Ông Trump tuyên bố 8 giờ tối ngày 7 là "hạn chót", và Iran có thể sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ.

ThanhDat
ThanhDat
Phản hồi: 0

ThanhDat

Intern Writer
Ngày 7/4, các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã bước sang ngày thứ 39, với tình hình ngày càng căng thẳng. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố việc chiến tranh leo thang hay kết thúc phụ thuộc vào phản ứng của Iran trước “thời hạn chót” 20h ngày 7/4 (giờ miền Đông Mỹ).
1775545973589.png

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 6/4, ông Trump gọi đây là “giai đoạn then chốt”, đồng thời cho biết Iran đang tham gia đàm phán và có dấu hiệu thiện chí. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng Iran có thể bị phá hủy “chỉ trong một đêm”.

Chiến dịch giải cứu và diễn biến quân sự căng thẳng

Ông Trump cho biết quân đội Mỹ đã triển khai 155 máy bay trong chiến dịch giải cứu phi công thứ hai của tiêm kích F-15E bị bắn rơi. Lực lượng tham gia gồm 4 máy bay ném bom, 64 tiêm kích, 48 máy bay tiếp nhiên liệu, 13 máy bay cứu hộ cùng nhiều phương tiện khác, với hàng trăm nhân sự.
1775546096620.png

Chiến dịch kéo dài hơn 50 giờ và được đánh giá có rủi ro rất lớn, với khả năng thiệt hại lên tới 100 người. Trong quá trình này, Mỹ buộc phải phá hủy hai máy bay vận tải cỡ lớn bị mắc kẹt trên cát nhằm ngăn Iran thu giữ các thiết bị quân sự quan trọng, sau đó điều động máy bay nhỏ hơn để hoàn tất sơ tán.

Tướng Kane xác nhận một máy bay A-10 bị trúng hỏa lực, phi công phải nhảy dù và được giải cứu. Trực thăng cứu hộ cũng bị tấn công, khiến phi hành đoàn bị thương nhẹ. Trong khi Mỹ thực hiện nhiệm vụ, Iran cũng triển khai lực lượng tìm kiếm, buộc Mỹ phải tiến hành không kích nhằm vào các đội này.
1775546150619.png

Iran cho biết 4 sĩ quan đã thiệt mạng trong giao tranh với lực lượng Mỹ tại Isfahan, đồng thời tuyên bố đã bắn trúng một máy bay Mỹ. Tuy nhiên, phía Mỹ sau đó phá hủy máy bay này. Tehran khẳng định chiến dịch cứu hộ của Mỹ “thất bại hoàn toàn”, trong khi Washington tuyên bố đã giải cứu được cả hai phi công.

Cùng lúc, Iran tuyên bố đã sử dụng UAV tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Ả Rập Xê Út và Kuwait, gây thiệt hại nhiều mục tiêu. Israel cũng xác nhận đã không kích các cơ sở hóa dầu lớn tại Asaluyeh, làm suy giảm hơn 85% công suất xuất khẩu hóa dầu của Iran.

Căng thẳng chiến lược, eo biển Hormuz và phản ứng quốc tế

Tổng thống Trump tiếp tục gây tranh cãi khi tuyên bố Mỹ nên chiếm quyền kiểm soát dầu mỏ Iran và cho rằng “bom đạn có thể mang lại tự do”. Ông cũng đe dọa phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng như cầu và nhà máy điện của Iran chỉ trong 4 giờ.
1775546206566.png

Về eo biển Hormuz, ông Trump cho rằng Mỹ mới là bên nên thu “phí thông hành”, vì Mỹ là “bên chiến thắng”. Ông nhấn mạnh việc đảm bảo tự do lưu thông dầu mỏ phải là một phần của thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Iran phản bác, gọi những phát biểu này là “ảo tưởng” và mang tính đe dọa vô căn cứ.

Theo công ty phân tích hàng hải Windward của Anh, eo biển Hormuz đang hình thành hệ thống “hai tuyến đường”, gồm tuyến phía bắc do Iran kiểm soát và tuyến phía nam dọc bờ biển Oman. Lưu lượng tàu giảm mạnh sau khi xung đột bùng phát, nhưng tuyến phía nam đang nhanh chóng trở thành hành lang vận tải mới.

Dữ liệu cho thấy tàu chở dầu và khí tự nhiên hóa lỏng đã bắt đầu quay trở lại, phản ánh nỗ lực duy trì dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Stéphane Dujarric, bày tỏ sự sốc trước các đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Iran, nhấn mạnh điều này vi phạm luật pháp quốc tế. Liên Hợp Quốc khẳng định các bên phải tuân thủ nghĩa vụ và kêu gọi giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình. (Sohu)
 
  • 1775546075119.png
    1775546075119.png
    1 MB · Lượt xem: 7


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL29uZy10cnVtcC10dXllbi1iby04LWdpby10b2ktbmdheS03LWxhLWhhbi1jaG90LXZhLWlyYW4tY28tdGhlLXNlLWJpLXhvYS1zby1raG9pLWJhbi1kby44MTUzMC8=
Top