Danh sách khách mời của Nhà Trắng có sự góp mặt của các lãnh đạo từ những công ty công nghệ và trí tuệ nhân tạo lớn nhất nước Mỹ, trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang đối mặt với cuộc cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt.
Hầu hết các giám đốc điều hành công nghệ quyền lực nhất của Mỹ đã cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước xa hoa tại Nhà Trắng hôm thứ Năm, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một chủ đề chính trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Bữa tiệc trang trọng tại Phòng Đông của Nhà Trắng đã quy tụ hơn 130 khách mời, bao gồm CEO của Tesla và SpaceX Elon Musk, người sáng lập Amazon Jeff Bezos, CEO của Nvidia Jensen Huang, CEO của Meta Mark Zuckerberg, CEO và Chủ tịch của OpenAI Sam Altman và Greg Brockman, CEO của Microsoft Satya Nadella và CEO của Google Sundar Pichai.
Chủ tịch Apple Tim Cook, giám đốc điều hành AMD Lisa Su, giám đốc điều hành Qualcomm Cristiano Amon, giám đốc điều hành Micron Sanjay Mehrotra, giám đốc điều hành Zoom Eric Yuan và giám đốc điều hành Dell Technologies Michael Dell cũng nằm trong số những người được mời. Nhiều lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực tài chính và công nghiệp, bao gồm giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon, giám đốc điều hành BlackRock Larry Fink, giám đốc điều hành Citigroup Jane Fraser và giám đốc điều hành Boeing Kelly Ortberg, cũng tham dự.
Tuy nhiên, một cái tên nổi bật ở Thung lũng Silicon lại vắng mặt. Anthropic - nhà phát triển các mô hình AI Claude và là một trong những đối thủ lớn nhất của OpenAI tại Mỹ - không có đại diện nào. Giám đốc điều hành Dario Amodei là một trong những người lên tiếng mạnh mẽ nhất trong ngành về việc siết chặt các biện pháp bảo vệ xung quanh các hệ thống AI ngày càng mạnh mẽ.
Peter Thiel, đồng sáng lập Palantir, cũng vắng mặt, mặc dù tối hôm đó ông đang ở Berlin để nhận Giải thưởng Axel Springer năm 2026. Công ty khai thác dữ liệu khổng lồ được CIA hỗ trợ của ông đã phát triển thành một trong những nhà cung cấp công nghệ quốc phòng lớn nhất Thung lũng Silicon, cung cấp phần mềm trí tuệ nhân tạo và phân tích cho cả sáu nhánh của quân đội Hoa Kỳ, cũng như FBI, NSA và DIA. Công nghệ của họ cũng được NATO và quân đội Israel và Ukraine sử dụng, trong khi công ty này phải đối mặt với những lời chỉ trích liên tục về vai trò ngày càng mở rộng của mình trong hoạt động giám sát và chiến tranh dựa trên trí tuệ nhân tạo.
Intel, IBM và Oracle cũng vắng mặt trong danh sách khách mời, vốn quy tụ hầu hết các công ty công nghệ và trí tuệ nhân tạo lớn nhất của Mỹ.
Ngoài ra, còn có một sự vắng mặt đáng chú ý ở phía bên kia bàn: Không có giám đốc điều hành doanh nghiệp Trung Quốc nào được liệt kê, bất chấp những kỳ vọng trước đó rằng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể tháp tùng ông Tập. Thay vào đó, phái đoàn của ông tại bữa tối chỉ bao gồm các quan chức cấp cao của Trung Quốc.
Sự tập trung của các giám đốc điều hành công nghệ Mỹ diễn ra trong bối cảnh ông Trump và ông Tập Cận Bình thảo luận về cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn tiên tiến.
Trước đó vào thứ Năm, ông Tập Cận Bình cho biết cả hai nước đều có trách nhiệm đảm bảo trí tuệ nhân tạo vẫn "nằm dưới sự kiểm soát của con người" và được phát triển vì lợi ích của con người.

Ông Trump cho biết trí tuệ nhân tạo (AI) - mà ông ngày càng gọi là “siêu trí tuệ” - là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu của hội nghị thượng đỉnh, đồng thời nhắc lại lập trường phản đối việc làm chậm quá trình phát triển thông qua các quy định hà khắc. Washington cũng đề xuất thiết lập một cơ chế cho phép hai nước thông báo cho nhau về các sự cố nghiêm trọng liên quan đến AI, một ý tưởng đã được các quan chức kinh tế cấp cao thảo luận trước hội nghị thượng đỉnh.
Bữa tối diễn ra sau khoảng 90 phút hội đàm giữa Trump và Xi tại Nhà Trắng, nơi hai bên cũng thảo luận về thương mại, Đài Loan và cuộc xung đột đang diễn ra liên quan đến Iran. Washington và Bắc Kinh đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng chiến thương mại hiện có thêm hai tháng trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục.
Ông Trump nhấn mạnh sự hợp tác bất chấp sự cạnh tranh, nói rằng hai nhà lãnh đạo đại diện cho “các hệ thống khác nhau” nhưng có thể tiếp tục xây dựng mối quan hệ thúc đẩy sự thịnh vượng và an ninh.
Ông Tập Cận Bình cho rằng việc Trung Quốc theo đuổi "sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa" và chương trình "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" của ông Trump "chắc chắn có thể hỗ trợ lẫn nhau".
Bữa tối đã khép lại một ngày đầy những nghi lễ trang trọng tại Nhà Trắng, bao gồm cuộc duyệt binh và màn trình diễn máy bay riêng biệt với sự góp mặt của máy bay B-2 Spirit và bốn máy bay F-22 Raptor. Ông Trump cũng tiết lộ rằng trước đó trong ngày, ông đã tặng ông Tập Cận Bình một bức tượng đại bàng đầu trắng cao gần 90 cm do một nghệ sĩ người Mỹ thiết kế với sự hợp tác của tổng thống và đệ nhất phu nhân, gọi loài chim này là biểu tượng cho “tinh thần tự do và bay cao” của nước Mỹ. Chi tiết về món quà của ông Tập Cận Bình chưa được tiết lộ ngay lập tức.
Hầu hết các giám đốc điều hành công nghệ quyền lực nhất của Mỹ đã cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước xa hoa tại Nhà Trắng hôm thứ Năm, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một chủ đề chính trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Bữa tiệc trang trọng tại Phòng Đông của Nhà Trắng đã quy tụ hơn 130 khách mời, bao gồm CEO của Tesla và SpaceX Elon Musk, người sáng lập Amazon Jeff Bezos, CEO của Nvidia Jensen Huang, CEO của Meta Mark Zuckerberg, CEO và Chủ tịch của OpenAI Sam Altman và Greg Brockman, CEO của Microsoft Satya Nadella và CEO của Google Sundar Pichai.
Chủ tịch Apple Tim Cook, giám đốc điều hành AMD Lisa Su, giám đốc điều hành Qualcomm Cristiano Amon, giám đốc điều hành Micron Sanjay Mehrotra, giám đốc điều hành Zoom Eric Yuan và giám đốc điều hành Dell Technologies Michael Dell cũng nằm trong số những người được mời. Nhiều lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực tài chính và công nghiệp, bao gồm giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon, giám đốc điều hành BlackRock Larry Fink, giám đốc điều hành Citigroup Jane Fraser và giám đốc điều hành Boeing Kelly Ortberg, cũng tham dự.
Tuy nhiên, một cái tên nổi bật ở Thung lũng Silicon lại vắng mặt. Anthropic - nhà phát triển các mô hình AI Claude và là một trong những đối thủ lớn nhất của OpenAI tại Mỹ - không có đại diện nào. Giám đốc điều hành Dario Amodei là một trong những người lên tiếng mạnh mẽ nhất trong ngành về việc siết chặt các biện pháp bảo vệ xung quanh các hệ thống AI ngày càng mạnh mẽ.
Peter Thiel, đồng sáng lập Palantir, cũng vắng mặt, mặc dù tối hôm đó ông đang ở Berlin để nhận Giải thưởng Axel Springer năm 2026. Công ty khai thác dữ liệu khổng lồ được CIA hỗ trợ của ông đã phát triển thành một trong những nhà cung cấp công nghệ quốc phòng lớn nhất Thung lũng Silicon, cung cấp phần mềm trí tuệ nhân tạo và phân tích cho cả sáu nhánh của quân đội Hoa Kỳ, cũng như FBI, NSA và DIA. Công nghệ của họ cũng được NATO và quân đội Israel và Ukraine sử dụng, trong khi công ty này phải đối mặt với những lời chỉ trích liên tục về vai trò ngày càng mở rộng của mình trong hoạt động giám sát và chiến tranh dựa trên trí tuệ nhân tạo.
Intel, IBM và Oracle cũng vắng mặt trong danh sách khách mời, vốn quy tụ hầu hết các công ty công nghệ và trí tuệ nhân tạo lớn nhất của Mỹ.
Ngoài ra, còn có một sự vắng mặt đáng chú ý ở phía bên kia bàn: Không có giám đốc điều hành doanh nghiệp Trung Quốc nào được liệt kê, bất chấp những kỳ vọng trước đó rằng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể tháp tùng ông Tập. Thay vào đó, phái đoàn của ông tại bữa tối chỉ bao gồm các quan chức cấp cao của Trung Quốc.
Sự tập trung của các giám đốc điều hành công nghệ Mỹ diễn ra trong bối cảnh ông Trump và ông Tập Cận Bình thảo luận về cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn tiên tiến.
Trước đó vào thứ Năm, ông Tập Cận Bình cho biết cả hai nước đều có trách nhiệm đảm bảo trí tuệ nhân tạo vẫn "nằm dưới sự kiểm soát của con người" và được phát triển vì lợi ích của con người.

Ông Trump cho biết trí tuệ nhân tạo (AI) - mà ông ngày càng gọi là “siêu trí tuệ” - là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu của hội nghị thượng đỉnh, đồng thời nhắc lại lập trường phản đối việc làm chậm quá trình phát triển thông qua các quy định hà khắc. Washington cũng đề xuất thiết lập một cơ chế cho phép hai nước thông báo cho nhau về các sự cố nghiêm trọng liên quan đến AI, một ý tưởng đã được các quan chức kinh tế cấp cao thảo luận trước hội nghị thượng đỉnh.
Bữa tối diễn ra sau khoảng 90 phút hội đàm giữa Trump và Xi tại Nhà Trắng, nơi hai bên cũng thảo luận về thương mại, Đài Loan và cuộc xung đột đang diễn ra liên quan đến Iran. Washington và Bắc Kinh đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng chiến thương mại hiện có thêm hai tháng trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục.
Ông Trump nhấn mạnh sự hợp tác bất chấp sự cạnh tranh, nói rằng hai nhà lãnh đạo đại diện cho “các hệ thống khác nhau” nhưng có thể tiếp tục xây dựng mối quan hệ thúc đẩy sự thịnh vượng và an ninh.
Ông Tập Cận Bình cho rằng việc Trung Quốc theo đuổi "sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa" và chương trình "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" của ông Trump "chắc chắn có thể hỗ trợ lẫn nhau".
Bữa tối đã khép lại một ngày đầy những nghi lễ trang trọng tại Nhà Trắng, bao gồm cuộc duyệt binh và màn trình diễn máy bay riêng biệt với sự góp mặt của máy bay B-2 Spirit và bốn máy bay F-22 Raptor. Ông Trump cũng tiết lộ rằng trước đó trong ngày, ông đã tặng ông Tập Cận Bình một bức tượng đại bàng đầu trắng cao gần 90 cm do một nghệ sĩ người Mỹ thiết kế với sự hợp tác của tổng thống và đệ nhất phu nhân, gọi loài chim này là biểu tượng cho “tinh thần tự do và bay cao” của nước Mỹ. Chi tiết về món quà của ông Tập Cận Bình chưa được tiết lộ ngay lập tức.