Nóng: Mỹ bất ngờ tăng thuế với Trung Quốc lên 125%, hoãn 90 ngày với các nước

Bỉ Ngạn Hoa
Bỉ Ngạn Hoa
Phản hồi: 0
Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố tạm dừng tăng thuế trong 90 ngày đối với hàng chục đối tác thương mại, đồng thời tăng thuế đối với Trung Quốc lên 125%.

1744243508429.png


Theo hãng tin Bloomberg, Tổng thống Mỹ thay đổi quan điểm khoảng 13 giờ sau khi mức thuế cao đối với 56 quốc gia và Liên minh châu Âu có hiệu lực, gây ra tình trạng hỗn loạn trên thị trường và làm dấy lên nỗi lo suy thoái. Ông Trump phải đối mặt với áp lực lớn từ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư để đảo ngược hướng đi.

"Tôi nghĩ rằng mọi người đang hơi mất kiểm soát", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng vào ngày 9/4 khi được hỏi tại sao ông lại lùi bước. "Họ đang trở nên hơi lo lắng, hơi sợ hãi".

Cổ phiếu đã có đợt tăng giá tốt nhất kể từ năm 2008 khi sự phấn khích bao trùm thị trường sau thông báo đột ngột của ông Trump. Chỉ số S&P 500 tăng vọt 9,5%, còn chỉ số Nasdaq 100 thiên về công nghệ tăng vọt 12%. Các nhà kinh tế của Goldman Sachs Group đã hủy bỏ dự báo về suy thoái kinh tế của Mỹ.

"Chúng ta đang có một ngày tốt đẹp trên thị trường chứng khoán, như bạn có thể thấy, ngày kỷ lục mọi thời đại và hy vọng điều đó sẽ tiếp tục", Tổng thống Trump phát biểu sau đó tại Phòng Bầu dục.

"Thị trường trái phiếu rất phức tạp", ông Trump nói. "Tôi đã theo dõi nó. Nhưng nếu bạn nhìn vào nó bây giờ, nó thật tuyệt vời — thị trường trái phiếu hiện tại. Nhưng tôi đã thấy đêm qua mọi người đang trở nên hơi lo lắng".

Các nhà đầu tư và nhà quan sát hiện sẽ chuyển sự chú ý sang Trung Quốc và liệu quốc gia này cũng sẽ tăng thuế quan hay phát tín hiệu cởi mở nào đó để đàm phán. Ông Trump cho biết ông không nghĩ mình sẽ phải tăng lãi suất cao hơn để buộc phải đàm phán.

"Tôi không thể tưởng tượng được", Trump nói. "Tôi không nghĩ chúng ta sẽ phải làm điều đó nhiều hơn nữa".

Tổng thống Mỹ cho biết ông đã nghĩ đến việc cắt giảm thuế quan của mình "trong vài ngày qua" trong các cuộc thảo luận với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, và quyết định "có lẽ đã được đưa ra vào sáng sớm nay".

"Chúng tôi không được tiếp cận với luật sư. Chúng tôi đã viết ra từ trái tim mình", ông Trump nói.

Theo một quan chức Nhà Trắng, các quốc gia bị đánh thuế cao hơn, có hiệu lực vào 9/4 hiện sẽ phải chịu mức thuế cơ sở 10% trước đó được áp dụng cho các quốc gia khác, ngoại trừ Trung Quốc.

Quan chức này cho biết thuế quan của Mỹ đối với thép, nhôm và ô tô vẫn giữ nguyên ở mức hiện tại. Quan chức này cho biết thuế quan 10% hoặc 25% đối với hàng hóa của Canada và Mexico, ngoại trừ các mặt hàng thuộc phạm vi của hiệp định thương mại Bắc Mỹ, cũng sẽ giữ nguyên. Theo quan chức này, hàng nhập khẩu của EU phải chịu mức thuế 10% mặc dù khối này đã tuyên bố trả đũa thuế kim loại, vì các biện pháp của EU vẫn chưa được thực hiện.

Ông Trump đã nhắc lại sau đó vào ngày 9/4 rằng ông có ý định tiến hành các mức thuế khác đối với các lĩnh vực bao gồm cả thuốc, nói rằng "chúng tôi sẽ áp thuế đối với các công ty dược phẩm và tất cả họ đều muốn quay trở lại".

Trump đã công bố quyết định của mình trên mạng xã hội vào khoảng 1:18 chiều ngày 9/4 theo giờ Mỹ, nói rằng hơn 75 quốc gia đã liên hệ với chính quyền của ông để đàm phán về các rào cản thương mại và "theo đề xuất mạnh mẽ của tôi, không trả đũa dưới bất kỳ hình thức nào".

"Tôi đã cho phép TẠM DỪNG 90 ngày và thuế quan qua lại giảm đáng kể trong thời gian này là 10%, cũng có hiệu lực ngay lập tức", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông "sẽ xem xét" các miễn trừ thuế quan đối với một số công ty Mỹ và sẽ quyết định "theo bản năng".

“Một số công ty, không phải do lỗi của họ, tình cờ hoạt động trong một ngành bị ảnh hưởng nhiều hơn. Bạn phải có thể thể hiện một chút linh hoạt, và tôi có thể làm được điều đó,” ông Trump nói.

Quyết định tăng thuế nhập khẩu đối với Trung Quốc của Trump được đưa ra sau khi Bắc Kinh công bố kế hoạch trả đũa bằng mức thuế 84% đối với hàng hóa của Mỹ có hiệu lực từ ngày 10/4. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã nhắm mục tiêu cụ thể vào Trung Quốc về các hoạt động thương mại và cách tiếp cận hiếu chiến của nước này đối với các kế hoạch áp thuế của Mỹ.

“Dựa trên sự thiếu tôn trọng mà Trung Quốc đã thể hiện với thị trường thế giới, tôi xin tăng thuế quan mà Mỹ áp dụng đối với Trung Quốc lên 125%, có hiệu lực ngay lập tức”, ông Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Tổng thống Mỹ dự đoán Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ ngồi vào bàn đàm phán bất chấp thái độ thách thức của họ.

“Chúng ta sẽ nhận được một cuộc gọi điện thoại vào một thời điểm nào đó, và cuộc đua sẽ bắt đầu”, ông Trump cho biết. “Đó sẽ là điều tuyệt vời đối với họ. Đó sẽ là điều tuyệt vời đối với chúng ta. Đó sẽ là điều tuyệt vời đối với thế giới và nhân loại”.

Ông Trump coi mức thuế quan toàn diện của mình là một công cụ mạnh mẽ để phục hồi sản xuất trong nước và phát triển nền kinh tế Mỹ, hứa hẹn sẽ có các nhà máy và việc làm mới tại Mỹ. Tuy nhiên, sự thay đổi nhanh chóng trong chiến lược đặt ra câu hỏi về việc liệu đó có phải là mục tiêu của Tổng thống hay không và ông dự định đạt được mục tiêu đó như thế nào.

Vào ngày 9/4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã coi sự thay đổi này là một chiến thắng cho ông Trump, nói với các phóng viên rằng Tổng thống “đã tạo ra đòn bẩy đàm phán tối đa cho chính mình” trong các cuộc đàm phán với các quốc gia khác. Ông cho biết ông sẽ nói chuyện với các quan chức từ Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc trong những ngày tới.

"Ông ấy phải rất can đảm mới có thể giữ vững lập trường cho đến thời điểm này", Scott Bessent phát biểu tại Nhà Trắng. "Đây là chiến lược của ông ấy từ đầu".

Nhà đầu tư tỷ phú Bill Ackman, người mới chuyển sang ủng hộ Trump, đã kêu gọi tạm dừng tăng thuế suất trong ba tháng, ông cảnh báo rằng điều này có thể dẫn đến "mùa đông hạt nhân kinh tế tự gây ra".

"Bằng cách áp đặt mức thuế quan lớn và không cân xứng đối với cả bạn bè và kẻ thù của chúng ta, đồng thời phát động một cuộc chiến tranh kinh tế toàn cầu chống lại toàn thế giới cùng một lúc, chúng ta đang trong quá trình phá hủy niềm tin vào đất nước mình với tư cách là đối tác thương mại, là nơi để kinh doanh và là thị trường để đầu tư vốn", Ackman cho biết.

Scott Bessent cho biết quyết định của Tổng thống Mỹ "báo hiệu rằng ông Trump quan tâm đến thương mại và chúng tôi muốn đàm phán một cách thiện chí" và mô tả các mức thuế quan qua lại đã công bố trước đó là "mức tối đa" đối với thuế quan của Mỹ.

Vài giờ trước khi công bố tạm dừng, ông Trump đã kêu gọi các nhà đầu tư trên mạng xã hội "BÌNH TĨNH", nói rằng "ĐÂY LÀ THỜI ĐIỂM TUYỆT VỜI ĐỂ MUA" và dự đoán "mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp".

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer đã nói với các nhà lập pháp của Hạ viện Mỹ rằng ông biết rằng việc tạm dừng đang được thảo luận trước đó vài phút.

Đại diện đảng Dân chủ Steven Horsford chỉ trích Greer, nói rằng động thái của tổng thống là "thao túng thị trường" để mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư tỷ phú.

"Ai là người chịu trách nhiệm? Bởi vì trông không giống đại diện thương mại", nhà lập pháp Nevada nói. "Bạn vừa bị kéo thảm ra khỏi chân mình".

Greer phủ nhận việc Tổng thống Mỹ thao túng thị trường.

"Tổng thống Mỹ có trách nhiệm trấn an thị trường và người dân Mỹ về an ninh kinh tế của họ trước sự sợ hãi không ngừng của giới truyền thông. Thay vì cố gắng nắm bắt cơ hội để giáng một cú đấm vào Tổng thống Trump, đảng Dân chủ nên tập trung vào việc hợp tác với chính quyền để khôi phục lại sự vĩ đại của nước Mỹ", người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết trong một tuyên bố.

>> Thương chiến leo thang lên cấp độ mới: Trung Quốc tăng thuế trả đũa hàng Mỹ lên 84%

>> Leo thang rồi: Mỹ đe dọa áp thêm 50% thuế nhập khẩu đối với Trung Quốc

>> Mỹ vừa công bố áp thuế không chừa một quốc gia nào, Việt Nam thuộc nhóm bị áp thuế cao nhất

>> Các trọng điểm sản xuất của Apple đều bị ảnh hưởng nặng bởi chính sách thuế mới của Mỹ

>> Thuế đối ứng của Mỹ làm rung chuyển chiến lược “Trung Quốc cộng một”

>> Trung Quốc thề sẽ “chiến đấu đến cùng” nếu Mỹ kiên quyết áp thuế mới
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top