Ông Trump điều tàu ngầm hạt nhân, gửi thông điệp 'rắn' tới ông Medvedev

T
Thanh Nam
Phản hồi: 0

Thanh Nam

Editor
Thành viên BQT
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã ra lệnh điều động hai tàu ngầm hạt nhân tới "các khu vực thích hợp", một động thái được xem là lời đáp trả cứng rắn trước những phát ngôn khiêu khích từ Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Động thái này đẩy cuộc khẩu chiến giữa hai nhà lãnh đạo lên một nấc thang căng thẳng mới, từ mạng xã hội ra thực địa quân sự.
1754100147469.png
Trên mạng xã hội Truth Social ngày 1/8, Tổng thống Donald Trump đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng. "Dựa trên những tuyên bố có tính khiêu khích cao của cựu tổng thống Dmitry Medvedev, người hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, tôi đã ra lệnh điều động hai tàu ngầm hạt nhân đến các khu vực thích hợp, nhằm đề phòng trường hợp những phát biểu kích động này không chỉ là lời nói suông," ông Trump viết.
Nhấn mạnh về sức nặng của ngôn từ trong quan hệ quốc tế, ông Trump nói thêm: "Lời nói luôn rất quan trọng và có thể dẫn đến những hậu quả ngoài ý muốn. Tôi hy vọng đây không phải một trong những trường hợp đó."
Tuy nhiên, tuyên bố của Tổng thống Trump vẫn còn nhiều ẩn số. Ông không nêu rõ hai tàu ngầm này có được trang bị vũ khí hạt nhân hay không, cũng không tiết lộ cụ thể "khu vực thích hợp" là ở đâu. Dù toàn bộ hạm đội tàu ngầm Mỹ đều chạy bằng năng lượng hạt nhân, nhưng không phải tất cả đều mang theo đầu đạn hạt nhân.
Phía Lầu Năm Góc hiện chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này. Điều này không gây ngạc nhiên, bởi hải trình và hoạt động của các tàu ngầm hạt nhân luôn được coi là bí mật quân sự tối cao. Khả năng ẩn mình dưới lòng đại dương chính là yếu tố then chốt giúp chúng duy trì sức mạnh răn đe và sẵn sàng tung đòn phủ đầu khi cần thiết.

Nguồn cơn từ cuộc "khẩu chiến" hạt nhân​

Căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo đã leo thang trong nhiều ngày qua. Mọi chuyện bắt nguồn từ tuyên bố hôm 29/7 của ông Trump, khi ông đưa ra tối hậu thư cho Nga phải chấp nhận ngừng bắn ở Ukraine trong vòng 10 ngày, nếu không sẽ đối mặt với các biện pháp thuế quan trừng phạt.
Đáp lại, ông Medvedev hôm 31/7 đã nhắc đến "Perimeter" - hệ thống răn đe hạt nhân tự động từ thời Liên Xô, còn được biết đến với biệt danh "Bàn tay tử thần" (Dead Hand). Đây là một hệ thống chỉ huy bán tự động, được thiết kế để đảm bảo vũ khí hạt nhân có thể tự động khai hỏa ngay cả khi toàn bộ ban lãnh đạo Nga thiệt mạng trong một đòn tấn công phủ đầu.
Đây không phải lần đầu tiên hai bên đụng độ về vấn đề hạt nhân. Hồi tháng 7, ông Trump từng chỉ trích ông Medvedev "sử dụng từ vũ khí hạt nhân' một cách tùy tiện" sau khi quan chức Nga lên án Mỹ và tuyên bố có quốc gia sẵn sàng cung cấp đầu đạn nguyên tử cho Iran.
Hiện tại, cả thế giới đang nín thở chờ đợi phản ứng chính thức từ Moscow trước động thái mới nhất của Washington.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL29uZy10cnVtcC1kaWV1LXRhdS1uZ2FtLWhhdC1uaGFuLWd1aS10aG9uZy1kaWVwLXJhbi10b2ktb25nLW1lZHZlZGV2LjY2NTA3Lw==
Top