt.

Top kính thiên văn đang giảm giá đáng để mua​

Kính thiên văn khúc xạ Xiaomi C2015 giá 387k, giảm 19% Kính thiên văn khúc xạ trẻ em là loại kính có kích cỡ nhỏ, dành ngắm trăng sao. Kính này có thể dùng làm quà tặng bất ngờ và thú vị.
Nhà hóa học AI đưa chúng ta tiến một bước gần hơn tới việc hít thở trên sao Hỏa
Kính thiên văn Mỹ cỡ lớn dành ngắm trăng sao rõ nét, giá 430k. Đây là sản phẩm cao cấp, được giảm giá 49%.
Nhà hóa học AI đưa chúng ta tiến một bước gần hơn tới việc hít thở trên sao Hỏa
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top