Phát hiện "bức tường vũ trụ", giới khoa học phát khiếp, con người thực sự chỉ là vật thí nghiệm?

Từ xa xưa, con người luôn khao khát bầu trời trên đầu. Vào thời cổ đại, bị hạn chế bởi điều kiện xã hội, con người không dám hy vọng ra khỏi trái đất, mà chỉ hy vọng được bay lên bầu trời xanh. Ngày nay, ước nguyện của người xưa đã trở thành hiện thực, loài người đã chế tạo ra nhiều loại máy bay có thể đáp ứng nhu cầu chở khách, vận chuyển vật liệu. Ngoài ra, con người đã có khả năng đi ra khỏi trái đất, và có khả năng bước lên bầu trời rực rỡ trên đầu.
Phát hiện bức tường vũ trụ, giới khoa học phát khiếp, con người thực sự chỉ là vật thí nghiệm?
Tuy nhiên, sau khi bước vào không gian, con người mới ngỡ ngàng nhận ra rằng không gian không lộng lẫy như trong tưởng tượng chứ đừng nói là sinh động như trong tưởng tượng. Đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên còn có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh, nhưng sau khi bước ra khỏi trái đất, chỉ cảm thấy xung quanh tối đen như mực. Đồng thời, con người luôn tin rằng vũ trụ sinh ra một số lượng lớn các vì sao, và vũ trụ nên sống động và thịnh vượng. Nhưng thực tế khác xa với tưởng tượng, sau khi tiến vào vũ trụ, con ngừoi chỉ cảm thấy xung quanh yên tĩnh không có sự sống, thậm chí còn không có sự sống tồn tại của người ngoài hành tinh trên lý thuyết.
Đối mặt với khoảng cách lớn giữa thực tế và trí tưởng tượng, các nhà nghiên cứu bắt đầu suy nghĩ về lý do. Lúc đầu, mọi người đều nghĩ rằng những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là một góc nhỏ của vũ trụ chứ không phải là toàn bộ vũ trụ, không có gì đáng ngạc nhiên khi góc này im lặng và tối tăm. Sau đó, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng tầm nhìn của con người đã mở rộng ra một khu vực có diện tích khoảng 93 tỷ năm ánh sáng. Nhưng đáng tiếc là loài người vẫn chưa tìm thấy sự sống ngoài trái đất mà họ đang nghĩ tới, thay vào đó lại cảm thấy vũ trụ trống rỗng và tĩnh lặng hơn.
Phát hiện bức tường vũ trụ, giới khoa học phát khiếp, con người thực sự chỉ là vật thí nghiệm?
Về vấn đề này, nhiều người cảm thấy thất vọng vì khả năng của một trong hai người quá hạn chế để có thể nhìn thấy toàn bộ vũ trụ và họ không thể tìm thấy sự sống ngoài hành tinh. Hoặc, vũ trụ có thể không có ranh giới nào cả, và sự sống ngoài hành tinh cũng có thể không tồn tại. Theo tình hình nghiên cứu hiện nay, chúng ta khó có thể nói quan điểm nào gần với thực tế hơn, và có lẽ câu trả lời thực sự nằm ngoài hai quan điểm đó.
Với tinh thần không bỏ cuộc và tiến lên bất chấp khó khăn, các nhà nghiên cứu đã tung ra các đợt thăm dò. Cách đây một thời gian, tạp chí New Scientist đã đăng một bài báo khoa học, trong đó đầy những suy nghĩ về vũ trụ. Ngoài ra, bài báo cũng đề cập rằng với sự trợ giúp của Kính viễn vọng Hubble, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một vành đai không gian bí ẩn gần chòm sao Eridanus (còn gọi Ba Giang), chiều dài của vành đai không gian là khoảng 35 năm ánh sáng.
Phát hiện bức tường vũ trụ, giới khoa học phát khiếp, con người thực sự chỉ là vật thí nghiệm?
Liên quan đến vành đai không gian dài và bí ẩn này, nhiều người nghi ngờ rằng đó chính là "bức tường vũ trụ" được nhắc đến trong các câu chuyện hay bộ phim khoa học viễn tưởng. Nếu vành đai không gian này thực sự là một "bức tường vũ trụ" thì chức năng của nó là gì? Một số người nghĩ về giả thuyết phòng thí nghiệm, đó là "bức tường vũ trụ" là một đường phân chia, một bên của đường là khu vực thí nghiệm và phía bên kia của đường là vũ trụ thực. Theo tình hình của loài người, con người có thể bị giam cầm trong khu thí nghiệm, vì vậy chúng ta không thể tiếp xúc với vũ trụ thực, chứ đừng nói đến việc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh, chúng không tồn tại trong khu vực chúng ta sống.
Phát hiện bức tường vũ trụ, giới khoa học phát khiếp, con người thực sự chỉ là vật thí nghiệm?
Nếu như ý tưởng này là thật, nếu như trong không gian có khu thí nghiệm, không thể nghi ngờ sẽ kinh người. Trong khu vực thử nghiệm, mọi hành động của chúng ta sẽ được bên kia theo dõi, nhưng chúng ta không biết gì về tình hình của bên kia. Nếu một ngày nào đó, sinh vật tiên tiến ở phía đối diện phá vỡ "bức tường vũ trụ" và giết chết loài người, loài người có lẽ không còn sức chống trả và chỉ có thể bị bắt làm nô lệ.
Tuy nhiên, chúng ta không cần quá lo lắng về điều này, dù sao các nhà khoa học vẫn chưa xác nhận vành đai không gian dài 35 năm ánh sáng có phải là bức tường vũ trụ cách ly hay không, nếu không thì khả năng cao là phòng thí nghiệm. giả thuyết sẽ không thành sự thật. Tình hình không nguy hiểm như tưởng tượng. Và nếu vành đai không gian thực sự là một bức tường vũ trụ, khi nó được xác nhận sẽ bắt đầu thảo luận về các biện pháp đối phó.
Điều chúng ta có thể làm bây giờ là nỗ lực nghiên cứu khoa học và tích cực nâng cao thực lực khoa học và công nghệ của chính mình.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top