From Beijing with Love
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Từ JASM (công ty con của TSMC) ở Kumamoto cho đến Rapidus ở Hokkaido, ngành công nghiệp bán dẫn đang sôi sục với một làn sóng xây dựng nhà máy mới chưa từng có. Nhưng vấn đề cấp bách nhất hiện nay lại là sự thiếu hụt nhân tài. Đối với một ngành công nghiệp đòi hỏi sự bền vững như bán dẫn, việc đào tạo nhân tài là một chủ đề quan trọng cho cả hiện tại và tương lai.
Và để giải quyết "cơn khát" này, các nhà sản xuất bán dẫn đang cùng nhau hành động, truyền tải "sức hấp dẫn của bán dẫn" đến các sinh viên. Rapidus, Sony Semiconductor Solutions, Kioxia, Renesas Electronics và nhiều "ông lớn" khác đã cùng nhau tập hợp lại và vào tháng 12 năm 2024, đã khởi động một sự kiện mang tên "SEMICON TALK" tại các trường đại học.
"Chúng tôi muốn tăng số lượng sinh viên tài năng theo học ngành bán dẫn tại các trường đại học, và thu hút nhân tài vào ngành," một đại diện của Sony Semiconductor cho biết về mục tiêu của sự kiện. Đây không phải là một cuộc chiến của riêng ai. Nhận thức được rằng cần phải có một nỗ lực chung của toàn ngành, họ đã quyết định cùng nhau hành động.
Đối với các sinh viên, ngành công nghiệp bán dẫn từng có những hình ảnh tiêu cực như: "nhàm chán, công nghệ 'cũ kỹ', phải làm việc ở tỉnh lẻ." Do đó, họ đã tạo ra cơ hội để sinh viên có thể đối thoại trực tiếp với các kỹ sư đang làm việc, để truyền tải sức hấp dẫn của công việc.
Bán dẫn là một "môn võ tổng hợp" của công nghiệp, đòi hỏi kiến thức sâu rộng từ vật lý, điện, cho đến hóa học. Và trong quá khứ, do những cuộc tái cấu trúc và rút lui khỏi kinh doanh, ngành công nghiệp này cũng có một sự mất cân bằng về độ tuổi. Từ góc độ kế thừa công nghệ, việc tuyển dụng nhân tài một cách ổn định là cực kỳ cần thiết.
"Trong số các sinh viên học về bán dẫn, ngành tư vấn cũng rất được yêu thích," đại diện của Sony cho biết. "Chúng tôi muốn truyền tải sức hấp dẫn của ngành bán dẫn, đó là việc mài giũa công nghệ." Ngoài các sự kiện "SEMICON TALK", Sony Semiconductor cũng đang tổ chức các buổi "lớp học dã ngoại" tại Kyushu, nơi họ có nhà máy sản xuất.
Và để giải quyết "cơn khát" này, các nhà sản xuất bán dẫn đang cùng nhau hành động, truyền tải "sức hấp dẫn của bán dẫn" đến các sinh viên. Rapidus, Sony Semiconductor Solutions, Kioxia, Renesas Electronics và nhiều "ông lớn" khác đã cùng nhau tập hợp lại và vào tháng 12 năm 2024, đã khởi động một sự kiện mang tên "SEMICON TALK" tại các trường đại học.
"Chúng tôi muốn tăng số lượng sinh viên tài năng theo học ngành bán dẫn tại các trường đại học, và thu hút nhân tài vào ngành," một đại diện của Sony Semiconductor cho biết về mục tiêu của sự kiện. Đây không phải là một cuộc chiến của riêng ai. Nhận thức được rằng cần phải có một nỗ lực chung của toàn ngành, họ đã quyết định cùng nhau hành động.

Đối với các sinh viên, ngành công nghiệp bán dẫn từng có những hình ảnh tiêu cực như: "nhàm chán, công nghệ 'cũ kỹ', phải làm việc ở tỉnh lẻ." Do đó, họ đã tạo ra cơ hội để sinh viên có thể đối thoại trực tiếp với các kỹ sư đang làm việc, để truyền tải sức hấp dẫn của công việc.
Bán dẫn là một "môn võ tổng hợp" của công nghiệp, đòi hỏi kiến thức sâu rộng từ vật lý, điện, cho đến hóa học. Và trong quá khứ, do những cuộc tái cấu trúc và rút lui khỏi kinh doanh, ngành công nghiệp này cũng có một sự mất cân bằng về độ tuổi. Từ góc độ kế thừa công nghệ, việc tuyển dụng nhân tài một cách ổn định là cực kỳ cần thiết.
"Trong số các sinh viên học về bán dẫn, ngành tư vấn cũng rất được yêu thích," đại diện của Sony cho biết. "Chúng tôi muốn truyền tải sức hấp dẫn của ngành bán dẫn, đó là việc mài giũa công nghệ." Ngoài các sự kiện "SEMICON TALK", Sony Semiconductor cũng đang tổ chức các buổi "lớp học dã ngoại" tại Kyushu, nơi họ có nhà máy sản xuất.