Phát hiện thanh kiếm cổ ngàn năm tuổi dài 1 mét

Hail the Judge
Hail the Judge
Phản hồi: 0

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Khi một nhóm những người tìm kiếm kho báu nghiệp dư bắt đầu một cuộc thám hiểm ở Ba Lan vào cuối tháng 1, họ không chắc mình sẽ tìm thấy gì. Trong những chuyến đi trước, khi quét mặt đất bằng máy dò kim loại, họ đã tìm thấy những món đồ trang sức hấp dẫn, bao gồm cả tiền xu của triều đại Carolingian thế kỷ 13. Lần này, họ đã tìm thấy một thứ gì đó mạnh mẽ hơn: một thanh kiếm lớn thời Trung cổ.

Lưỡi kiếm khổng lồ, rõ ràng là được dùng để cầm bằng hai tay, đã được tìm thấy cùng với hai chiếc rìu ở quận Nowomiejskie của đất nước. Phát hiện này được thực hiện bởi các thành viên của một nhóm tự gọi mình là GRYF—Biskupieckie Stowarzyszenie Detektorystyczne, mà Google dịch là Hiệp hội Phát hiện Giáo phận.

Đây không phải là một nhóm thám tử tư gan dạ, mà là một "nhóm những người đam mê lịch sử và săn tìm kho báu", theo trang Facebook của họ. Câu lạc bộ nghe có vẻ khá thú vị, với các hoạt động vui vẻ được lên kế hoạch, bao gồm một cuộc săn lùng các cổ vật thời Napoleon sắp tới. Nếu bạn sẽ ở Ba Lan khi nó diễn ra, bạn chắc chắn nên tham gia. Họ cũng đã làm một số điều tốt cho cộng đồng, đã tổ chức dọn dẹp một nghĩa trang Do Thái bị lãng quên trong khu rừng gần thị trấn Lubawa vào tháng 11.

1740540043740.png


Cuộc tìm kiếm vào tháng 1 được tiến hành cùng với Bảo tàng Ostroda, nơi cuối cùng sẽ đưa vũ khí trở thành một phần của cuộc trưng bày cố định của mình. "Chúng tôi đang bắt đầu làm việc để bảo đảm vĩnh viễn, việc bảo quản thích hợp được thực hiện trước bằng một loạt các tia X," bảo tàng cho biết trên trang Facebook của mình. "Năm nay, chúng tôi có kế hoạch trình bày các di tích như một phần của cuộc triển lãm thường trực của chúng tôi."

Thanh kiếm, có chiều dài chỉ dưới 3,2 feet (1 mét), như bạn mong đợi, đã bị gỉ sét và phong hóa cực độ qua nhiều thế kỷ, nhưng nếu không thì được bảo quản tốt, với lưỡi kiếm, chuôi kiếm và tay cầm đều còn nguyên vẹn. Các lưỡi rìu cũng ở trong tình trạng tốt tương tự, mặc dù ít hoàn chỉnh hơn.

Chi tiết về nguồn gốc của vũ khí rất ít, vì bảo tàng không chỉ định tuổi của chúng hoặc ai có thể đã sử dụng chúng. Tất cả những gì được biết là chúng có nguồn gốc từ thời Trung cổ, mặc dù điều đó rất mơ hồ, vì thời Trung cổ kéo dài khoảng 1.000 năm, từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ 15. Theo một bài báo được công bố bởi phó giáo sư Anna Kowalska-Pietrzak của Đại học Lodz, Ba Lan trong thời gian đó phần lớn là nơi sinh sống của một số bộ lạc Slav, mặc dù đã có một cuộc xâm lược của các Hiệp sĩ Teuton vào thế kỷ 15.

Như Archaeology News đã đưa tin, thiết kế của thanh kiếm tương tự như vũ khí "một tay rưỡi" phổ biến ở Tây Âu trong thời kỳ Hậu Trung cổ, và được chế tạo để đâm xuyên qua áo giáp. Ấn phẩm đã trích dẫn các chuyên gia giấu tên, những người nói rằng, vì vũ khí được tìm thấy gần sông Osa, chúng có thể đã trải qua hàng thế kỷ dưới nước, điều này sẽ góp phần vào trạng thái được bảo quản đáng kể của chúng.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top