From Beijing with Love
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
"Đừng hiển thị quảng cáo khiêu *** trên các trang web mà trẻ em xem!" – Trước áp lực ngày càng tăng từ dư luận, các tổ chức trong ngành truyện tranh điện tử Nhật Bản đã bắt đầu có những động thái ứng phó. Tờ Yomiuri Shimbun và các báo khác vào ngày 4 tháng 6 đưa tin rằng Liên minh các Nhà sách Điện tử Nhật Bản (JEBA) bao gồm 11 nhà cung cấp truyện tranh lớn, đã ngừng đăng tải các quảng cáo có nội dung khiêu *** trên các trang web dành cho mọi lứa tuổi từ cuối tháng 4. Trên mạng xã hội, nhiều người dùng đã bày tỏ sự nhẹ nhõm với những bình luận như "Thật tốt vì đã có người lên tiếng" hay "Cuối cùng thì ngành công nghiệp cũng đã hành động."
Liên minh này được thành lập vào năm 2018 với mục đích ban đầu là chống lại nạn vi phạm bản quyền, có sự tham gia của các công ty điều hành các nền tảng truyện tranh nổi tiếng như Manga Kingdom, Renta!, Mecha Comic, Comic Seymour,v.v... Vào ngày 30 tháng 4, JEBA đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp và lần đầu tiên thống nhất các tiêu chuẩn phân phối quảng cáo có nội dung khiêu *** giữa các công ty thành viên. Theo đó, các quảng cáo có nội dung khiêu *** sẽ không còn được phân phối trên các phương tiện truyền thông được coi là dành cho mọi lứa tuổi.
Động thái này được thúc đẩy bởi thông tin từ Tổ chức Đánh giá Quảng cáo Nhật Bản (JARO). Theo JARO, số lượng khiếu nại về quảng cáo trực tuyến trong năm tài chính 2024 đã tăng vọt lên 604 trường hợp, gấp hơn hai lần so với năm trước. Trong số đó, có tới 206 trường hợp liên quan đến quảng cáo truyện tranh điện tử. Thông thường, JARO sẽ gửi thông báo riêng cho từng nhà quảng cáo nhưng do số lượng khiếu nại tập trung quá lớn, tổ chức này đã lần đầu tiên đưa ra cảnh báo trực tiếp cho Liên minh JEBA.
Theo Liên minh các Nhà sách Điện tử Nhật Bản, các biện pháp xử lý quảng cáo có nội dung khiêu *** trước đây chỉ dừng lại ở việc "ngừng phân phối quảng cáo theo từng trường hợp cụ thể khi có yêu cầu từ phía nhà cung cấp nền tảng hoặc người dùng." Liên minh giải thích rằng quyết định lần này được đưa ra dựa trên "đánh giá tình hình xã hội, bao gồm cả các phiên chất vấn tại Quốc hội vào tháng 3." Tại Quốc hội vào ngày 18 tháng 3, bà Takae Ito, Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ Quốc dân, đã chất vấn về việc hiển thị quảng cáo khiêu *** trên máy tính bảng của trường học và các trang web game, đặt câu hỏi "Đến bao giờ tình trạng này mới chấm dứt?"
Trên trang web kiến nghị trực tuyến Change.org, một chiến dịch thu thập chữ ký với tiêu đề "Tại sao chúng ta không phân vùng cho quảng cáo khiêu *** trên mạng?" cũng đã lan rộng. Chiến dịch này được khởi xướng vào tháng 9 năm 2024. Người khởi xướng, bà Kyo Kagawa, giải thích trong phần trình bày mục đích: "Tôi mong muốn ngành công nghiệp quảng cáo internet sẽ nâng cao tiêu chuẩn tự điều chỉnh đối với quảng cáo khiêu *** lên ngang tầm với truyền hình và báo chí. Tôi cũng hy vọng JARO sẽ chính thức coi quảng cáo khiêu *** trên mạng là đối tượng xử lý và cung cấp phản hồi cho các doanh nghiệp." Tính đến tháng 6 năm 2025, chiến dịch này đã thu thập được hơn 100.000 chữ ký và đã được đệ trình lên Cơ quan Gia đình và Trẻ em vào ngày 4.
Trong tương lai, JARO có kế hoạch tiếp tục cung cấp thông tin cho các nhà quảng cáo và tổ chức ngành có số lượng khiếu nại tập trung cao. Ngoài các nhà cung cấp truyện tranh điện tử không thuộc JEBA, các lĩnh vực khác như thẩm mỹ y tế, bệnh viện, thực phẩm chức năng và game trực tuyến cũng đang ghi nhận nhiều khiếu nại. JARO cho biết họ đã và đang trao đổi thông tin với Hiệp hội Game Trực tuyến Nhật Bản.
Động thái mạnh mẽ từ JEBA và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng cho thấy một nỗ lực đáng ghi nhận nhằm làm trong sạch môi trường quảng cáo trực tuyến tại Nhật Bản, đặc biệt là bảo vệ trẻ em khỏi những nội dung không phù hợp. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu, và việc duy trì, giám sát cũng như mở rộng các quy định này sang các lĩnh vực khác sẽ là yếu tố then chốt để đạt được hiệu quả lâu dài.
Liên minh này được thành lập vào năm 2018 với mục đích ban đầu là chống lại nạn vi phạm bản quyền, có sự tham gia của các công ty điều hành các nền tảng truyện tranh nổi tiếng như Manga Kingdom, Renta!, Mecha Comic, Comic Seymour,v.v... Vào ngày 30 tháng 4, JEBA đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp và lần đầu tiên thống nhất các tiêu chuẩn phân phối quảng cáo có nội dung khiêu *** giữa các công ty thành viên. Theo đó, các quảng cáo có nội dung khiêu *** sẽ không còn được phân phối trên các phương tiện truyền thông được coi là dành cho mọi lứa tuổi.
Động thái này được thúc đẩy bởi thông tin từ Tổ chức Đánh giá Quảng cáo Nhật Bản (JARO). Theo JARO, số lượng khiếu nại về quảng cáo trực tuyến trong năm tài chính 2024 đã tăng vọt lên 604 trường hợp, gấp hơn hai lần so với năm trước. Trong số đó, có tới 206 trường hợp liên quan đến quảng cáo truyện tranh điện tử. Thông thường, JARO sẽ gửi thông báo riêng cho từng nhà quảng cáo nhưng do số lượng khiếu nại tập trung quá lớn, tổ chức này đã lần đầu tiên đưa ra cảnh báo trực tiếp cho Liên minh JEBA.

Theo Liên minh các Nhà sách Điện tử Nhật Bản, các biện pháp xử lý quảng cáo có nội dung khiêu *** trước đây chỉ dừng lại ở việc "ngừng phân phối quảng cáo theo từng trường hợp cụ thể khi có yêu cầu từ phía nhà cung cấp nền tảng hoặc người dùng." Liên minh giải thích rằng quyết định lần này được đưa ra dựa trên "đánh giá tình hình xã hội, bao gồm cả các phiên chất vấn tại Quốc hội vào tháng 3." Tại Quốc hội vào ngày 18 tháng 3, bà Takae Ito, Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ Quốc dân, đã chất vấn về việc hiển thị quảng cáo khiêu *** trên máy tính bảng của trường học và các trang web game, đặt câu hỏi "Đến bao giờ tình trạng này mới chấm dứt?"
Trên trang web kiến nghị trực tuyến Change.org, một chiến dịch thu thập chữ ký với tiêu đề "Tại sao chúng ta không phân vùng cho quảng cáo khiêu *** trên mạng?" cũng đã lan rộng. Chiến dịch này được khởi xướng vào tháng 9 năm 2024. Người khởi xướng, bà Kyo Kagawa, giải thích trong phần trình bày mục đích: "Tôi mong muốn ngành công nghiệp quảng cáo internet sẽ nâng cao tiêu chuẩn tự điều chỉnh đối với quảng cáo khiêu *** lên ngang tầm với truyền hình và báo chí. Tôi cũng hy vọng JARO sẽ chính thức coi quảng cáo khiêu *** trên mạng là đối tượng xử lý và cung cấp phản hồi cho các doanh nghiệp." Tính đến tháng 6 năm 2025, chiến dịch này đã thu thập được hơn 100.000 chữ ký và đã được đệ trình lên Cơ quan Gia đình và Trẻ em vào ngày 4.

Trong tương lai, JARO có kế hoạch tiếp tục cung cấp thông tin cho các nhà quảng cáo và tổ chức ngành có số lượng khiếu nại tập trung cao. Ngoài các nhà cung cấp truyện tranh điện tử không thuộc JEBA, các lĩnh vực khác như thẩm mỹ y tế, bệnh viện, thực phẩm chức năng và game trực tuyến cũng đang ghi nhận nhiều khiếu nại. JARO cho biết họ đã và đang trao đổi thông tin với Hiệp hội Game Trực tuyến Nhật Bản.
Động thái mạnh mẽ từ JEBA và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng cho thấy một nỗ lực đáng ghi nhận nhằm làm trong sạch môi trường quảng cáo trực tuyến tại Nhật Bản, đặc biệt là bảo vệ trẻ em khỏi những nội dung không phù hợp. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu, và việc duy trì, giám sát cũng như mở rộng các quy định này sang các lĩnh vực khác sẽ là yếu tố then chốt để đạt được hiệu quả lâu dài.