Những người trẻ yêu thú cưng hơn cả bạn đời

Lan Thanh

Moderator
Mỗi ngày sau giờ làm việc, Yi Ke, 25 tuổi, lại dắt hai chú chó của mình đi dạo tại aPark - một khu phức hợp dành riêng cho người nuôi thú cưng.

Yi coi hai chú chó Schnauzer 4 tuổi và German Shepherd 4 tháng tuổi như con ruột, tự xưng là "mẹ" của chúng. Cô dành thời gian cho chúng mỗi ngày và đưa chúng đến tham gia các sự kiện dành cho thú cưng vào cuối tuần. "Giống như bất kỳ bậc cha mẹ nào khác, tôi tỉ mỉ chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng, dành cho chúng sự chăm sóc tốt nhất", cô chia sẻ.

Sách trắng về ngành công nghiệp thú cưng Trung Quốc cho thấy những người sinh sau năm 1980 và 1990 là những người nuôi thú cưng nhiều nhất, chiếm 78%.

1720767492548.png

Yi đưa hai con chó đi khu vui chơi ở Thâm Quyến, tháng 7/2024. Ảnh: Thinkchina

Các phân tích cho thấy, giới trẻ là một trong những nhóm người tiêu dùng năng động nhất trên thị trường vì có trình độ học vấn cao, dễ bị thu hút bởi các sản phẩm và xu hướng tiêu dùng mới, đồng thời có đủ khả năng tài chính để mang lại cuộc sống chất lượng cho thú cưng. Nhiều người nuôi thú cưng như nuôi con, cho ăn ngon, mặc đẹp, chăm sóc y tế chất lượng và đưa đi du lịch.

Theo thống kê từ công ty dữ liệu Tianyancha, Thâm Quyến, thành phố trẻ nhất Trung Quốc với độ tuổi trung bình của cư dân là 32,5 tuổi, hiện có hơn 84.000 doanh nghiệp liên quan đến thú cưng, tăng gấp 6 lần so với con số 12.000 vào năm 2020.

Hoàn thành vào tháng 12 năm ngoái, aPark thể hiện nỗ lực của thành phố này trong việc tạo ra một trung tâm sinh thái thương mại cho nền kinh tế thú cưng. Chính quyền Thâm Quyến đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực này, bao gồm việc mở phòng chờ thú cưng đầu tiên của Trung Quốc tại Sân bay Quốc tế Bảo An Thâm Quyến, khai trương các tuyến xe buýt thân thiện với vật nuôi và thúc đẩy việc xây dựng thêm nhiều trung tâm mua sắm và công viên thân thiện với vật nuôi.

Nhà nghiên cứu Song Ding, Viện Phát triển Trung Quốc (Thâm Quyến), cho biết thú cưng là người bạn đồng hành tốt với xã hội Trung Quốc đang già hóa nhanh chóng và giới trẻ ngày càng trì hoãn hoặc không kết hôn. Sự trỗi dậy của "nền kinh tế tóc bạc" (người tiêu dùng trên 50 tuổi) và "nền kinh tế độc thân" đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thú cưng trong những năm gần đây.

So với các cặp vợ chồng, những người trẻ độc thân thường có sức mua cao hơn và đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế thú cưng. Chuyên gia tâm lý Wei Zhizhong ở Quảng Châu chỉ ra rằng ngay cả khi thái độ của thế hệ trẻ đối với hôn nhân và việc làm cha mẹ thay đổi, nhu cầu tình cảm vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, do chi phí để có được tình yêu ngày càng cao, họ phải tạm thời kìm nén nhu cầu này hoặc tìm cách khác để thỏa mãn.

Wei cho rằng việc những người trẻ tuổi nuôi thú cưng như con có thể được coi là một cách khác để họ thể hiện tình cảm và đạt được sự viên mãn về mặt cảm xúc từ lòng trung thành và tình bạn mà chó mèo mang lại.

"Tuy nhiên, thú cưng chỉ có thể đáp ứng mong muốn yêu thương và chăm sóc của con người, không thể thỏa mãn ý thức cao hơn về giá trị bản thân và ý nghĩa của cuộc sống", chuyên gia này nói.

Mặc dù không phủ nhận việc nuôi thú cưng có lợi ích, nhưng các chuyên gia cho rằng đây không phải là giải pháp thay thế cho việc kết hôn, sinh con và lấp đầy khoảng trống tình cảm.

Bản thân Yi Ke chủ trương không kết hôn, nhưng cô khẳng định việc nuôi thú cưng và không lập gia đình là hai vấn đề riêng biệt, không nên gộp chung để thảo luận.

"Tôi nuôi chó vì tôi yêu chúng. Tôi không muốn kết hôn vì tôi yêu tự do", cô nói.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top