Lizzie
Writer
Cho đến nay, tiến độ Kênh đào Phù Nam vẫn còn là một câu hỏi khi sau lễ động thổ hôm 5/8/2024, hầu như hoạt động triển khai đào Kênh đào thế kỷ của Campuchia không có động tĩnh gì.
Kênh đào dài 180 km sẽ nối sông Mekong tại làng Prek Takeo ở xã Samrong Thom thuộc huyện Kien Svay, tỉnh Kandal với biển ở Kep. Công trình xây dựng có chi phí 1,7 tỷ đô la này dự kiến sẽ hoàn thành trong bốn năm.
Bộ Công chính và Giao thông vận tải cho biết khoản đầu tư cho dự án được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, kéo dài 21 km, được tài trợ bởi các công ty Campuchia địa phương, trong khi giai đoạn thứ hai (159 km) là liên doanh giữa các doanh nghiệp Campuchia (51 phần trăm) và Tổng công ty Cầu đường Trung Quốc (CRBC) với 49 phần trăm.
Kênh đào sẽ có chiều rộng 100 mét ở đầu thượng lưu và 80 mét ở hạ lưu, với độ sâu 5,4 mét. Kênh đào sẽ có thể chứa hai làn xe, bao gồm ba cống và 11 cầu vượt và sẽ có đường bộ ở hai bên.
Trong lúc này, hãy cùng nhìn lại ý nghĩa của Kênh đào Phù Nam với Campuchia qua các phát biểu ấn tượng về Kênh đào tôi tổng hợp từ các báo Campuchia như Khmer Times, Phnom Penh Post.
“Dự án này sẽ được hoàn thành theo đúng kế hoạch, như Thủ tướng Hun Manet đã tuyên bố trong lễ động thổ ngày 5 tháng 8. Tuy nhiên, trong khi một số người đang đóng góp vào công trình, những người khác chỉ khuấy động dòng nước và thậm chí còn đi tiểu vào thuyền”, Sun Chanthol, Phó Thủ tướng, chủ tịch ủy ban xây dựng kênh Funan Techo, 27 tháng 11 năm 2024.
"Các anh muốn chúng tôi hoàn thành kênh đào trong 3 tháng sao? Không thể khởi công dự án hôm nay rồi ngày hôm sau triển khai ngay. Chính phủ cần xác định rõ quy trình, xem xét địa điểm và giải quyết tác động của dự án đối với người dân trước khi cho phép đào kênh", Thủ tướng Hun Manet, ngày 23 tháng 11 năm 2024.
"Các vị muốn chúng tôi hoàn thành kênh đào trong ba tháng sao? Các vị không thể khánh thành dự án hôm nay rồi tiến hành triển khai ngay vào ngày hôm sau được. RGC cần phải xác định rõ quy trình, xem xét địa điểm và giải quyết tác động của nó đối với người dân trước khi cho phép các máy đào đào kênh”, Thủ tướng Hun Manet, ngày 23 tháng 11 năm 2024.
“Việc xây dựng kênh đào Funan Techo không hoàn toàn phụ thuộc vào tiền của Trung Quốc. Campuchia không bỏ rơi bất kỳ người bạn nào! Quan hệ với các nước bạn bè cũng phong phú như những bông hoa đầy màu sắc. Chúng tôi làm ăn với nhiều nước trên thế giới và nhiều nước đã giúp đỡ Campuchia. Tuy nhiên, những người bạn Trung Quốc đã đáp ứng nhu cầu của Campuchia khi không ai khác làm được điều đó.” Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện, 7 tháng 8 năm 2024.
“Có thể đây chỉ là một dự án cơ sở hạ tầng khác, nhưng nhờ tinh thần chung của toàn dân tộc, chúng tôi coi đây không phải là một dự án cơ sở hạ tầng thông thường mà là biểu tượng cho sự thống nhất của dân tộc Campuchia, thể hiện hy vọng và khả năng phục hồi của chúng tôi về việc xây dựng tiềm năng củng cố nền độc lập”, Hun Manet, Thủ tướng Campuchia phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp cho gần 600 sinh viên của Đại học Putisastra, ngày 6 tháng 8 năm 2024.
“Dự án này không chỉ là một dự án cơ sở hạ tầng mà còn là nỗ lực mang tính dân tộc”, Hun Manet, Thủ tướng Campuchia phát biểu tại lễ khởi công Kênh đào Phù Nam, ngày 5 tháng 8 năm 2024.
“Kênh đào sẽ giúp Campuchia củng cố nền độc lập chính trị thông qua vận tải đường thủy. Nó sẽ không ảnh hưởng đến môi trường hoặc dòng chảy của sông Mê Kông”, Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện, cựu Thủ tướng, cha đẻ Thủ tướng đương nhiệm Hun Manet, ngày 28 tháng 6 năm 2024.
“Tôi khuyên các nhà lãnh đạo chính phủ không nên dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó. Dự án nên bắt đầu càng sớm càng tốt”, Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện, 16 tháng 5 năm 2024.
“Trước đây, công ty đầu tư bao gồm 100% nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng bây giờ tôi muốn xác nhận rằng dự án này không còn hoàn toàn do nước ngoài sở hữu nữa. Người Campuchia sẽ chiếm 51% nguồn tài chính và sẽ tham gia với tư cách là người nắm giữ phần lớn khoản đầu tư", Hun Manet, Thủ tướng Campuchia, 06 tháng 6 năm 2024.
“Người Khmer có thể làm được điều đó vì người Khmer”, Hun Many, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công vụ, con trai ông Hun Sen, chia sẻ trên Facebook ngày 7 tháng 8 năm 2024.
“Nghiên cứu khả thi kéo dài trong 26 tháng. Nó không chỉ xuất hiện trong tâm trí chúng tôi sau một đêm ngủ ngon, hoặc theo lệnh của Trung Quốc. Tôi có thể nói với bạn rằng không có quan chức Trung Quốc nào được thông báo trước về kế hoạch của chúng tôi. Chính cựu Thủ tướng Hun Sen đã chỉ thị cho chúng tôi nghiên cứu dự án này. Vì vậy, đừng cho rằng có ai đó ra lệnh cho chúng tôi thực hiện điều đó. Không ai chỉ thị cho chúng tôi ngoài Hun Sen, người đã bảo chúng tôi làm việc với Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng, chứ không phải với người nước ngoài”, Sun Chanthol, Phó Thủ tướng, 03 tháng 5 năm 2024.
“Dự án này sẽ giúp duy trì tính bền vững của môi trường, hệ sinh thái và tạo ra nhiều môi trường sống đa dạng, có ích cho sự sống còn của nhiều loài động vật, thực vật và cá dưới nước. Dự án cũng sẽ giảm thiểu tình trạng lũ lụt ở năm tỉnh của Campuchia và ngăn chặn nước lũ từ Campuchia chảy vào Việt Nam”, Sun Chanthol, Phó Thủ tướng, 24 tháng 5 năm 2024. Chanthol trích dẫn một nghiên cứu chi tiết cho thấy lưu lượng nước hiện tại từ sông Cửu Long ra biển là khoảng 8.000 mét khối mỗi giây. Sông Bassac có công suất 1.400 mét khối mỗi giây, trong khi dự án Kênh đào Funan Techo sẽ chỉ sử dụng năm mét khối nước mỗi giây, hoặc khoảng 0,053 phần trăm.
(sẽ tiếp tục update vì hiện mạng nhà mình bị lag quá
)
Kênh đào dài 180 km sẽ nối sông Mekong tại làng Prek Takeo ở xã Samrong Thom thuộc huyện Kien Svay, tỉnh Kandal với biển ở Kep. Công trình xây dựng có chi phí 1,7 tỷ đô la này dự kiến sẽ hoàn thành trong bốn năm.
Bộ Công chính và Giao thông vận tải cho biết khoản đầu tư cho dự án được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, kéo dài 21 km, được tài trợ bởi các công ty Campuchia địa phương, trong khi giai đoạn thứ hai (159 km) là liên doanh giữa các doanh nghiệp Campuchia (51 phần trăm) và Tổng công ty Cầu đường Trung Quốc (CRBC) với 49 phần trăm.
Kênh đào sẽ có chiều rộng 100 mét ở đầu thượng lưu và 80 mét ở hạ lưu, với độ sâu 5,4 mét. Kênh đào sẽ có thể chứa hai làn xe, bao gồm ba cống và 11 cầu vượt và sẽ có đường bộ ở hai bên.
Trong lúc này, hãy cùng nhìn lại ý nghĩa của Kênh đào Phù Nam với Campuchia qua các phát biểu ấn tượng về Kênh đào tôi tổng hợp từ các báo Campuchia như Khmer Times, Phnom Penh Post.

“Dự án này sẽ được hoàn thành theo đúng kế hoạch, như Thủ tướng Hun Manet đã tuyên bố trong lễ động thổ ngày 5 tháng 8. Tuy nhiên, trong khi một số người đang đóng góp vào công trình, những người khác chỉ khuấy động dòng nước và thậm chí còn đi tiểu vào thuyền”, Sun Chanthol, Phó Thủ tướng, chủ tịch ủy ban xây dựng kênh Funan Techo, 27 tháng 11 năm 2024.
"Các anh muốn chúng tôi hoàn thành kênh đào trong 3 tháng sao? Không thể khởi công dự án hôm nay rồi ngày hôm sau triển khai ngay. Chính phủ cần xác định rõ quy trình, xem xét địa điểm và giải quyết tác động của dự án đối với người dân trước khi cho phép đào kênh", Thủ tướng Hun Manet, ngày 23 tháng 11 năm 2024.
"Các vị muốn chúng tôi hoàn thành kênh đào trong ba tháng sao? Các vị không thể khánh thành dự án hôm nay rồi tiến hành triển khai ngay vào ngày hôm sau được. RGC cần phải xác định rõ quy trình, xem xét địa điểm và giải quyết tác động của nó đối với người dân trước khi cho phép các máy đào đào kênh”, Thủ tướng Hun Manet, ngày 23 tháng 11 năm 2024.
“Việc xây dựng kênh đào Funan Techo không hoàn toàn phụ thuộc vào tiền của Trung Quốc. Campuchia không bỏ rơi bất kỳ người bạn nào! Quan hệ với các nước bạn bè cũng phong phú như những bông hoa đầy màu sắc. Chúng tôi làm ăn với nhiều nước trên thế giới và nhiều nước đã giúp đỡ Campuchia. Tuy nhiên, những người bạn Trung Quốc đã đáp ứng nhu cầu của Campuchia khi không ai khác làm được điều đó.” Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện, 7 tháng 8 năm 2024.
“Có thể đây chỉ là một dự án cơ sở hạ tầng khác, nhưng nhờ tinh thần chung của toàn dân tộc, chúng tôi coi đây không phải là một dự án cơ sở hạ tầng thông thường mà là biểu tượng cho sự thống nhất của dân tộc Campuchia, thể hiện hy vọng và khả năng phục hồi của chúng tôi về việc xây dựng tiềm năng củng cố nền độc lập”, Hun Manet, Thủ tướng Campuchia phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp cho gần 600 sinh viên của Đại học Putisastra, ngày 6 tháng 8 năm 2024.
“Dự án này không chỉ là một dự án cơ sở hạ tầng mà còn là nỗ lực mang tính dân tộc”, Hun Manet, Thủ tướng Campuchia phát biểu tại lễ khởi công Kênh đào Phù Nam, ngày 5 tháng 8 năm 2024.
“Kênh đào sẽ giúp Campuchia củng cố nền độc lập chính trị thông qua vận tải đường thủy. Nó sẽ không ảnh hưởng đến môi trường hoặc dòng chảy của sông Mê Kông”, Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện, cựu Thủ tướng, cha đẻ Thủ tướng đương nhiệm Hun Manet, ngày 28 tháng 6 năm 2024.
“Tôi khuyên các nhà lãnh đạo chính phủ không nên dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó. Dự án nên bắt đầu càng sớm càng tốt”, Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện, 16 tháng 5 năm 2024.
“Trước đây, công ty đầu tư bao gồm 100% nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng bây giờ tôi muốn xác nhận rằng dự án này không còn hoàn toàn do nước ngoài sở hữu nữa. Người Campuchia sẽ chiếm 51% nguồn tài chính và sẽ tham gia với tư cách là người nắm giữ phần lớn khoản đầu tư", Hun Manet, Thủ tướng Campuchia, 06 tháng 6 năm 2024.
“Người Khmer có thể làm được điều đó vì người Khmer”, Hun Many, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công vụ, con trai ông Hun Sen, chia sẻ trên Facebook ngày 7 tháng 8 năm 2024.
“Nghiên cứu khả thi kéo dài trong 26 tháng. Nó không chỉ xuất hiện trong tâm trí chúng tôi sau một đêm ngủ ngon, hoặc theo lệnh của Trung Quốc. Tôi có thể nói với bạn rằng không có quan chức Trung Quốc nào được thông báo trước về kế hoạch của chúng tôi. Chính cựu Thủ tướng Hun Sen đã chỉ thị cho chúng tôi nghiên cứu dự án này. Vì vậy, đừng cho rằng có ai đó ra lệnh cho chúng tôi thực hiện điều đó. Không ai chỉ thị cho chúng tôi ngoài Hun Sen, người đã bảo chúng tôi làm việc với Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng, chứ không phải với người nước ngoài”, Sun Chanthol, Phó Thủ tướng, 03 tháng 5 năm 2024.
“Dự án này sẽ giúp duy trì tính bền vững của môi trường, hệ sinh thái và tạo ra nhiều môi trường sống đa dạng, có ích cho sự sống còn của nhiều loài động vật, thực vật và cá dưới nước. Dự án cũng sẽ giảm thiểu tình trạng lũ lụt ở năm tỉnh của Campuchia và ngăn chặn nước lũ từ Campuchia chảy vào Việt Nam”, Sun Chanthol, Phó Thủ tướng, 24 tháng 5 năm 2024. Chanthol trích dẫn một nghiên cứu chi tiết cho thấy lưu lượng nước hiện tại từ sông Cửu Long ra biển là khoảng 8.000 mét khối mỗi giây. Sông Bassac có công suất 1.400 mét khối mỗi giây, trong khi dự án Kênh đào Funan Techo sẽ chỉ sử dụng năm mét khối nước mỗi giây, hoặc khoảng 0,053 phần trăm.
(sẽ tiếp tục update vì hiện mạng nhà mình bị lag quá