Bui Nhat Minh
Intern Writer
Một tổ ong bắp cày chứa mức phóng xạ cao gấp 10 lần giới hạn an toàn đã được phát hiện gần các bể chứa chất thải hạt nhân tại Khu vực Sông Savannah (Savannah River Site - SRS) ở Nam Carolina, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, giới chức cho biết không có nguy cơ nào đối với sức khỏe cộng đồng.
Các chuyên gia cho rằng tổ ong có thể bị nhiễm phóng xạ từ "ô nhiễm còn sót lại tại chỗ", tức là chất phóng xạ tồn lưu từ thời điểm cơ sở này hoạt động hết công suất trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Cơ quan quản lý hiện tại, Savannah River Mission Completion, khẳng định khu vực phát hiện tổ ong nằm sâu trong cơ sở và loài ong bắp cày thường chỉ bay trong phạm vi vài trăm mét, nên không có khả năng lan ra ngoài.
Cơ sở SRS được xây dựng từ những năm 1950 để sản xuất lõi plutonium cho bom hạt nhân. Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, nơi này chuyển sang xử lý chất thải và phát triển nhiên liệu hạt nhân dân dụng. Theo thống kê, hơn 165 triệu gallon (625 triệu lít) chất thải hạt nhân lỏng đã được tạo ra trong quá trình hoạt động. Sau khi bay hơi, còn khoảng 34 triệu gallon được chứa trong 43 bể ngầm, trong khi 8 bể khác đã được đóng lại. (Yahoo)
Tổ ong nằm gần các bể chứa chất thải hạt nhân
Vào ngày 3/7, các công nhân thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã phát hiện tổ ong bắp cày nằm trên một cột gần khu vực chứa chất thải hạt nhân lỏng. Qua kiểm tra, họ phát hiện mức phóng xạ trong tổ cao gấp 10 lần tiêu chuẩn an toàn liên bang. Ngay lập tức, tổ ong được phun thuốc, di dời và xử lý như chất thải phóng xạ. Không tìm thấy ong bắp cày sống trong tổ.
Các chuyên gia cho rằng tổ ong có thể bị nhiễm phóng xạ từ "ô nhiễm còn sót lại tại chỗ", tức là chất phóng xạ tồn lưu từ thời điểm cơ sở này hoạt động hết công suất trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Cơ quan quản lý hiện tại, Savannah River Mission Completion, khẳng định khu vực phát hiện tổ ong nằm sâu trong cơ sở và loài ong bắp cày thường chỉ bay trong phạm vi vài trăm mét, nên không có khả năng lan ra ngoài.
Lo ngại về nguồn gốc phóng xạ và khả năng rò rỉ
Tuy nhiên, một nhóm giám sát độc lập Savannah River Site Watch tỏ ra không hài lòng với lời giải thích chính thức. Giám đốc Tom Clements nhấn mạnh rằng báo cáo chưa rõ ràng về nguồn gốc ô nhiễm và cảnh báo về khả năng tồn tại thêm các tổ ong phóng xạ khác. Ông cũng cho rằng việc xác định loài ong bắp cày có thể giúp truy ra vật liệu làm tổ và từ đó lần theo nguồn phóng xạ.
Cơ sở SRS được xây dựng từ những năm 1950 để sản xuất lõi plutonium cho bom hạt nhân. Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, nơi này chuyển sang xử lý chất thải và phát triển nhiên liệu hạt nhân dân dụng. Theo thống kê, hơn 165 triệu gallon (625 triệu lít) chất thải hạt nhân lỏng đã được tạo ra trong quá trình hoạt động. Sau khi bay hơi, còn khoảng 34 triệu gallon được chứa trong 43 bể ngầm, trong khi 8 bể khác đã được đóng lại. (Yahoo)